Giấu ma túy vào người con trai chưa đầy 3 tháng tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, Liên nhét túi vải chứa chất ma túy vào người con trai gần 3 tháng tuổi.

Sáng 9-8, thông tin từ Công an huyện chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện này đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Thị Mỹ Liên (29 tuổi; ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

 

 Liên cùng con nhỏ chưa đầy 3 tháng tuổi tại nhà riêng. Ảnh: D.K
Liên cùng con nhỏ chưa đầy 3 tháng tuổi tại nhà riêng.


Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 8-8, tại khu vực tổ 17, ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, Công an huyện Chợ Mới bất ngờ phục kích, bắt quả tang Liên đang ôm con nhỏ giao ma túy cho 2 đối tượng, gồm: Đặng Quốc Vương (SN 2000) và Phan Thành Công (SN 1990), cùng trú tại huyện Chợ Mới. Tang vật thu giữ là 2 đoạn ống hút được bịt kín, bên trong chứa ma túy đá.
 

Những gói mà túy đá này đã được Liên giấu trong người con trẻ để qua mắt lực lượng chức năng. Ảnh do công an cung cấp
Những gói mà túy đá này đã được Liên giấu trong người con trẻ để qua mắt lực lượng chức năng. Ảnh do công an cung cấp



Tiếp tục khám xét nơi ở của Liên, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện phụ nữ này đã nhét 1 túi vải trong người đứa con nhỏ gần 3 tháng tuổi. Trong túi nilon này có 4 gói nilon bên trong chứa ma túy đá.

T.Nốt (nld)

Có thể bạn quan tâm

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

null