Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai: Chung sức xây dựng cộng đồng doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, các doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và hội viên Hội Doanh nhân (DN) trẻ Gia Lai nói riêng đã dần phát triển ổn định, tạo đà cho tiến trình hội nhập sâu rộng. Với sức trẻ và nhiệt huyết, Hội DN trẻ đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Ông Phan Thanh Thiên-Chủ tịch Hội DN trẻ tỉnh-chia sẻ: Với xu thế hội nhập và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc tiên phong chiếm lĩnh thị trường là một trong những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp thành công. Vì vậy, nhiều DN trẻ trong tỉnh đã mạnh dạn thay đổi công nghệ sản xuất hiện đại, tái cơ cấu mô hình sản xuất để tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao, hướng đến đa dạng, chiếm lĩnh nhiều thị trường. Từ đó, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều DN trẻ điển hình, năng động trong nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quyết định trong việc huy động các nguồn lực tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.
Hội DN trẻ tỉnh Gia Lai trao quà cho các gia đình chính sách của xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Ảnh: H.Đ.T
Hội DN trẻ tỉnh Gia Lai trao quà cho các gia đình chính sách của xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Ảnh: H.Đ.T

Ông Phan Thanh Thiên-Chủ tịch Hội DN trẻ tỉnh Gia Lai: Bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thách thức, song với sự đoàn kết và quyết tâm cao, đội ngũ DN trẻ sẽ chung sức để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, DN trẻ năng động, ngày càng phát triển; tiếp tục góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh.                                                                                                                                           


Bên cạnh đồng hành và tạo điều kiện cho các DN trẻ phát triển, Hội còn đặc biệt quan tâm đến các bạn trẻ đang ấp ủ ý định khởi nghiệp. Chính vì vậy, từ năm 2017 đến nay, Hội đã phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”. Năm 2019 là năm thứ 3 Hội tổ chức cuộc thi này, qua đó khuyến khích đoàn viên, thanh niên hoàn thiện khả năng xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển các ý tưởng, tạo dựng cộng đồng khởi nghiệp mạnh mẽ. Cùng với đó là việc thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp. Đây là tiền đề để thanh niên có điều kiện kết nối hiện thực hóa ước mơ, ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Bên cạnh đó, thời gian qua, các doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động vì cộng đồng với những thành tích đáng ghi nhận. Với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, từng hội viên đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp trong công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Trao đổi với chúng tôi, anh Đỗ Xuân Tuấn-Phó Chủ tịch Hội DN trẻ-cho biết: Trong nhiệm kỳ II, Hội đã tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, trao hàng ngàn suất quà cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cùng hàng trăm suất quà, hàng trăm xe đạp cho các em thiếu nhi vượt khó học tập. Đặc biệt, Hội đã tham gia cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ ở huyện Krông Pa và tỉnh Bình Định với tổng kinh phí gần 3,7 tỷ đồng.
Đến nay, Hội đã có 3 lượt doanh nghiệp đạt giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt”, 2 DN được trao “Giải thưởng Sao đỏ-DN trẻ tiêu biểu Việt Nam”, 2 nữ DN đạt giải thưởng “Nữ DN tiêu biểu-Cúp Bông hồng vàng”, 4 DN được công nhận là “DN trẻ khởi nghiệp xuất sắc”, 11 doanh nghiệp được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Gia Lai tiêu biểu”. Các giải thưởng này là niềm cổ vũ, động viên to lớn giúp DN trẻ có thêm động lực sẵn sàng đối mặt với những cam go và khốc liệt trên thương trường.
HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null