Giúp xã viên nâng cao hiệu quả sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù mới thành lập được hơn 1 năm nhưng HTX Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (thôn Thanh Hà 2, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) đã giúp các xã viên nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

Anh Lê Tất Đỗ-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX, cho biết: Người dân huyện Ia Grai sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó, cây cà phê chiếm diện tích cao. Tuy nhiên, do sản xuất nhỏ lẻ nên sản phẩm làm ra thường bị tư thương ép giá. Bên cạnh đó, tình trạng phân bón giả tràn lan cũng ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cây trồng.

 

Nhờ tham gia các lớp tập huấn và sử dụng phân bón đảm bảo chất lượng, năng suất cà phê của gia đình bà Hoa tăng 0,5 tấn quả khô/ha so với năm 2016. Ảnh: H.T
Nhờ tham gia các lớp tập huấn và sử dụng phân bón đảm bảo chất lượng, năng suất cà phê của gia đình bà Hoa tăng 0,5 tấn quả khô/ha so với năm 2016. Ảnh: H.T

Vì vậy, cuối năm 2016, tôi cùng 6 thành viên đã đứng ra kêu gọi mọi người thành lập HTX Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành với mục đích giúp các xã viên trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và bán sản phẩm cà phê theo tiêu chuẩn 4C đạt năng suất, chất lượng và lợi nhuận cao nhất. Với ý nghĩa đó, HTX đã thu hút được 103 hộ trên địa bàn thị trấn Ia Kha, xã Ia Hrung và Ia Dêr tham gia với vốn điều lệ ban đầu là 26 triệu đồng.

Đặc biệt, để giúp các xã viên sản xuất cà phê có hiệu quả, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc HTX đã tổ chức cho  xã viên tham quan một số mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông huyện mở 16 lớp tập huấn về kỹ thuật giúp các xã viên nắm vững kiến thức sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Đồng thời, ký kết với Doanh nghiệp Sơn Huyền Phát Gia Lai để cung cấp vật tư đầu vào với giá rẻ, đảm bảo chất lượng và bao tiêu sản phẩm cho các xã viên, tránh tình trạng bị tư thương ép giá.

Anh Đỗ nhẩm tính: Nhờ áp dụng chặt chẽ quy trình, kỹ thuật chăm sóc cà phê theo tiêu chuẩn 4C, vườn cà phê của các xã viên phát triển tốt, năng suất năm 2017  tăng 20-30% so với năm 2016. Bên cạnh đó, việc ký kết hợp đồng mua bán với doanh nghiệp Sơn Huyền Phát Gia Lai đã giúp các xã viên giảm được 5% giá phân bón; bán sản phẩm với giá cao hơn giá thị trường 300.000 đồng/tấn nhân xô. Như vậy, riêng năm 2017, các xã viên đã giảm được 200 triệu đồng chi phí mua phân bón và tăng lợi nhuận bán cà phê khoảng 300 triệu đồng.

Bà Lương Thị Hoa (thôn Thanh Hà 2, xã Ia Hrung) cho biết: “Gia đình tôi trồng 3 ha cà phê. Nhờ tham gia HTX, gia đình được mua phân bón giá rẻ nên trong năm đã giảm được 18 triệu đồng chi phí. Bên cạnh đó, nhờ áp dụng kỹ thuật được tập huấn và sử dụng phân bón đảm bảo chất lượng, vườn cà phê cho quả to, chín đều, năng suất đạt cao hơn so với năm trước 0,5 tấn quả khô/ha. Ngoài ra, nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, cà phê bán với giá cao hơn nên lợi nhuận cũng tăng 60-65 triệu đồng so với trước”.

Anh Đỗ cho biết thêm, hiện HTX đã thu hút được 130 xã viên tham gia với diện tích cà phê 250 ha. Trong thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nâng số xã viên lên trên 200 hộ. Tuy nhiên, HTX đang gặp một số khó khăn, như: kinh phí tổ chức hoạt động còn hạn chế, trình độ quản lý của Hội đồng Quản trị chưa cao, HTX chưa có trụ sở, phải mượn nhà dân. Bên cạnh đó, hoạt động của HTX chủ yếu dựa vào doanh nghiệp chứ chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng để giúp xã viên có điều kiện đầu tư vào sản xuất. Do đó, HTX rất mong xã quan tâm, tạo điều kiện để có trụ sở hoạt động; các cấp, các ngành quan tâm giúp đỡ HTX được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và các dự án do trung ương, tỉnh, huyện đầu tư để giúp HTX hoạt động có hiệu quả. Qua đó, góp phần giúp các xã viên nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null