Gia Lai: Phấn đấu xây tặng 642 căn nhà cho người có công trong năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong năm 2017, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh phấn đấu vận động để xây dựng mới và sửa chữa 1.248 căn nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng, trong đó xây mới 642 nhà bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Quan tâm, chăm sóc người có công là trách nhiệm của toàn xã hội. Ảnh: Trần Dung
Quan tâm, chăm sóc người có công là trách nhiệm của toàn xã hội. Ảnh: Trần Dung

Theo đó, để việc triển khai đảm bảo chất lượng sử dụng và hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 31-5-2017, các đơn vị lực lượng vũ trang Trung ương và địa phương đứng chân trên địa bàn tỉnh cùng chung tay đóng góp ngày công tham gia xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng.

Qua vận động, đến nay Gia Lai đã tiếp nhận số tiền gần 28 tỷ đồng; triển khai xây mới gần 150 căn nhà và sửa chữa được 160 căn với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Hiện vẫn còn gần 500 căn nhà đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

(GLO)- Chiều 10-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tới thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.