Hỗ trợ cây giống, Ia Khươl xã hội hóa trồng rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong điều kiện nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn hạn hẹp, UBND xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã vận động các cá nhân, tổ chức hỗ trợ cây giống cho người dân tham gia trồng rừng. Cách làm này đã tạo động lực để nhiều hộ tham gia trồng rừng với kỳ vọng vừa phủ xanh đất trống đồi trọc, vừa mở hướng phát triển kinh tế trong những năm tới.

Xã Ia Khươl đang quản lý 655,12 ha đất rừng, trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 127 ha, còn lại là đất chưa có rừng. Theo kế hoạch năm 2023, xã được giao trồng 30 ha rừng sản xuất. Đây cũng là năm đầu tiên xã triển khai công tác trồng rừng.

Người dân làng Kách nhận cây giống trồng rừng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Người dân làng Kách nhận cây giống trồng rừng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Thay vì chờ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, ngay từ khi có kế hoạch, UBND xã Ia Khươl đã vận động các cá nhân, doanh nghiệp ngoài tỉnh và tổ chức từ thiện mua cây giống hỗ trợ người dân trồng rừng. Theo đó, 1 doanh nghiệp tại tỉnh Kon Tum hỗ trợ 30.000 cây keo lai; 1 cá nhân cũng tại tỉnh Kon Tum hỗ trợ 4.000 cây sao xanh và 1.000 cây thông 3 lá để người dân trồng rừng. Bên cạnh đó, huyện hỗ trợ 1.000 cây mắc ca cho người dân trồng cây phân tán. Đặc biệt, xã đã kết nối với 1 tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 35.000 cây keo lai cho người dân 2 làng Kách và Tơ Vơn 2.

Ông Rơ Châm Yun-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kách-phấn khởi cho biết: Những năm trước, một số hộ trong làng tự bỏ tiền mua cây bời lời, bạch đàn và tràm về trồng trên 10 ha đất rẫy tại tiểu khu 203. Năm nay, bà con được hỗ trợ giống keo lai nên mọi người rất phấn khởi và tự nguyện kê khai diện tích đăng ký trồng rừng. Hiện làng Kách đã có 17 hộ nhận cây giống về trồng tại tiểu khu 203.

“Riêng tôi đã trồng xong 1.000 cây keo lai và đang tiếp tục đào hố chuẩn bị mua thêm 2.000 cây giống bò ma về trồng lấy gỗ. Đây là hướng phát triển kinh tế mới của bà con, đồng thời góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững”-ông Yun bộc bạch.

Theo ông Hứa Văn Hòa-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khươl: Năm nay, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ cây giống cho người dân trồng rừng. Đến nay, các hộ đã trồng được khoảng 71.000 cây.

“Cách làm này vừa góp phần nâng cao độ che phủ rừng, vừa mở hướng phát triển kinh tế rừng. Với nguồn cây giống hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân, từ nay đến cuối mùa mưa, xã sẽ trồng rừng vượt kế hoạch được giao. Trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng hướng dẫn bà con cách chăm sóc để cây rừng phát triển tốt và đảm bảo mật độ sống”-ông Hòa nhấn mạnh.

Người dân xã Ia Khươl được hỗ trợ cây giống để trồng rừng (ảnh UBND xã cung cấp).

Người dân xã Ia Khươl được hỗ trợ cây giống để trồng rừng (ảnh UBND xã cung cấp).

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Ngọc Ni-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh-thông tin: Theo kế hoạch năm 2023, toàn huyện sẽ trồng 235 ha rừng sản xuất, riêng xã Ia Khươl là 30 ha. Trong quá trình thực hiện, xã Ia Khươl đã vận động một số cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ cây giống cho người dân trồng rừng. Đây là cách làm đột phá và sáng tạo giúp người dân tổ chức lại sản xuất, tạo tiền đề để nghề rừng từng bước phát triển bền vững.

“Từ cách làm của xã Ia Khươl, thời gian tới, Hạt Kiểm lâm sẽ tham mưu UBND huyện huy động các nguồn lực xã hội trong công tác trồng rừng; hình thành ý thức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình biến đổi khí hậu; sử dụng hiệu quả quỹ đất lâm nghiệp và đất nông nghiệp có khả năng trồng rừng”-ông Ni nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.