Gia Lai: HTX có dấu hiệu "ém" kinh phí chương trình hỗ trợ người dân từ chương trình xây dựng Nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Được giao việc mua cây giống, vật tư hỗ trợ người dân phát triển sản xuất bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhưng Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) có dấu hiệu chi trả không đầy đủ cho người dân.

HTX Lơ Ku chủ trì dự án, chi trả tiền hỗ trợ cho người nghèo mập mờ, ăn chặn tiền dự án của người nghèo tại xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai
HTX Lơ Ku chủ trì dự án, chi trả tiền hỗ trợ cho người nghèo mập mờ, ăn chặn tiền dự án của người nghèo tại xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai

Mập mờ việc hỗ trợ cho người dân 

Năm 2019, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) giao Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku (HTX Lơ Ku, xã Lơ Ku) chủ trì thực hiện "dự án trồng cây công nghiệp ngắn ngày (cây mì)" trên địa bàn 2 xã Lơ Ku và Krong với tổng kinh phí 402 triệu đồng từ ngân sách. 
Mục tiêu của dự án là hỗ trợ người nghèo, dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới.
Theo đó, 1ha trồng mì sẽ sử dụng 14.000 hom giống (ngân sách hỗ trợ), 350kg phân bón NPK (ngân sách hỗ trợ 70,4kg/ha, người dân đối ứng 297,6kg/ha) và 2 lít thuốc bảo vệ thực vật (BVTV, ngân sách hỗ trợ 1 lít, dân đối ứng 1 lít).
Dự án đã thực hiện xong, ngân sách nhà nước hỗ trợ đã được giải ngân cho HTX Lơ Ku. Nhưng theo phản ánh một số người dân, họ không nhận được, hoặc nhận không đầy đủ các khoản hỗ trợ như trong danh sách của dự án. 
Trong danh sách, anh Đinh Hoi (làng Kbông, xã Lơ Ku) được hỗ trợ 28.000 cây giống, 7 tạ phân bón, thuốc BVTV với giá trị gần 7,5 triệu đồng. Nhưng anh cho biết, năm 2019 anh tự đi mua cây giống, phân bón, không nhận được hỗ trợ gì từ HTX Lơ Ku. 
Tương tự, bà Đinh Thị Hver (làng Kbông, xã Lơ Ku) cho biết: "Nhà mình có 1ha mì. Mình được HTX đưa cho 1 triệu đồng, 1 bao phân, và hom giống để trồng". Trong khi đó, theo danh sách thì bà Hver có đến 2,5ha mì, được hỗ trợ hom giống, phân bón, thuốc BVTV với tổng giá trị gần 9,3 triệu đồng...
Kế toán trưởng tố cáo Giám đốc HTX
Liên quan đến dự án trồng cây công nghiệp ngắn ngày (cây mì) trên địa bàn 2 xã Lơ Ku và Krong, bà Nguyễn Thị Minh Phương - Kế toán trưởng HTX Lơ Ku đã làm đơn gửi UBND huyện Kbang và các cơ quan chức năng tố cáo ông Lý Kim Thành – Giám đốc HTX Lơ Ku.
Bà Phương cho biết: "Ngày 9/1/2020, Phòng NNPTNT huyện Kbang có chuyển vào tài khoản của HTX 393,1 triệu đồng để chi trả tiền dự án trồng mì. Ngày 14/1/2020, ông Thành bảo tôi ký séc để ông ra ngân hàng rút 392,5 triệu đồng. Tôi yêu cầu ông Thành ghi thông tin cụ thể nhưng ông Thành không ghi, mà còn dùng lời lẽ ép buộc tôi. Sau đó tôi nhiều lần hỏi, yêu cầu ông Thành nhập về quỹ HTX số tiền này nhưng ông Thành không trả lời".

Hộ anh Đinh Hoi ở làng Kbông, xã Lơ Ku có tên trong danh sách nhận hỗ trợ gần 7,5 triệu đồng nhưng anh cho biết chưa nhận được hỗ trợ gì.
Hộ anh Đinh Hoi ở làng Kbông, xã Lơ Ku có tên trong danh sách nhận hỗ trợ gần 7,5 triệu đồng nhưng anh cho biết chưa nhận được hỗ trợ gì.
Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết, liên quan đến nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Minh Phương, UBND huyện đã giao Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng NNPTNT và UBND xã Lơ Ku kiểm tra, xác minh việc chi trả tiền của dự án. Yêu cầu báo cáo UBND huyện trước ngày 20/11/2020, nhưng do vụ việc phức tạp, Thanh tra huyện đề nghị cho gia hạn thời gian thanh tra.
Cũng theo ông Dũng, qua xác minh ban đầu ghi nhận việc chi trả tiền dự án cho người dân không đầy đủ. Giám đốc HTX Lơ Ku Lý Kim Thành thừa nhận có trích lại (giữ lại không chi - PV) 89 triệu đồng từ tiền chi trả cho người dân. Khi Thanh tra huyện vào cuộc, ông Thành có nộp lại 60 triệu đồng. 
"Nếu chi sai, tôi yêu cầu phải thu hồi, cấp lại cho dân. Quan điểm của huyện là không bao che, nhân nhượng, dù liên quan đến ai cũng phải xử lý. Vấn đề này sẽ yêu cầu làm rõ, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định", ông Dũng nói.
Còn ông Hồ Xuân Dương - Chủ tịch UBND xã Lơ Ku cho biết: "Dự án trồng mì năm 2019 trên địa bàn đã kết thúc, đã hoàn thành việc hỗ trợ cho dân. Lâu nay xã cũng chưa nhận phản ánh nào của người dân về việc chi trả tiền hỗ trợ có vấn đề. Liên quan dự án này, UBND xã cũng không nắm rõ vì HTX Lơ Ku không mời đi giám sát việc chi trả cho dân. Anh Thành tự ý đi chi trả một mình, rõ ràng là tính minh bạch không cao".
Liên quan đến tố cáo của kế toán trưởng Nguyễn Thị Minh Phương, PV Dân Việt cũng đã có cuộc trao đổi với ông Lý Kim Thành - Nguyên giám đốc HTX Lơ Ku. 
Ông Thành thừa nhận, nội dung tố cáo của chị Phương có phần đúng, nhưng do ông khi đó mới làm không nắm rõ quy trình nên làm sai. 
Về các khoản tiền hỗ trợ cho người dân, ông Thành khẳng định là có chi trả nhưng không đúng 100%, vẫn có trích lại một phần. Số tiền này ông Thành đã chi "các khoản" cho cán bộ ở xã và huyện, khi Thanh tra huyện vào cuộc những người đó đã trả lại 70 triệu đồng.
"Sau Tết (đầu năm 2020), tôi biết việc tôi làm là sai và đã báo cáo sự việc lên xã nhưng xã không ghi trong thông báo kết luận. Tôi đã nộp lại Thanh tra 66 triệu đồng rồi và đang tiếp tục đi mượn tiền để khắc phục", ông Thành nói.
Theo tìm hiểu của PV, ông Lý Kim Thành đã xin nghỉ từ tháng 8/2020, HTX Lơ Ku đã có giám đốc mới. Nhưng đến nay ông Thành vẫn chưa bàn giao hồ sơ, giấy tờ cho giám đốc mới, kể cả số tiền dự án mà ông Thành đã rút".
Theo Lê Kiến (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

null