Gia Lai: Nhanh chóng ổn định trật tự việc chặn xe chở cánh quạt điện gió

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-7, hàng chục người dân đã đem gạch đá, cây cối chắn đường để cản trở xe đưa thiết bị vào khắc phục sự cố bị gãy tại trụ tuabin số WT04 của Nhà máy điện gió Ia Le 1. Nắm bắt thông tin đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc và bước đầu xử lý ổn định tình hình.

Ngày 13-7, khi chiếc xe vận chuyển cánh quạt điện gió vào khu vực dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 (huyện Chư Pưh) để khắc phục sự cố tại trụ tuabin số WT04 thì hàng chục hộ dân đã đứng trước đầu xe đang di chuyển để yêu cầu tài xế dừng lại. Qua hình ảnh camera của người dân quay lại tại hiện trường, chiếc xe vẫn di chuyển bất chấp nguy hiểm trong khi có hàng chục người đứng phía trước ra sức ngăn cản.

Người dân tập trung đứng trước đầu xe để ngăn cản không cho vận chuyển thiết bị vào. Ảnh: Người dân cung cấp
Người dân tập trung đứng trước đầu xe để ngăn cản không cho vận chuyển thiết bị vào.
Ảnh: Người dân cung cấp

Ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết: “Sau khi có thông tin về việc nhiều hộ dân ngăn cản xe chở thiết bị điện gió vào, huyện đã cử lực lượng công an và chính quyền đến hiện trường giải quyết; đồng thời vận động, phân tích để người dân hiểu về các quy định trong việc bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi khu vực thuộc hành lang an toàn cột tháp gió, để không gây cản trở cho việc thay thế thiết bị. Cho đến 5 giờ chiều ngày 13-7, huyện đã làm việc xong với người dân và doanh nghiệp để thống nhất phương án đưa xe chở cánh quạt vào một khu vực an toàn nhằm tránh ách tắc, đảm bảo không ảnh hưởng đến giao thông trên quốc lộ 14".

Bà Phạm Thị Hòa (thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cho hay, mặc dù đã có biên bản làm việc giữa các bên và lái xe đã đưa xe vào khu vực an toàn chờ đến khi được chính quyền cho phép mới tiếp tục vận chuyển, nhưng hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực dự án vẫn lo lắng và thay phiên nhau túc trực từ đêm hôm qua tới nay để canh xe không cho đi.

“Tôi cũng là một hộ dân hàng ngày sống cứ lo nơm nớp trong khu vực dự án. Vì trụ 1 điện gió của dự án được lắp đặt cách đất của gia đình tôi 10 m, cách nhà ở 80 m. Trụ điện gió này cao 117 m, bán kính cánh quạt 75 m, như vậy riêng không gian dưới cánh quạt đã chiếm vào đất của gia đình tôi 65 m. Hàng ngày, gia đình tôi phải sinh sống, làm việc trong không gian gần cánh quạt cảm thấy vô cùng bất an, những lúc trời mưa to gió lớn, nước từ cánh quạt xối lên mái tôn nghe rất sợ. Nhất là ngày 28-4 vừa qua, một cánh quạt của dự án này bị gãy chúng tôi càng lo lắng hơn về sự an toàn của mình. Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên các cấp đề nghị phía chủ đầu tư bồi thường thỏa đáng, nhưng vụ việc kéo dài đến nay chưa được giải quyết”-bà Hòa nói.

Xe chở thiết bị đã di chuyển vào 30 đến 50 mét gần khu vực Chùa Linh Hưng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 14. Ảnh: Người dân cung cấp
Xe chở thiết bị đã di chuyển vào 30 đến 50 mét gần khu vực Chùa Linh Hưng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 14. Ảnh: Người dân cung cấp

Một số hộ dân cho rằng, xảy ra vụ việc chặn đầu xe, lấy gạch đá, cây cối ngăn cản là do chủ đầu tư dự án chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho người dân có đất sản xuất và tài sản trên đất trong phạm vi hành lang an toàn cột tháp gió. Trong khi đó, ông Chẩu Văn Sơn-quản lý Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1-cho hay: “Khi xe chở cánh quạt vào thì người dân đã ra ngăn cản, nhưng do thiết bị rất cồng kềnh nên không thể lùi xe lại được, mà bắt buộc phải tiến vào chọn một vị trí an toàn để đỗ. Đối với việc bồi thường trong hành lang an toàn cột tháp gió hiện công ty đang chờ cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể. Đợt trước, công ty cũng đã đưa ra phương án hỗ trợ một mức nhất định nhưng vẫn còn một số hộ chưa đồng ý. Vừa rồi, công ty có đề xuất thuê lại đất sản xuất của người dân trong 50 năm và vẫn tiếp tục cho người dân canh tác bình thường trên đất này nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Việc ngăn cản như thế này là gây sức ép cho doanh nghiệp, lại vừa làm khó cho chính quyền”.

Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 có công suất 100 MW với 28 trụ tua bin gió, đã đưa vào vận hành thương mại toàn bộ dự án.

Theo biên bản làm việc nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông việc vận chuyển cánh quạt gió, sau khi nghe ý kiến của các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh đề nghị Công an huyện thực hiện một số nội dung như di chuyển xe chở cánh quạt gió vào 30 đến 50 mét gần khu vực Chùa Linh Hưng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 14. Giao Công an huyện lập biên bản xử lý đối với đơn vị vận chuyển cánh quạt gió. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện đối với việc xe chở cánh quạt gió tự ý di chuyển khi chưa được sự đồng ý của UBND huyện (từ khu vực Chùa Linh Hưng đến trụ WT04-nơi thi công).

Hiện trường xe vận chuyển cánh quạt điện gió vào khu vực dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 (huyện Chư Pưh). Thực hiện: P.V

Như Báo Gia Lai đã đưa tin, trước đó, vào ngày 28-4, trụ tuabin số WT04 của Nhà máy điện gió Ia Le 1 được dừng hoạt động để đơn vị cung cấp thiết bị tiến hành bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình hiệu chỉnh góc quay hướng gió của cánh quạt thì gặp thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật mạnh, thay đổi hướng gió đột ngột, vì vậy thiết bị cánh quạt trong lúc chưa hoàn thành hiệu chỉnh bị gió cuốn mạnh, va đập với thân trụ và gây sự cố cánh quạt vào lúc 19 giờ cùng ngày. Sự cố chỉ xảy ra cục bộ tại 1 vị trí, không gây thiệt hại về người và tài sản hoa màu của người dân xung quanh.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn khó khăn

(GLO)- Trên địa bàn phía Tây của tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia không tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, công chức đã tích cực bắt nhịp, làm việc hiệu quả. Dù vậy, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Gia Lai tổ chức xe đưa, đón hơn 380 công chức, viên chức đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ)

Gia Lai tổ chức xe đưa, đón hơn 380 công chức, viên chức đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ)

(GLO)- Ngày 11-7, Sở Xây dựng Gia Lai đã ban hành Công văn số 124/SXD-VT thông báo phương án đưa, đón cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Gia Lai (cũ) đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ) và ngược lại.

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

null