Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn in sâu trong tâm thức người dân Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giới học giả và cán bộ Lào nhận định: Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước, lòng nhân ái bao dung không chỉ của người Việt Nam mà còn cả đối với cả cộng đồng thế giới.
Ông Thongvanh Thongdy, học giả từng có nhiều năm sinh sống và học tập tại Việt Nam, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ông Thongvanh Thongdy, học giả từng có nhiều năm sinh sống và học tập tại Việt Nam, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất, hiện thân cho những đức tính cao đẹp nhất của một người cộng sản chân chính.

Hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, lòng nhân ái bao dung và sự giản dị không chỉ của người Việt Nam, mà còn cả đối với cả cộng đồng thế giới. Đây là chia sẻ chung của giới chuyên gia, học giả và cán bộ Lào về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong căn nhà tại bản Tanmixay, ở thủ đô Vientiane, ông Thongvanh Thongdy, một học giả từng có nhiều năm sinh sống và học tập tại Việt Nam, từng đọc nhiều tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn hiểu rằng những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong mỗi tác phẩm đều là những tâm huyết và có cả những lời căn dặn rất có ý nghĩa để các thế hệ kế tiếp noi theo và học tập.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Vientiane, ông Thongvanh cho biết bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 5 bảo vật quốc gia của Việt Nam và được coi là di sản quý báu để truyền lại cho các thế hệ sau.

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đề cập nhiều vấn đề, song ông rất ấn tượng nhất với nội dung “Về việc riêng,” trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện sự trăn trở, lo lắng cho nhân dân, cho đất nước Việt Nam, cùng lòng mong muốn đưa Việt Nam trở thành một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Ông Thongvanh Thongdy (trái), học giả từng có nhiều năm sinh sống và học tập tại Việt Nam, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào về những cuốn sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông từng nghiên cứu rất kỹ lưỡng để vận dụng vào công việc và cuộc sống hằng ngày. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Ông Thongvanh Thongdy (trái), học giả từng có nhiều năm sinh sống và học tập tại Việt Nam, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào về những cuốn sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông từng nghiên cứu rất kỹ lưỡng để vận dụng vào công việc và cuộc sống hằng ngày. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Ông Thongvanh nhớ rất rõ 1 câu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết là "người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân."

Theo ông Thongvanh, trong cuộc sống, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi luôn là một tấm gương sáng để cho mỗi thế hệ chúng ta noi theo.

Ông cho rằng là những thế hệ tiếp nối, cần phải hiểu những điều mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phải tin tưởng rằng những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ luôn bất hủ và mãi trường tồn, là kim chỉ nam cho các cán bộ, đảng viên học tập và noi theo.

Chính những điều này đã thôi thúc ông Thongvanh tìm hiểu sâu hơn nữa về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để học tập từ những điều giản dị và sự khiêm tốn của Người. Với ông Thongvanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi luôn là tấm gương đạo đức sáng ngời, một vị lãnh tụ thiên tài không chỉ của riêng Việt Nam, một nhà văn hóa kiệt xuất, một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới. Đây cũng chính là sự tự hào của người dân Việt Nam và cả người dân Lào.

Còn với chị Tavanh Vanhthong, một cán bộ thuyết minh của Khu di tích Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở thủ đô Vientiane, khi đưa nhóm phóng viên TTXVN tại Lào đến căn phòng ngủ của cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane, chị đã giới thiệu về cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách “gối đầu giường” của cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Chị Tavanh Vanhthong, cán bộ thuyết minh của Khu di tích Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở thủ đô Vientiane, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chị Tavanh Vanhthong, cán bộ thuyết minh của Khu di tích Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở thủ đô Vientiane, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo chị Tavanh Vanhthong, cuốn sách là hiện vật gốc bởi trong đó có một số trang vẫn còn lưu dấu mực đỏ gạch chân những nội dung mà Chủ tịch Kaysone Phomvihane quan tâm, góp phần vào những thắng lợi của cách mạng Lào.

Là một cán bộ làm việc ở Khu di tích, chị Tavanh hiểu rất rõ những nội dung trong cuốn sách, chị chia sẻ tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm 1947, ký tên là X.Y.Z. và các đồng chí Việt Nam đã tặng cho Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong dịp tham dự Đại hội lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương, với tư cách là đảng viên và là một trong các đại biểu của Cách mạng Lào.

Khi Chủ tịch Kaysone Phomvihane nhận cuốn sách này, người đồng chí Việt Nam có nói rằng: “Cuốn sách này được mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ Việt Nam xem là cuốn cẩm nang thiêng liêng vô cùng quý báu trong cuộc sống, là kim chỉ nam trong việc thực hiện sứ mệnh cách mạng ở mọi lúc, mọi nơi.”

Kể từ đó, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã nghiên cứu tất cả những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách kỹ lưỡng, từng dòng, từng phần để áp dụng vào cuộc sống và trong hoạt động chỉ đạo cách mạng Lào.

Nội dung đầu tiên trong cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách "gối đầu giường" của cố Chủ tịch Đảng NDCM Lào Kaysone Phomvihane, trong Khu di tích Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nội dung đầu tiên trong cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách "gối đầu giường" của cố Chủ tịch Đảng NDCM Lào Kaysone Phomvihane, trong Khu di tích Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chị Tavanh cho biết thêm tác phẩm có 6 phần, gồm Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Nội dung trong cuốn sách đã nêu lên và giải quyết rất nhiều vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách, cả về lý luận và thực tiễn, của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tất cả các nội dung trong tác phẩm đều ngắn ngọn và súc tích, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng các từ ngữ rất dễ hiểu, để mọi người ai cũng có thể đọc hiểu và áp dụng.

Bởi vậy, ngay từ những lần đầu đọc cuốn sách này, chị Tavanh đã cảm nhận và hiểu được những nội dung rất hay, rất quan trọng trong cuốn sách, đặc biệt là lối sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư hay phong cách làm việc một cách rất khoa học và đầy tính kỷ luật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp chị có thể vận dụng vào trong cuộc sống cũng như công việc hàng ngày.

Trong khi đó, ông Xayalath Vongyalat, Vụ trưởng Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng Lào, cho biết ông rất ấn tượng về các lãnh đạo Việt Nam và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người luôn quan tâm đến phong trào cách mạng ở Lào. Trong mỗi tác phẩm do của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết đều có rất nhiều bài học hay mà ông có thể áp dụng vào trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

Theo ông Xayalath Vongyalat, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào- Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, các thế hệ kế tiếp của cả hai nước Việt Nam-Lào phải không ngừng vun đắp và phát triển, đưa mối quan hệ đặc biệt này ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thực tế về cho người dân hai nước.

Ông Xayalath Vongyalat, Vụ trưởng Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng Lào trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ông Xayalath Vongyalat, Vụ trưởng Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng Lào trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ông Xayalath khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh và Tư tưởng Kaysone Phomvihane là luôn lo cho người dân, cho đất nước; khi nào cũng lo lắng cho cuộc sống của người dân phải luôn được ấm no, hạnh phúc và làm sao để mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi phát triển không ngừng.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập để kế thừa và giáo dục các thế hệ tiếp theo phải học tập và nghiên cứu tư tưởng lý luận của hai chủ tịch để áp dụng vào cuộc sống cũng như trong công việc hằng ngày.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn.

Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn

(GLO)- Sáng 12-12, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá trong phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(GLO)- Ngày 11-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội đến 31-12

Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội đến 31-12

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1-7-2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17-9-2025.

Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

(GLO)- Sáng 10-12, tại TP. Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất một số giải pháp phi công trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ở cảng hàng không.

Đề xuất giải pháp phi công trình để nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không

(GLO)- Tham gia góp ý tại hội trường Quốc hội đối với dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất một số giải pháp phi công trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng và kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Chiều 8-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2025

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025

(GLO)- Sáng 8-12, tại TP. Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

(GLO)- Sáng 8-12, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 5. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

null