Từ một cô gái Tây Ninh nghèo khó, Cao Thảo Quyên đã nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân để trở thành Giáo sư nghiên cứu tại “xứ sở kim chi” Hàn Quốc, ở tuổi 32.
(GLO)- Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin đang len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, hành vi lừa đảo của các đối tượng xấu cũng không từ một ngõ ngách nào. Bán sách cũng không ngoại lệ.
Năm 2024, có 803 ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại 111 Hội đồng Giáo sư cơ sở, trong đó có 77 ứng viên Giáo sư, 726 ứng viên Phó Giáo sư.
(GLO)- Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 673 ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.
(GLO)- Tỉnh Bắc Ninh có nghị quyết hỗ trợ 1 tỷ đồng mua nhà nếu các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ở ngoài tỉnh về tỉnh này giảng dạy và cam kết làm việc ít nhất 10 năm.
(GLO)- Ngày 26/3, TTXVN tại Seoul đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kêu gọi giới chức ngành y, các giáo sư y khoa tham gia đối thoại với chính phủ về kế hoạch cải cách y tế và thuyết phục các bác sĩ tập sự trở lại làm việc.
Tỉnh Lâm Đồng có chính sách hỗ trợ bằng tiền nhằm thu hút nhân lực là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân đến công tác và được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức.
Ba ứng viên nữ trẻ nhất đủ tiêu chuẩn công nhận phó giáo sư năm nay sinh năm 1986. Trong đó, có hai người thuộc ngành Hóa học, một người thuộc ngành Sinh học.
Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Trong đó có 3 chàng trai 33 tuổi.
(GLO)- Nhà sản xuất phim “Em và Trịnh“ đã khai thác nhân vật Michiko-người có mối quan hệ mật thiết với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi chưa có sự đồng ý của nguyên mẫu là Giáo sư Michiko Yoshii.
Mỗi năm cứ đến “mùa“ phong phó giáo sư, giáo sư, lại có nhiều thưa kiện, những phát hiện gian lận. Giáo sư được phong từ các nhà khoa học “dỏm“ thì nền học thuật nước nhà đi về đâu?
Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN công nhận 73 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS) và 349 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư (PGS).
Vụ án giáo sư đại học giết và phân xác cô học trò vốn cũng là người tình của mình đang gây rúng động dư luận tại Nga. Hung thủ đã thừa nhận mọi tội lỗi.
Nếu lấy tiêu chuẩn chức danh GS/PGS theo “hệ quy chiếu 174/2008/QĐ-TTg“ làm thước đo, thì 1.226 GS/PGS năm 2017 là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên Quyết định 174 được soạn thảo cách đây 10 năm đã quá lạc hậu, quá dễ dàng, tiêu chuẩn quá thấp, hầu như ai có học vị Tiến sĩ, vài năm sau đều trở thành PGS, PGS trở nên phổ cập, “sống lâu có thể lên lão làng“.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước rà soát kỹ lưỡng hoạt động bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư.