Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng và nhà trường đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời, tăng cường tuyên truyền giúp học sinh nhận diện nguy cơ và chủ động nói không với sản phẩm độc hại này.
Thuốc lá điện tử biến tướng, len lỏi vào trường học
Theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, từ ngày 1-1-2025, các hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng TLĐT, thuốc lá nung nóng đều bị nghiêm cấm.
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn tình trạng mua bán TLĐT, với 4 vụ đã bị phát hiện, xử lý từ đầu năm 2025 đến nay.
Ngày 28-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp các đơn vị kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh tại số 25 Trần Quang Khải, phường Diên Hồng, do N.B.K. (SN 1995, trú tại địa phương) làm chủ.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm sản phẩm TLĐT và các mặt hàng liên quan đang được bày bán. Tổ công tác lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa để điều tra, xử lý.
Theo cơ quan Công an, đây là vụ vi phạm lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Ngoài bán trực tiếp cho khách quen, K. còn bán hàng qua website “Evape.vn” và các hội nhóm mạng xã hội với hàng nghìn tài khoản ẩn danh.
Để qua mặt lực lượng chức năng, việc giao dịch được thực hiện kín kẽ qua mạng, ship COD và ngụy trang sản phẩm tinh vi. Đáng lo ngại, khách mua chủ yếu là học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.
Không chỉ tinh vi trong quảng cáo, mua bán và vận chuyển, trên thị trường còn xuất hiện nhiều dòng TLĐT thế hệ mới với mẫu mã bắt mắt, thậm chí mang hình dạng đồ chơi, đồ dùng học tập, kẹo hoặc thực phẩm chức năng. Tại một số trường học, tình trạng học sinh sử dụng TLĐT ngày càng nhiều.
Ông L.Q.M-Tổng phụ trách Đội một trường THCS trên địa bàn phường An Nhơn Đông-cho biết: “Nhiều em lén hút TLĐT ngay trong trường. Một số thầy cô nghe mùi lạ nhưng không nhận ra đó là khói thuốc. Ở nhà, có em để TLĐT ngay trước mặt nhưng phụ huynh tưởng đồ chơi. Khi nhà trường phát hiện và mời làm việc thì cha mẹ mới biết”.
Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp học sinh nhận diện và từ chối TLĐT. Trung tá Phan Đình Chẩn-Đội trưởng Đội 4 (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh) cho biết: Phần lớn sản phẩm TLĐT chứa nicotine, thậm chí có sản phẩm pha trộn ma túy hoặc chất hướng thần tổng hợp, đe dọa trực tiếp sức khỏe học sinh và ảnh hưởng đến ANTT trường học.
Vì vậy, lực lượng Công an vừa xử lý nghiêm vi phạm vừa đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại và quy định cấm TLĐT.
Đẩy mạnh tuyên truyền
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh cũng tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý và đẩy mạnh truyền thông trong trường học. Từ ngày 10-11 đến nay, Đội QLTT số 8 đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.000 học sinh tại 4 trường gồm: THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa), THPT Võ Văn Kiệt, THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện) và THPT Chu Văn An (xã Phú Túc).
Thầy Lý Tấn Hùng-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tông-cho biết: Thời gian qua, đã có học sinh sử dụng TLĐT do thiếu hiểu biết hoặc bị rủ rê. Vì vậy, nhà trường phối hợp với lực lượng QLTT tập trung tuyên truyền cho nhóm đối tượng đã và có nguy cơ vi phạm; đồng thời, phổ biến nội dung đến toàn bộ giáo viên và dán thông tin cảnh báo tại nhiều vị trí.
Tham gia buổi tuyên truyền do Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an phường An Nhơn Đông tổ chức, em Lê Thanh Tuấn Nhã (lớp 9A5, Trường THCS Nhơn Hưng) chia sẻ: “Trước đây, em thấy một số bạn hút TLĐT nhưng nghĩ không ảnh hưởng đến mình nên im lặng. Nay em biết đây là hành vi bị cấm và khói TLĐT cũng gây hại cho người xung quanh. Nếu gặp trường hợp này, em sẽ báo thầy cô”.
Thầy Đoàn Minh Quang-Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Hưng-nhận định: Công tác tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh TLĐT bị mua bán dễ dàng trên mạng, người sử dụng ngày càng trẻ hóa.
Tại trường, không chỉ có học sinh lớp 9 mà cả khối 6 cũng đã có trường hợp bị rủ rê dùng TLĐT. Do đó, nhà trường vừa giáo dục, giám sát vừa phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhất là đối với học sinh vi phạm hoặc có nguy cơ cao. Tuy nhiên, để ngăn chặn TLĐT xâm nhập học đường, chỉ nỗ lực của nhà trường là chưa đủ mà cần sự chung tay của toàn xã hội.