HĐND tỉnh Gia Lai giám sát công tác cải cách hành chính tại Chư Sê và An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Sê về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Tham gia đoàn giám sát có Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Duy Lam; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Đoàn giám sát kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Ia Blang. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đoàn giám sát kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Ia Blang. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo báo cáo, từ năm 2021 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC trên 6 lĩnh vực và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Tại bộ phận một cửa, đối với huyện đã thực hiện niêm yết 260 thủ tục; đối với các xã, thị trấn đã niêm yết 162 thủ tục; huyện đã bố trí 1 công chức phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Đến nay, 100% phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc huyện được cấp tài khoản thư điện tử công vụ; 100% xã, thị trấn niêm yết công khai các TTHC.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cho rằng, UBND huyện Chư Sê đã tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế mà các đoàn kiểm tra, thanh tra trước đó đã chỉ ra. Đồng thời đề nghị, khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, địa phương cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, cần tập trung rà soát văn bản hết thời hiệu, không phù hợp.

Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa cấp xã, đảm bảo xử lý công việc và lưu trữ hồ sơ; thực hiện thanh-kiểm tra nhằm thực hiện tốt công tác CCHC.

* Cùng ngày, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã An Khê về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Tham gia buổi làm việc có các ông: Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và địa phương.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Những năm qua, công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được thị xã quan tâm triển khai thực hiện, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ CCHC.

Đến nay, các cơ quan chuyên môn của thị xã có 91 máy tính; các đơn vị xã, phường được trang bị 206 máy tính; tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức, viên chức cấp thị xã, xã, phường đạt 100%. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã được đầu tư hiện đại đảm bảo theo quy định.

Thị xã đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.gialai.gov.vn. Thị xã và 100% xã, phường trên địa bàn đã thực hiện mô hình “Một cửa điện tử”. Hệ thống Một cửa điện tử được tích hợp chung với hệ thống quản lý văn bản điều hành và kết nối liên thông với cấp tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình đánh giá cao việc thị xã An Khê chuẩn bị chu đáo báo cáo phục vụ đoàn giám sát. Đồng thời đề nghị thị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu nằm trong tốp đầu về chỉ số CCHC của 17 huyện, thị xã, thành phố (năm 2022 thị xã xếp thứ 5/17 huyện, thị xã, thành phố).

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null