Hơn 200 hộ dân Phước Thắng hết khổ vì triều cường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Báo Bình Định số ra ngày 8.1.2025 có bài phản ánh: “Triều cường dâng cao, đường giao thông ở Phước Thắng ngập sâu”. Sau khi báo đăng, chính quyền xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước) đã có tờ trình gửi các ngành chức năng của huyện Tuy Phước và tỉnh; UBND huyện Tuy Phước chấp thuận đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đê và cũng là tuyến đường giao thông chính qua thôn Đông Điền (xã Phước Thắng) đến thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Phước Hòa) với chiều dài 1.200 m.

Tuyến đê ngăn mặn cũng là tuyến đường giao thông phục vụ đi lại cho hơn 200 hộ dân thôn Đông Điền vừa được nâng cấp đưa vào sử dụng. Ảnh: X.T

Tuyến đê ngăn mặn cũng là tuyến đường giao thông phục vụ đi lại cho hơn 200 hộ dân thôn Đông Điền vừa được nâng cấp đưa vào sử dụng. Ảnh: X.T

Sau gần 2 tháng thi công, từ đầu tháng 4 đến nay, công trình nâng cấp tuyến đường giao thông ven đê Đông cũng là tuyến đê ngăn mặn qua thôn Đông Điền lên cao trình so chiều cao cũ trên 0,5 m, mặt đường đổ bê tông dày 20 cm, rộng 3 m đã hoàn thành, được nghiệm thu, đưa vào sử dụng đã làm nức lòng người dân nơi đây.

Ông Phan Văn Trung (72 tuổi, ở thôn Đông Điền) mừng rỡ chia sẻ: “Khi UBND xã thông báo triển khai nâng cấp tuyến đường vượt triều cường ngay cuối tháng 3, nhờ cậy bà con ủng hộ di dời tường rào, cổng ngõ để bảo đảm mặt đường bê tông phải đạt từ 3 m trở lên, ai cũng đồng tình. Đơn vị thi công đổ nền đường tới đâu, bà con dọn mặt bằng đến đó. Nhờ vậy mà tiến độ thi công nhanh, ai cũng hài lòng”.

Còn chị Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, ở thôn Đông Điền) bộc bạch: “Cứ triều cường lên tôi phải đưa con đến trường, lội bì bõm trong nước rất khổ sở. Giờ con đường cao ráo, không gì hơn, nhân dân thôn Đông Điền rất biết ơn Nhà nước đã xây dựng hoàn thành con đường vượt triều cường khang trang, rộng rãi. Con em tự đi học không phải đưa đón, tôi có thể đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, không còn khó khăn như trước”.

Theo Trưởng thôn Đông Điền Nguyễn Văn Cư, tuyến đường vừa nâng cấp giúp cuộc sống người dân không còn bị đảo lộn, chắc chắn mọi thứ sẽ đổi thay nhiều trong thời gian tới. Xe thu gom rác giờ cũng tới tận hộ gia đình để thu gom. Bà con cả thôn đều hứa sẽ bảo vệ con đường, góp tiền lắp đặt đèn chiếu sáng ban đêm để “con đường mơ ước” đáp ứng tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng, cho biết: Theo nguyện vọng của bà con, UBND xã đã đề xuất cấp trên đầu tư gần 2 tỷ đồng để thực hiện công trình. Đây không chỉ là tuyến đê ngăn mặn, mà còn là tuyến đường duy nhất qua thôn Đông Điền, đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 200 hộ dân địa phương.

XUÂN THỨC

Có thể bạn quan tâm

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 8-11, ông Mai Tiến Dũng (46 tuổi, trú tại phường Bình Định) đã gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đã kịp thời cứu cha mẹ của ông (đều đã trên 70 tuổi) ra khỏi căn nhà bị sập do cơn bão số 13.

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 6-11, được sự ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), đại diện Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã trao 20 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân Nay Hil (ở làng Kênh Hmek, xã Ia Le). Đây là trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp, không có thẻ BHYT, gia đình khó khăn.

Một cơ sở mua gom, tập kết, sơ chế phế liệu tại xóm Thái gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân. Ảnh: C.L

Nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn từ những “xóm phế liệu” ở Phù Cát

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông (ATGT). Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền, cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn kéo dài.

null