Hà Nội tiết lộ gì về khoản tiền khủng để Văn Hậu về đá SEA Games 30?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CLB Hà Nội lần đầu tiên tiết lộ về việc chi tiền để Đoàn Văn Hậu được về dự SEA Games 30 hồi cuối năm ngoái.
 
Văn Hậu hòa nhập rất tốt tại Hà Lan. Ảnh: Nhân vật cung cấp
CLB Heerenveen sắp có thư gửi CLB Hà Nội để chính thức thông báo sẽ kích hoạt hợp đồng về việc ký tiếp với hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Trong khi đó ngày 26.4, lãnh đạo đội Hà Nội đã gửi đi thông điệp, có thể xem như “bật đèn xanh” cho việc kích hoạt lại hợp đồng này.
Ông Võ Lê Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao T&T, nói: “Việc không có Văn Hậu ảnh hưởng rất nhiều đến chuyên môn và thành tích của CLB Hà Nội nhưng Hà Nội sẵn sàng hy vinh và mong muốn Hậu được tiếp tục ở lại thi đấu tại Hà Lan. Tuy nhiên, một mình Hà Nội không thể tự quyết được việc Văn Hậu ở lại hay không. Vì vậy rất mong nhận được phản hồi sớm từ Heerenveen”.
 
Tại vòng loại World Cup 2022, Hậu sẽ được về nước thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Độc Lập
Ông Trung đánh giá việc Văn Hậu chưa được thi đấu ngay tại giải vô địch Hà Lan mùa 2019 - 2020 cũng không quá lo lắng vì đây là giải đấu mang tính cạnh tranh rất cao tại châu Âu. “Kể cả những cầu thủ trưởng thành từ lò Barca (Halilovic) hay những cầu thủ giỏi khác cũng phải bắt đầu từ băng ghế dự bị trong năm đầu thi đấu. 
Ngay từ đầu, CLB Hà Nội xác định tạo điều kiện cho Hậu được cọ xát tại môi trường bóng đá đỉnh cao như châu Âu, không xác định vì mục tiêu kinh tế vì CLB đã phải bỏ tiền đề Hậu được về đá SEA Games”, ông Trung nhấn mạnh.
Xin được nói rõ hơn, trong hai tháng cuối năm ngoái, Hậu được về Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30, Hà Nội đã chi 1 tỉ đồng, thay Heerenveen trả lương cho anh.
Từ tháng 10.2019 đến nay, Hậu được nhận mỗi tháng tiền lương vào khoảng gần 37.000 euro (tại Hà Lan, trừ thuế hơn 50% nên mức lương thực lĩnh của Hậu chỉ còn khoảng 18.500 euro, tương đương gần 470 triệu đồng/tháng - hơn 5,6 tỉ đồng/năm).
Mức lương này chỉ thấp hơn một người là hậu vệ Ricardo Van Rhijn, người đang hưởng mức lương cao nhất tại CLB SC Heerenveen với hơn 7 tỉ đồng/năm.
 
Nếu đàm phán giữa Hà Nội và Heerenveen thành công, Hậu sẽ ở lại Hà Lan thêm một mùa bóng. Ảnh: Độc Lập
Liên quan đến vấn đề tài chính, cách đây hai tháng, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang đã từng trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên: “Dư luận cho rằng, bản hợp đồng giữa Hà Nội và Heerenveen là hợp đồng thương mại. Ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào?”.
Ông Quang nói: “Quan điểm và chủ trương của Hà Nội là muốn tạo môi trường tốt cho cầu thủ phát triển. Hoàn toàn không có mục đích thương mại ở đây vì thực tế, giá trị hợp đồng cũng không phải ở mức kỷ lục. Chúng tôi không đặt nặng lợi ích thương mại mà thực sự mong muốn Văn Hậu nâng cao được trình độ của mình”.
Nhật Duy (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

null