Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I tiếp tục phát huy mối quan hệ thân tình, bền chặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 28-8, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia). Đại tướng Hout Chheang-Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu I tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo của tỉnh Gia Lai.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chúc mừng đất nước Campuchia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII; thành lập được Chính phủ mới do tân Thủ tướng Hun Manet đứng đầu. Kết quả bầu cử này đáp ứng đúng với tâm tư, nguyện vọng cũng như mong đợi của Nhân dân Campuchia về một Chính phủ mới.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng cảm ơn tình cảm tốt đẹp của các lực lượng vũ trang Campuchia đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền, lực lượng vũ trang của tỉnh Gia Lai trong công tác phối hợp bảo vệ tuyến biên giới; tạo điều kiện cho lực lượng chức năng của tỉnh trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến trên chiến trường Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 4 từ trái sang) trao quà của tỉnh Gia Lai cho Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia). Ảnh: Minh Nguyễn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 4 từ trái sang) trao quà của tỉnh Gia Lai cho Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia). Ảnh: Minh Nguyễn

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên mong muốn thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu I và tỉnh Gia Lai tiếp tục có mối quan hệ bền chặt, keo sơn và ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong giai đoạn mới; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo an ninh biên giới, hỗ trợ chính quyền và Nhân dân các tỉnh biên giới 2 nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh sống cũng như giao lưu biên giới; chung sức đồng lòng xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Campuchia khăng khít, bền chặt theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Đại tướng Hout Chheang cảm ơn lời chúc mừng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai đối với kết quả bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên mới, Chính phủ mới trong việc lãnh đạo Nhân dân duy trì và phát huy chính sách phát triển đất nước. Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu I khẳng định: Bộ tư lệnh Quân khu I và tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy mối quan hệ thân tình, đằm thắm suốt nhiều năm qua và ngày càng gìn giữ, vun đắp, phát triển lên tầm cao mới.

Trên chặng đường hội nhập, cùng phát triển; quân đội, Nhân dân Campuchia nói chung, Bộ tư lệnh Quân khu I nói riêng luôn trân quý và tri ân Nhân dân Việt Nam trong quá khứ đã giúp đất nước Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa này mãi là “sợi chỉ hồng” để thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị, không ngừng vun đắp xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chung; tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I nói riêng ngày càng bền chặt, phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

null