Mang Yang tổng kết công tác quốc phòng-quân sự địa phương năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng-quân sự địa phương năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. 
Năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện công tác quốc phòng-quân sự địa phương. Lực lượng vũ trang huyện luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, HĐND-UBND huyện và phát huy hiệu quả công tác phối hợp; tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương. 
Trong đó, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác Đảng, công tác chính trị được Ban Chỉ huy Quân sự huyện quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ được giao và chính sách hậu phương quân đội, chủ động công tác hậu cần và bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện theo kế hoạch… 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2021 được Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2021 được Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh và ban, ngành của huyện trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Theo đó, đã thiết lập 2 khu cách ly chính thức và 1 khu dự bị bảo đảm tiếp nhận, cách ly cho hơn 1.000 công dân. Đồng thời làm tốt công tác quản lý, điều hành 2 khu cách ly đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và cấp trên. Kỷ luật được duy trì nghiêm, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đơn vị còn tổ chức lực lượng tham gia 6 điểm chốt và thành lập 1 tổ tuyên truyền vận động phòng-chống dịch Covid-19 và tổ chức tiêm vắc xin cho lực lượng vũ trang huyện, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế...
Trên cơ sở kết quả đạt được, hội nghị thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; trong đó tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng. Củng cố kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, thực hiện đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. Phát huy tốt vai trò của lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, phòng-chống dịch bệnh Covid-19, phòng-chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… 
Dịp này, hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng-quân sự địa phương năm 2021. 
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.