Hội nhà văn TP.HCM trao giải cho tác phẩm viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt của nhà văn Hoàng Lại Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo tin từ Hội Nhà văn TP.HCM: Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn TP.HCM năm nay đã được trao cho nhà văn Hoàng Lại Giang với tác phẩm Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo (truyện ký, NXB Chính trị quốc gia) kèm số tiền 15.000.000 đồng.

Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM vừa tổ chức phiên họp cuối năm để xem xét thông qua Danh mục giải thưởng, tặng thưởng và Danh sách hội viên mới năm 2023.

Theo đó, Giải Cống hiến năm nay được trao cho hai tác giả có nhiều đóng góp xuất sắc cho văn học là nhà thơ Hải Như (1923 - 2017) và nhà thơ Đỗ Nam Cao (1948 - 2011), kèm theo số tiền 10.000.000 đ/mỗi giải.

Nhà thơ Hải Như (1923 - 2017) và nhà thơ Đỗ Nam Cao (1948 - 2011)

Nhà thơ Hải Như (1923 - 2017) và nhà thơ Đỗ Nam Cao (1948 - 2011)

Giải thưởng Văn học được trao cho nhà văn Hoàng Lại Giang với tác phẩm Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo (truyện ký, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật) kèm số tiền 15.000.000 đồng.

Giải thưởng Văn học thiếu nhi được trao cho tác giả Trung Dũng KQĐ (Nguyễn Trung Dũng) với tác phẩm Sài Gòn sót mấy con ve (thơ thiếu nhi, NXB Kim Đồng) kèm số tiền 10.000.000 đồng.

Giải thưởng Văn học trẻ được trao cho tác giả Huỳnh Trọng Khang với tác phẩm Bể trăng côi (truyện dài, NXB Trẻ), kèm số tiền 10.000.000 đồng.

Giải thưởng Văn học dịch được trao cho dịch giả J.B (Huỳnh Hữu Phước) với tác phẩm Con gái (tiểu thuyết của Camilie Laurens, NXB Phụ Nữ Việt Nam), kèm số tiền 10.000.000 đồng.

Tác phẩm Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo (truyện ký, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật)

Tác phẩm Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo (truyện ký, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật)

Tác phẩm Đọc thơ bạn (cảm nhận văn chương, NXB Tổng Hợp TP.HCM) và Mấy tác giả văn học hiện đại ở Nam bộ (phê bình văn học, NXB Đại học Quốc gia)

Tác phẩm Đọc thơ bạn (cảm nhận văn chương, NXB Tổng Hợp TP.HCM) và Mấy tác giả văn học hiện đại ở Nam bộ (phê bình văn học, NXB Đại học Quốc gia)

Tác phẩm Bể trăng côi (truyện dài, NXB Trẻ) và Con gái (tiểu thuyết của Camilie Laurens, NXB Phụ Nữ Việt Nam)

Tác phẩm Bể trăng côi (truyện dài, NXB Trẻ) và Con gái (tiểu thuyết của Camilie Laurens, NXB Phụ Nữ Việt Nam)

Tập Thơ mười năm và Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch (NXB Hội Nhà văn)

Tập Thơ mười nămAnh đi giữa mùa hoa tam giác mạch (NXB Hội Nhà văn)

Hội Nhà văn TP.HCM cũng trao tặng thưởng cho các tác giả tác phẩm, kèm số tiền tặng thưởng là 5.000.000 đồng/tác phẩm, cho nhà văn Thu Trân (Nguyễn Thị Thu Trân) với tác phẩm Người đi tìm bóng núi (tiểu thuyết, NXB Đà Nẵng) và nhà văn Thạch Cương (Đặng Đức Thưởng) với tác phẩm Mưa lẻ (tiểu thuyết, NXB Tổng hợp TP.HCM), ở thể văn xuôi.

Nhà văn Hoàng Đình Quang với tập Thơ mười năm (NXB Hội Nhà văn) và nhà thơ Lương Minh Cừ với tập thơ Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch (NXB Hội Nhà văn), vinh dự nhận giải tặng thưởng ở thể loại thơ.

Giải thưởng Lý luận phê bình của Hội Nhà văn TP.HCM dành cho hai tác giả Trần Bảo Định với tác phẩm Đọc thơ bạn (Cảm nhận văn chương, NXB Tổng Hợp TP. HCM) và tác giả Nguyễn Công Lý với tác phẩm Mấy tác giả văn học hiện đại ở Nam bộ (Phê bình văn học, NXB Đại học quốc gia).

Hội Nhà văn TP.HCM cũng công bố danh sách kết nạp hội viên mới, gồm:

Thơ: Ngọc Vân (Nguyễn Thị Ngọc Vân), Lương Hương Lan (Lương Thị Hương Lan), Phan Nhật Tiến, Minh Hạnh (Nguyễn Thị Hạnh), Mai Tuần Biên (Mai Trọng Ba), Vũ Thụy Nhung (Mai Hoàng Dũng), Bùi Trọng Hiển, Phan Tùng Sơn, Trần Ngọc Mai, Nguyễn Xuân Lộc, Ngọc Tình (Nguyễn Thị Tính), Ngô Minh Oanh, Vũ Tuấn (Võ Văn Tuấn), Nguyễn Minh Tơ, Kim Châu (Tống Thị Kim Châu), Nguyễn Thị Sơn, Bùi Đức Hiển, Tú Nhật (Bùi Đức Tú), Trúc Linh (Nguyễn Thị Mai Linh), Trường Lưu Thủy (Lý Triệu Khải), Phan Ngọc Quang, Lê Thanh (Lê Thanh Hùng).

Tác phẩm Sài Gòn sót mấy con ve (thơ thiếu nhi, NXB Kim Đồng)

Tác phẩm Sài Gòn sót mấy con ve (thơ thiếu nhi, NXB Kim Đồng)

Tác phẩm Người đi tìm bóng núi (tiểu thuyết, NXB Đà Nẵng) và Mưa lẻ (tiểu thuyết, NXB Tổng hợp TP.HCM)

Tác phẩm Người đi tìm bóng núi (tiểu thuyết, NXB Đà Nẵng) và Mưa lẻ (tiểu thuyết, NXB Tổng hợp TP.HCM)

Văn xuôi: Nguyễn Huy Bang, Lệ Hồng (Lâm Lệ Hồng), Nguyễn Quốc Bảo, Tử Dao (Bùi Linh Giang), Phùng Quang Thuận, Cao Bảo Vy, Nguyễn Danh Vàn

Dịch thuật: Phan Xuân Loan (Phan Thị Xuân Loan), Trường An (Phạm Thị Thùy Lê), Tăng Quảng Kiện

Được biết, lễ tổng kết công tác năm 2023, kết hợp trao giải và kết nạp hội viên mới của Hội Nhà văn TP.HCM sẽ được tổ chức vào sáng 12.1.2024.

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
null