Gia Lai đề xuất kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 4-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai có đề xuất gửi Bộ GD-ĐT về kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, đối với bậc mầm non, tiếp tục triển khai cho trẻ mẫu giáo trải nghiệm và làm quen tiếng Anh tại những cơ sở giáo dục có nhu cầu và đủ điều kiện; bước đầu hình thành kỹ năng nghe, nói, làm quen đọc, viết và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, góp phần phát triển toàn diện và chuẩn bị cho trẻ học tiếng Anh ở bậc tiểu học. Trong năm học 2023-2024, tiếp tục phấn đấu xã hội hóa để nâng số lượng cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong tỉnh lên 80 cơ sở.
Đối với giáo dục phổ thông, tiếp tục duy trì giảng dạy Chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm tại các cơ sở giáo dục và tăng cường triển khai dạy học tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2023-2024, đảm bảo 100% học sinh lớp 3, lớp 4; 45% học sinh THCS và 50% học sinh THPT học tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Năm học 2022-2023, Gia Lai tiếp tục duy trì giảng dạy Chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Ảnh: Mộc Trà
Năm học 2022-2023, Gia Lai tiếp tục duy trì giảng dạy Chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Ảnh: Mộc Trà
Cùng với đó, tiếp tục triển khai cho học sinh lớp 1 và 2 học tiếng Anh tự chọn theo hướng xã hội hóa ở những cơ sở giáo dục có điều kiện; duy trì 40% học sinh lớp 1, 2 học tự chọn tiếng Anh với thời lượng 2 tiết/tuần tại các trường tiểu học trong năm học 2023-2024; tổ chức dạy học bằng ngoại ngữ đối với một số tiết học của các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học tại Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai. Đồng thời, khuyến khích dạy ngoại ngữ cho học viên THPT hệ giáo dục thường xuyên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.
Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế; phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng; xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ; nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án; tăng cường truyền thông và đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ.
Sở GD-ĐT cũng đề nghị Bộ GD-ĐT bồi dưỡng hoặc có hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên mầm non hoặc giáo viên môn Tiếng Anh về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình cho trẻ làm quen với Tiếng Anh theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT. Bộ GD-ĐT làm việc với Bộ Nội vụ kiến nghị trung ương bổ sung biên chế giáo viên môn Tiếng Anh để tuyển dụng đủ giáo viên phục vụ Đề án; trường hợp trung ương không bổ sung biên chế thì có văn bản cho phép địa phương được hợp đồng giáo viên trong định mức để xử lý vấn đề thiếu giáo viên…
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null