Bị đưa đời tư lên phim, Giáo sư Michiko yêu cầu đoàn làm phim "Em và Trịnh" xin lỗi công khai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà sản xuất phim “Em và Trịnh” đã khai thác nhân vật Michiko-người có mối quan hệ mật thiết với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi chưa có sự đồng ý của nguyên mẫu là Giáo sư Michiko Yoshii. 

Bà Michiko Yoshii đã có giấy ủy quyền cho người chồng là ông Trần Văn Soi và luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng liên hệ với nhà sản xuất Galaxy Play và các bên liên quan về sự việc.

Giáo sư Michiko Yoshii và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ. Ảnh nguồn VnExpress
Giáo sư Michiko Yoshii và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ. Ảnh nguồn VnExpress

Trước đó, con trai của bà Michiko đã đi xem phim “Em và Trịnh” tại rạp Việt Nam, vô tình nhận ra nhân vật Michiko giống mẹ mình, có mối quan hệ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Gia đình bà đã có những xáo trộn sau bộ phim ấy trong khi bà Michiko vốn kín đáo, không thích phơi bày chuyện tình cảm, đời tư. 

Hơn nữa, Giáo sư Michiko Yoshii chưa từng được nhà sản xuất phim hay ê-kip phim liên hệ để hỏi tư liệu hay xin phép sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân.

Luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng cho biết các thông tin của nhân vật Michiko trong "Em và Trịnh" như: giáo sư sang Pháp sống từ nhỏ, học tại Đại học Paris 7, đề tài luận văn, cách bà gặp gỡ Trịnh Công Sơn hay cách bà về Việt Nam... đều trùng khớp với Michiko Yoshii ở ngoài đời.

Luật sư khẳng định chứng cứ quan trọng nhất là đề tài luận văn của bà Michiko. Phim đã công khai một giai đoạn đời tư của giáo sư Michiko, từ đó khiến gia đình bà cảm thấy không thoải mái.

Vì thế, bà Michiko yêu cầu nhà sản xuất ra một thông cáo báo chí xin lỗi công khai, mỗi khi phim trình chiếu ở bất kỳ nền tảng nào đều phải đăng kèm lời xin lỗi đó. Đồng thời, luật sư thay mặt bà Michiko đề nghị nhà sản xuất không lặp lại sai sót này trong những trường hợp tương tự.

Theo lời luật sư, sau 7 ngày, kể từ ngày 13-9, nếu nhà sản xuất không lên tiếng xin lỗi, luật sư của bà Michiko sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Hiện tại, họ cho biết muốn sự việc được giải quyết nhẹ nhàng, nhanh chóng.

Hiện tại, phía Galaxy-đơn vị sản xuất “Em và Trịnh” chưa đưa ra phản hồi nào về sự việc này. 

Bà Michiko Yoshii là giáo sư giảng dạy tại Trung tâm Nghiên cứu giáo dục quốc tế tại Đại học Mie, Nhật Bản. Bà Michiko Yoshii và chồng vẫn thường xuyên có những hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam và gắn bó với Việt Nam. Hôm 11-9, cả hai hoàn tất việc xây cây cầu từ thiện thứ 132 tại Việt Nam và vừa trở về Nhật Bản.

Đây không phải trường hợp đầu tiên lên tiếng về việc sử dụng thông tin đời tư không đúng trong phim “Em và Trịnh”. Trước đó, danh ca Khánh Ly bức xúc chỉ ra một số chi tiết trong phim "Em và Trịnh" không đúng sự thật. Khánh Ly cho biết phim gây ảnh hưởng đến bà, khiến khán giả có cái nhìn sai lệch về mối quan hệ giữa bà và Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Thanh Thúy cũng phủ nhận việc bà mặc sườn xám và cùng Trịnh Công Sơn đi về trong ngõ tối-các chi tiết được dàn dựng trong "Em và Trịnh".

PHƯƠNG VI (theo tuoitre.vn, laodong.vn)

 

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.
3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

Mới đây, liên tiếp 2 bộ phim Việt: Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) đã có buổi họp báo công bố tham gia thị trường phim Tết Nguyên đán 2023. Trước đó, Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) cũng cho biết sẽ chiếu rạp từ mùng 1 Tết Quý Mão (tức ngày 22.1.2023).