Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-2, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trung tướng Ngô Minh Tiến-Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì tại điểm cầu chính. Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Gia Lai.
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2021, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 để lại những hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương đã được triển khai toàn diện, có hiệu quả góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong năm 2021, các bộ, ngành Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng kịp thời kiện toàn 30 Ban Chỉ huy Quân sự bộ, ngành, qua đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng ở cơ quan, đơn vị mình.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông chủ trì tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông chủ trì tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cùng với đó, các địa phương đã quan tâm bố trí nơi làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Hiện nay, toàn quốc có 38,2% Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có nhà làm việc riêng. Trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, Bộ Quốc phòng đã huy động 140.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tăng cường cho các địa phương phòng-chống dịch. Việc bồi dưỡng kiến thức và giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng cũng được triển khai có hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Công tác phòng thủ dân sự, đào tạo cán bộ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn được các bộ, ngành Trung ương và địa phương chú trọng góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tài sản Nhà nước và tính mạng Nhân dân.
Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đã biểu dương những kết quả mà bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đạt được trong công tác quốc phòng. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện có hiệu quả việc tham mưu, chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân; hoàn thiện các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân thường trực. Tiếp tục thực hiện tốt công tác gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên. Cùng với đó, tập trung củng cố, xây dựng tiềm lực vũ trang, nâng cao hiệu quả phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.