Gia Lai nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý hợp tác xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Gia Lai chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý HTX, góp phần thúc đẩy đơn vị phát triển, hoạt động có hiệu quả.

Ông Trịnh Quang Hải-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp Thảo Nguyên (bìa trái) thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người đứng đầu HTX. Ảnh: Trần Dung
Ông Trịnh Quang Hải-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp Thảo Nguyên (bìa trái) thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người đứng đầu HTX. Ảnh: Trần Dung

Toàn tỉnh hiện có 386 HTX với trên 18.000 thành viên, trong đó có 1.186 người làm công tác quản lý ở các vị trí: chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát. Về trình độ, trong số 1.186 người làm công tác quản lý HTX hiện nay thì 303 người có trình độ cao đẳng, đại học; 504 người trình độ sơ cấp, trung cấp; còn lại chưa qua đào tạo.

Ông Nguyễn Mậu Phong-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh-thông tin: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã mở 3 lớp bồi dưỡng cho 170 người làm công tác quản lý HTX. Thông qua các lớp bồi dưỡng, học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về HTX, tổ hợp tác; chủ trương, định hướng phát triển kinh tế tập thể cũng như những cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển HTX trong giai đoạn hiện nay; xây dựng các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm”.

Là người thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, ông Phạm Ngọc Nghĩa-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) cho biết: “Vừa qua, tôi được tham gia 3 lớp bồi dưỡng kiến thức về các chuyên đề như: lập kế hoạch kinh doanh và giao tiếp hiệu quả; bồi dưỡng kỹ năng kiểm soát cho cán bộ HTX; lập kế hoạch kinh doanh chiến lược trong HTX… Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để “chèo lái” HTX, từ đó tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm”.

Tương tự, ông Trịnh Quang Hải-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp Thảo Nguyên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) cũng nhận thấy được lợi ích khi tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người đứng đầu HTX. “Chúng tôi được trang bị các kiến thức cơ bản về HTX, kỹ năng quản lý, điều hành; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ kiểm soát trong HTX, đảm bảo các hoạt động của HTX theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tạo điều kiện để các HTX giao lưu, trao đổi kinh nghiệm kết nối thị trường gắn với liên kết chuỗi giá trị”-ông Hải chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông-cho hay: Huyện hiện có 28 HTX, trong đó, 25 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Với định hướng xây dựng và phát triển các đặc sản của địa phương theo hướng sản phẩm OCOP, huyện Chư Prông đang tập trung củng cố, nâng cấp sản phẩm trong các HTX, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá… mở ra cơ hội tiếp cận với thị trường rộng lớn. Vì vậy, công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý HTX rất được huyện quan tâm. Ngoài các chương trình bồi dưỡng do Liên minh HTX tỉnh tổ chức, huyện cũng thường xuyên mở các lớp tập huấn và tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm.

 Ông Phạm Ngọc Nghĩa-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện) cho rằng công tác bồi dưỡng rất cần thiết đối với đội ngũ quản lý HTX. Ảnh: Trần Dung
Ông Phạm Ngọc Nghĩa-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện) cho rằng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ rất cần thiết đối với đội ngũ quản lý HTX. Ảnh: Trần Dung


Hiện nay, toàn tỉnh có 307 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 16 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 36 HTX hoạt động trong lĩnh vực giao thông-vận tải, 8 HTX hoạt động lĩnh vực xây dựng, 13 HTX thương mại và 6 quỹ tín dụng nhân dân. Phần lớn các HTX hoạt động ổn định, giải quyết được việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, công tác bồi dưỡng đội ngũ quản lý HTX đang ngày càng được quan tâm. Năm 2022, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật và Đào tạo cán bộ HTX miền Trung-Tây Nguyên mở 2 lớp bồi dưỡng về kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp hiệu quả và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát HTX cho 81 cán bộ HTX trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức khóa đào tạo kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và HTX cho 25 cán bộ quản lý HTX.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý HTX từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2022 và lớp bồi dưỡng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Việc tập huấn, bồi dưỡng sẽ được chú trọng bám sát với nhu cầu thực tế hiện nay của các HTX. Kiến thức phải bảo đảm từng bước nâng cao phù hợp với năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm của từng đối tượng đội ngũ quản lý HTX”-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết.

 

 TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.