Hiệu quả từ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã chủ động đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với xu hướng phát triển. Bên cạnh việc tạo ra nông sản sạch, an toàn, những mô hình này còn mang lại nguồn thu lớn cho người sản xuất. 

Mô hình trồng rau thủy Canh áp dụng công nghệ cao của chị Trần Thị Mỹ Lệ, ở 347 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku (Gia Lai) đầu tư 400 m2 nhà lưới, để trồng Xà lách và rau cải các loại. Mỗi vụ cho thu hoạch gần 1 tấn rau các loại với giá bán lẻ từ 30 đến 40 ngàn. Thì trung bình mỗi tháng bán được khoảng 30 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí thì Lợi nhuận đạt 7,5 triệu 1 tháng.
Mô hình trồng rau thủy canh áp dụng công nghệ cao của chị Trần Thị Mỹ Lệ (ở giữa; 347 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) có diện tích 400 m2. Mỗi tháng, chị thu hoạch gần 1 tấn rau các loại, bán lẻ với giá 30-40 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt 7,5 triệu đồng/tháng.
Năm 2017 gia đình anh Trần Viết Lãm ở tổ 2 phường Đống Đa, TP. Pleiku đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất để làm nhà lồng, mua máy ươm các loại cây giống để cung cấp cho thị trường trên địa bàn TP. Pleiku, mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng - cao gấp 10 lần so với ươm giống truyền thống…
Năm 2017, gia đình anh Trần Viết Lãm (tổ 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku) đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà lồng, mua máy ươm các loại cây giống theo công nghệ cao để cung cấp cho thị trường. Mỗi năm, vườn ươm cây giống của gia đình ông cho thu nhập trên 300 triệu đồng.
Cuối năm 2019 HTX nông nghiệp dịch vụ An Phú Thịnh xã An Phú, TP. Pleiku đầu tư 3,7 tỷ đồng để xây dựng 1,5ha nhà lưới để trồng và ươm các loại rau ăn lá theo hướng CNC.
Cuối năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ An Phú Thịnh (xã An Phú, TP. Pleiku) đầu tư 3,7 tỷ đồng để xây dựng 1,5 ha nhà lưới trồng các loại rau ăn lá và ươm rau giống theo hướng công nghệ cao.
Ông Nguyễn Đình Lâm-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX-cho biết: HTX đã áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP cho các loại cây trồng, các sản phẩm rau, quả, ứng dụng công nghệ vào chăm sóc cây con, như: Tưới nước nhỏ giọt, tưới phun mưa, bón phân qua nước với phương thức tưới nhỏ giọt.
Ông Nguyễn Đình Lâm-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã An Phú Thịnh-cho biết: Hợp tác xã trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt, tưới phun mưa, bón phân qua hệ thống tưới.
Nhờ sử dụng công nghệ tiên tiến kết hợp với quy trình chăm sóc cây trồng sạch và tự nhiên, sản phẩm được tạo ra không những bảo đảm chất lượng, đạt chuẩn mà còn tiết kiệm nhân lực, công sức. Với hơn 2.000 m2 nhà lồng ươm rau giống, mỗi năm, HTX sẽ cung cấp cho thị trường hàng triệu cây giống chất lượng cao.
Nhờ sử dụng công nghệ tiên tiến kết hợp với quy trình chăm sóc cây trồng theo hướng VietGAP nên Hợp tác xã An Phú Thịnh tiết kiệm được nhân công, sản phẩm làm ra bảo đảm chất lượng. Với hơn 2.000 m2 nhà lồng ươm rau giống, mỗi năm, Hợp tác xã cung cấp cho thị trường hàng triệu cây giống chất lượng cao.
Mô hình trồng ổi của gia đình Vũ Thị Huyền (thứ 2 bên trái) ở làng kép phường Đống Đa Tp.Pleiku - là điển hình về phát triển sản xuất theo ứng dụng CNC đã phát huy hiệu quả tích cực. Năm 2015, giá cà phê xuống thấp nên gia đình chuyển đổi sang trồng 1,3 ha cây ăn trái với hệ thống tưới nhỏ giọt. Riêng năm 2019, sản lượng ổi của gia đình chị đạt hơn 1 tạ/ngày, cho thu nhập bình quân mỗi năm gần 500 triệu đồng.
Mô hình trồng ổi của gia đình bà Vũ Thị Huyền (áo đen; làng Kép, phường Đống Đa, TP. Pleiku) là điển hình về phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đã phát huy hiệu quả tích cực. Năm 2015, giá cà phê xuống thấp nên gia đình bà chuyển đổi sang trồng 1,3 ha cây ăn quả với hệ thống tưới nhỏ giọt. Riêng năm 2019, sản lượng ổi của gia đình bà đạt hơn 1 tạ/ngày, cho thu nhập bình quân mỗi năm gần 500 triệu đồng.
Theo ông Bùi Hồng Quang- Trưởng phòng Kinh tế TP. Pleiku: Việc ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua trên địa bàn đã tạo hiệu ứng tốt, làm đòn bẩy để phát triển nông nghiệp. Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho năng suất cây trồng cao gấp 1,5 lần, tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức của nông dân, giúp người dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, làm giàu chính đáng.
Theo ông Bùi Hồng Quang-Trưởng phòng Kinh tế TP. Pleiku: Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua đã tạo hiệu ứng tốt, làm đòn bẩy để phát triển nông nghiệp. Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho năng suất cây trồng cao gấp 1,5 lần so với canh tác theo lối truyền thống, tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức của nông dân, giúp người dân yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất, làm giàu chính đáng.


ĐỨC THỤY (thực hiện)
 

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null