Giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai thuộc về thành phố Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-5, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ bế mạc và trao thưởng hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2025.

z6584714764821-020a11ada29c92d27162073b09d1b2af.jpg
Giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2025 thuộc về TP. Pleiku. Ảnh: R.H

Hội thi khai màn từ ngày 6-5 quy tụ hơn 500 vận động viên (VĐV) đến từ 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các VĐV đã thi đấu ở 7 môn truyền thống và hiện đại gồm: Việt dã, bóng đá nam, bóng chuyền nam, bắn nỏ, cà kheo, đẩy gậy và kéo co. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku). Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 42 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu.

20250509-155729.jpg
Ban tổ chức trao huy chương vàng cho các cầu thủ đoàn TP. Pleiku tham gia ở môn bóng đá. Ảnh: R.H

Theo đó, đoàn TP. Pleiku đã giành ngôi nhất toàn đoàn với 363 điểm, đoàn huyện Đức Cơ xếp thứ 2 với 272 điểm, huyện Đak Đoa đứng ở vị trí thứ 3 với 240 điểm.

Để xếp hạng toàn đoàn, Ban tổ chức đã tính điểm số dựa trên huy chương mà các đoàn đạt được cùng với số lượng VĐV của mỗi đoàn nhằm động viên các địa phương đăng ký nhiều VĐV. Các VĐV của TP. Pleiku giành được điểm số nhiều nhất ở các môn bắn nỏ, đẩy gậy và có số lượng VĐV tham gia đông đảo nhất.

Clip: Quang cảnh lễ bế mạc và trao thưởng Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2025. Thực hiện: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null