Hiệu quả mô hình “Xã an toàn giao thông” ở Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông, tháng 8-2024, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tiến hành xây dựng mô hình “Xã ATGT” trên địa bàn xã Đông.

Đây là mô hình điểm đầu tiên của huyện nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần hạn chế vi phạm và kéo giảm tai nạn giao thông.

Xã Đông nằm ở vùng cửa ngõ ra vào trung tâm huyện Kbang, nơi có tỉnh lộ 669, đường Trường Sơn Đông chạy qua với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về trật tự ATGT. Kết quả khảo sát cho thấy, hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn xã chưa đầy đủ, đèn chiếu sáng trên đường còn thiếu, các hộ dân còn lấn chiếm hành lang đường bộ để buôn bán.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người dân chưa cao. Tình trạng vi phạm nồng độ cồn, chở hàng vượt tải trọng, tránh vượt sai quy định còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

to-truong-to-tu-quan-dam-bao-trat-tu-atgt-thon-1-xa-dong-huyen-kbang-phoi-hop-voi-luc-luong-chuc-nang-nhac-nho-xu-ly-thanh-thieu-nien-tham-gia-giao-thong-khong-doi-mu-bao-hiem.jpg
Tổ tự quản ATGT thôn 1 (xã Đông, huyện Kbang) phối hợp với lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: M.P

Do vậy, mô hình “Xã ATGT” nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Bà Huỳnh Thị Thùy Linh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 4-cho biết: Là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và hoạt động của mô hình “Xã ATGT”, bà cùng các thành viên Tổ ATGT thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở số thanh-thiếu niên hay tụ tập chạy xe máy rú ga, nẹt pô hoặc không đội mũ bảo hiểm.

“Đối với những thanh-thiếu niên càn quấy nhưng nhắc nhở nhiều lần vẫn không thay đổi, chúng tôi đề nghị Công an xã phối hợp gọi hỏi, răn đe, giáo dục. Nhờ đó, tình trạng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ cho phép, chở quá số người quy định hay rú ga, nẹt pô... đã dần được hạn chế”-bà Linh nêu kết quả.

Tương tự, công tác đảm bảo trật tự ATGT cũng được Chi bộ thôn 1 đưa vào nghị quyết thực hiện hàng tháng, đồng thời yêu cầu đảng viên gương mẫu thực hiện. Bà Đinh Thị Hoan-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1-cho biết: “Qua các buổi họp thôn, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân.

Bên cạnh đó, Tổ tự quản còn phân công thành viên phụ trách từng nhóm hộ, chủ động phối hợp với Công an viên nắm bắt, lập danh sách để theo dõi, nhắc nhở số thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự ATGT. Cách làm này đã từng bước làm thay đổi nhận thức của thanh-thiếu niên, tình hình vi phạm pháp luật về giao thông cũng giảm đáng kể”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đăng Chung-Chủ tịch UBND xã Đông-khẳng định: Tuy mô hình mới thành lập vào tháng 8-2024 nhưng đã mang lại nhiều thay đổi tích cực đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Kết quả rõ nét nhất là sự vào cuộc chủ động của cán bộ các thôn, làng trong việc tuyên truyền, phát hiện các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT để tổ chức giáo dục và đề nghị lực lượng Công an gọi hỏi, răn đe, xử lý.

Đáng chú ý, các thôn, làng cũng chủ động lập danh sách những trường hợp thường xuyên vi phạm trật tự ATGT để các cơ quan chức năng có biện pháp giáo dục, răn đe.

Đồng thời, chủ động rà soát các khu vực, đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông hay cần sửa chữa, lắp đặt biển báo hiệu giao thông, đèn chiếu sáng để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

ra-mat-mo-hinh-xa-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-xa-dong-huyen-kbang-voi-muc-tieu-dam-bao-cong-tac-trat-tu-an-toan-giao-thong-xay-dung-van-hoa-giao-thong-an-toan.jpg
Ra mắt mô hình Xã an toàn giao thông trên địa bàn xã Đông (huyện Kbang) với mục tiêu đảm bảo công tác trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Ảnh: M.P

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Đông, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã khi trở thành thành viên Ban Chỉ đạo mô hình đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, nhất là đối tượng thanh-thiếu niên.

“Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị-xã hội và quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn”-Chủ tịch UBND xã Đông khẳng định.

Trong khi đó, ông Phạm Thành Nhân-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện Kbang-thông tin: Mô hình “Xã ATGT” được xây dựng với mục đích huy động sự chung tay của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền xã Đông nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho người dân.

Từ đó, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Với những kết quả thiết thực, mô hình “Xã ATGT” đã góp phần xây dựng văn hóa giao thông từ địa bàn cơ sở nên cần được tiếp tục duy trì và nhân rộng ra toàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

null