Hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc qua Quảng Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những mét đất cuối cùng đã được chính quyền tỉnh Quảng Bình bàn giao cho chủ đầu tư để thi công cao tốc Bắc - Nam.

Ngày 21.1, ông Nguyễn Đình Hòa, Chủ tịch UBND H.Lệ Thủy (Quảng Bình), cho biết đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua địa phương.

Theo ông Hòa, công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua địa phận Quảng Bình đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, với quyết tâm cao nhất nhằm đạt mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ.

Giải phóng mặt bằng khẩn trương thi công cao tốc tại H.Lệ Thủy
Giải phóng mặt bằng khẩn trương thi công cao tốc tại H.Lệ Thủy

Mỗi thành viên Hội đồng giải phóng mặt bằng đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực và nghiêm túc. Các chế độ, chính sách về giải phóng mặt bằng được áp dụng chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng của người dân, qua đó nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân.

Đối với các hộ chưa nhận tiền bồi thường, UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích đầy đủ, rõ ràng và chính xác các chính sách, chế độ để người dân hiểu. Huyện xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, vì vậy, phương châm là “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

UBND huyện không thỏa hiệp với những yêu cầu không chính đáng, không có cơ sở. Đối với những trường hợp cố tình không hợp tác, huyện kiên quyết áp dụng các biện pháp hành chính theo đúng quy định pháp luật.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT), đơn vị thi công tuyến đường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đã nhận bàn giao những mét mặt bằng cuối cùng tại H.Lệ Thủy để đưa vào thi công. Ông Chu Văn Long, Phó trưởng phòng Quản lý dự án 4, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho hay sau khi nhận mặt bằng, đơn vị thi công sẽ loại bỏ các phần đất hữu cơ, nhà cửa, móng nhà… sau đó đắp đất, làm nền và thực hiện những công đoạn tiếp theo.

Theo ông Long, tiến độ thi công của ban quản lý qua địa phận tỉnh Quảng Bình nhiều khả năng đúng tiến độ như Thủ tướng Chính phủ giao.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình có chiều dài 126,43 km, đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố và 35 xã, phường với 3.772 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Trong đó, 551 hộ thuộc diện tái định cư.

Theo Nguyễn Phúc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

(GLO)- Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung lên 75,9%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ngày càng trở thành “thước đo” chất lượng sống và năng lực quản lý đô thị, hướng tới phát triển bền vững.

null