Học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để gần dân, hiểu dân hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ biết tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) mà cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai thêm gần dân, hiểu dân, thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là trong việc giúp bà con vươn lên trong cuộc sống.

Học tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS là một trong những yêu cầu bắt buộc khi triển khai Tiểu dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi do Bộ Quốc phòng chủ trì. Hai năm trở lại đây, các đơn vị quân đội phối hợp với cơ quan chuyên môn mở các lớp học tiếng Jrai, Bahnar cho các cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, lực lượng này đã thực hiện tốt hơn việc giao tiếp, trao đổi với người dân địa phương.

Hiểu tiếng địa phương nên cán bộ Trung đoàn 710 luôn gần dân và hiểu dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hiểu tiếng địa phương nên cán bộ Trung đoàn 710 luôn gần dân và hiểu dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng được mối đoàn kết gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Song, để đạt được mục tiêu đề ra là phải “hiểu được đồng bào nói, nói cho đồng bào hiểu, làm cho đồng bào tin”, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục mở nhiều lớp học tiếng DTTS cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhiều năm gắn bó ở địa bàn, Đại úy Hoàng Công Thưởng-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia O) càng hiểu rõ việc biết tiếng đồng bào DTTS đã giúp anh thuận lợi trong quá trình tiếp xúc với bà con. Từ đó, anh kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở; đồng thời, tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương triển khai các giải pháp cụ thể, sát thực tế để giúp đỡ người dân thoát nghèo. Đại úy Thưởng cho biết: “Việc học tiếng DTTS giúp chúng tôi giao tiếp được với người dân bằng chính ngôn ngữ của họ. Chúng tôi còn hiểu rõ hơn về phong tục tập quán của bà con, từ đó có phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp”.

Đóng quân ở địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống, với cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 thì việc học tiếng Jrai là vô cùng quan trọng. Đây là cách để “nghe dân nói, nói dân hiểu”, tạo được niềm tin yêu của quần chúng nhân dân với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Riêng năm 2023, Binh đoàn 15 đã mở 5 lớp học tiếng đồng bào DTTS cho hơn 250 cán bộ, chỉ huy các đơn vị. Thời gian học được bố trí vào buổi tối, vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa duy trì được quân số tham gia học.

Nhờ biết tiếng đồng bào dân tộc thiểu số nên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng gặp nhiều thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động người dân. Ảnh: V.H

Nhờ biết tiếng đồng bào dân tộc thiểu số nên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng gặp nhiều thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động người dân. Ảnh: V.H

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Việt (Phòng Chính trị, Công ty TNHH một thành viên 72) chia sẻ: “Muốn làm tốt công tác vận động quần chúng thì trước hết phải nghe được dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin. Khi tham gia họp dân, chúng tôi sử dụng cả tiếng phổ thông và tiếng Jrai để tuyên truyền, vận động nên công việc thuận lợi hơn nhiều”.

Hàng năm, cán bộ, chiến sĩ quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đều thực hiện phương châm “4 cùng” với bà con. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sau mỗi đợt luân chuyển, nhiều cán bộ tham gia công tác dân vận không am hiểu ngôn ngữ của đồng bào DTTS. Đây là một trong những “rào cản” trong công tác dân vận của các đơn vị quân đội. Trước thực trạng đó, Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp học tiếng Jrai, Bahnar cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều đơn vị đóng quân ở địa bàn đa phần là người DTTS. Vì vậy, học tiếng đồng bào DTTS là một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện tốt hơn công tác dân vận, nắm địa bàn, từ đó giúp các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

(GLO)- Với chiến sĩ mới, thời điểm hoàn thành bài kiểm tra “3 tiếng nổ” là hồi hộp nhất, phản ánh kết quả huấn luyện trong 3 tháng đầu quân ngũ. Đây cũng là dấu mốc thể hiện sự trưởng thành của các chiến sĩ. Và sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, họ sẽ được trang bị vũ khí để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng duyệt chương trình lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.

Binh đoàn 15 phong, thăng quân hàm cho 55 sĩ quan

Binh đoàn 15 phong, thăng quân hàm cho 55 sĩ quan

(GLO)-Chiều 19-5, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức công bố và trao các quyết định phong, thăng quân hàm sĩ quan đợt 1 năm 2025 cho 55 sĩ quan. Dự và trao các quyết định có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn; Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn.

Tri ân những người ngã xuống

Tri ân những người ngã xuống

Hơn ba thập kỷ qua, hành trình tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia về nước của Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) là hành trình thiêng liêng tri ân những người đã ngã xuống.