Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai: Nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-9, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đội trường học năm học 2021-2022 và triển khai chương trình công tác năm 2022-2023. 

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thu-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố; giáo viên Tổng phụ trách Đội các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh. 

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Đội trường học năm học 2021-2022. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Đội trường học năm học 2021-2022. Ảnh: Phan Lài

Năm học 2021-2022, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Hội đồng Đội các cấp đã chủ động, linh hoạt triển khai có hiệu quả các phong trào, hoạt động theo chương trình năm học. Các phong trào: “Thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nghìn việc tốt”, “Đọc và làm theo báo Đội”, “Kế hoạch nhỏ”, “Bạn giúp bạn”… tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả tại các đơn vị bằng nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn. Các liên đội đã thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ tuyên truyền, đội tuyên truyền măng non về phòng-chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em.

451/451 liên đội toàn tỉnh đã giúp đỡ 5.997 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng. Hội đồng Đội cấp tỉnh đã vận động, xây dựng được căn 6 nhà “khăn quàng đỏ”; 1 mô hình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội; 2 tủ sách Kim Đồng cho các em học sinh và trường học vùng khó.

Toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 25.997 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng và xây dựng được 17 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi…Với những kết quả đạt được trong năm học qua, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai đã được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen và nhận cờ thi đua của Hội đồng Đội Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.

Trong năm học 2022-2023, Hội đồng Đội tỉnh đặt ra 14 chỉ tiêu, như: 100% Hội đồng Đội cấp huyện xây dựng ít nhất 1 mô hình hoặc giải pháp nâng cao năng lực số cho thiếu nhi. Mỗi Hội đồng Đội cấp huyện vận động xây dựng mới ít nhất 1 nhà vệ sinh đảm bảo điều kiện hợp vệ sinh tại các trường học. Mỗi Hội đồng Đội cấp huyện thành lập 1 mô hình hoặc câu lạc bộ thiếu nhi tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Cấp tỉnh vận động triển khai xây dựng 10 công trình “Vì đàn em thân yêu”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong năm học qua như: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động đội phải thay đổi quy mô tổ chức; một số hoạt động không được tổ chức theo kế hoạch đã đề ra. Các đại biểu đã đề xuất một số nội dung trong thời gian tới như: cần quan tâm đầu tư, đổi mới một số hoạt động, phong trào Đội; các trường học ngoài công lập cần tích cực, sôi nổi hơn trong công tác Đội…

Các tập thể được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn vì có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022. Ảnh: Phan Lài
Các tập thể được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn vì có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022. Ảnh: Phan Lài

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng cờ thi đua cho 13 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi; tặng bằng khen cho 17 tập thể đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp huyện, năm học 2021-2022; tặng bằng khen cho 47 liên đội và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp huyện, năm học 2021-2022; tặng bằng khen cho 1 cá nhân là cán bộ Đoàn-Đội trường học tiêu biểu năm học 2021-2022.

PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực khi sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả chế độ chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.