Gia Lai: Triển khai Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (26 và 27-6), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn cùng Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai “Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2025. Gần 400 đại biểu trong và ngoài tỉnh dự hội nghị.
Gần 400 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Gần 400 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học (Sở GD-ĐT) hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 2134/KH-UBND ngày 26-9-2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2025. Theo mục tiêu của Đề án, đến năm 2025, phấn đấu 100% trường THCS và THPT trên toàn tỉnh có Chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ (đối với các trường ở địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%); ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp (đối với các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 30%); ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng (đối với các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 35%).
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Đại diện Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai, Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai cùng một số trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên… trên địa bàn tỉnh đã tham luận tại hội nghị nhiều nội dung chất lượng, thiết thực liên quan đến việc phối hợp giữa cơ sở giáo dục với các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp; Giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh; thị trường lao động, định hướng thị trường lao động và công tác hỗ trợ, tư vấn nghề, giới thiệu việc làm; triển khai hiệu quả mô hình dạy văn hóa kết hợp với đào tạo nghề; khó khăn, hạn chế của công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh ở địa phương và đề xuất giải pháp tháo gỡ…
Dịp này, các trường: Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Trung cấp Trường Sơn Đak Lak cũng giới thiệu đến hội nghị công tác đào tạo và tuyển sinh của đơn vị mình. 
Ngày 27-6, trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Hiệu trưởng các trường THCS, THPT và các Phòng GD-ĐT sẽ chủ động làm việc với các trường cao đẳng, trung cấp dạy nghề về công tác phối hợp giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong trường học trong thời gian đến.
Mộc Trà

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

(GLO)- Tối 27-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 52 (Quân khu 5) và Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường" kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá.

Chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Gia Lai xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân vững chắc

(GLO)- Chiều 25-6, chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng ngày càng vững chắc.

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

(GLO)- Ngày 20-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình "Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống" nhằm động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

null