Gia Lai: Cuộc sống thay đổi nhờ cây mía tím

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên vùng đất sỏi đá, khô cằn, những người nông dân của hai xã Ia Pal và xã H'Bông của huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai đã tìm ra cây trồng thích hợp với vùng đất này, nên đã làm thay đổi cuộc sống của bà con nơi đây.
 

Người dân dóc mía chặt ra từng khúc để bán cho người đi đường
Người dân dóc mía chặt ra từng khúc để bán cho người đi đường



Những ngày nắng cháy da cháy thịt ở cái nhiệt độ hơn 350C của tháng 3 Tây Nguyên mà được ăn một miếng mía tím mát lạnh thì còn gì hơn. Vừa ngọt, vừa mát làm cho con người cảm thấy nhiệt độ ngoài trời có bao nhiêu cũng giảm xuống. Cũng chính vì hiểu được cảm giác của người dân đi trong nắng nóng nên nhiều hộ dân ở hai xã Ia Pal và H'Bông chọn cây mía tím để trồng. Cây mía tím ở đây được trồng trên những thửa ruộng đầy đá. Chỗ nào nhiều đá quá thì người dân lại khuân đá vào một chỗ tìm đất để trồng cây. Cứ như thế những sào mía tím ra đời, còn với nông dân ở đây họ được ví như "chiến binh của vùng đất sỏi đá".

Theo thống kê của xã H'Bông thì hiện nay trên địa bàn xã có 13 ha mía tím cho năng suất lên đến 50 triệu/1 sào. Chủ tịch UBND xã H'Bông, huyện Chư Sê – ông Nguyễn Hữu Tỵ cho biết "người nông dân ở đây loay hoay mãi với các loại cây, từ khi họ trồng cây mía tím thì thu nhập của người dân cũng được nâng lên đáng kể".


 

Một vườn mía tím của người dân xã Ia Pal đang cho thu hoạch
Một vườn mía tím của người dân xã Ia Pal đang cho thu hoạch



Theo nông dân Bùi Văn Cường ở thôn Ia Sa, xã H'Bông huyện Chư Sê thì cho biết "một sào trồng được khoảng 10 ngàn cây mía, sau 7 tháng sẽ cho thu nhập bình quân là 5 đến 6 ngàn/1 cây nếu bán tại vườn. Trồng mía tím đầu tư khoảng 15 triệu một sào, nó thì kì công hơn mía đường nhưng lại cho thu nhập cao hơn. Bình quân 1 sào được 50 triệu đến 60 triệu đồng".

Trong khi đó, tại xã Ia Pal của huyện Chư Sê, người nông dân lại trồng mía tím rồi bán lẻ cho người đi đường cho thu nhập khá ổn định. Tự trồng tự bán, vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhàn cho biết "mình bán mỗi cây từ 10 ngàn đến 13 ngàn tuỳ cây, cuộc sống cũng có thu nhập từ cây mía này đấy".


 

Bán mía ngọt ven đường Quốc lộ 25 đã cho người dân cuộc sống ổn định hơn
Bán mía ngọt ven đường Quốc lộ 25 đã cho người dân cuộc sống ổn định hơn



Ông Lê Hữu Thiện-Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Ia Pal thì cho biết "người dân ở đây tự trồng tự bán mía tím nên cho thu nhập cũng tương đối khá. Nhờ vậy cuộc sống của họ có chiều hướng đi lên, ổn định hơn". Theo số liệu của UBND xã Ia Pal thì cây mía tím hiện nay trên toàn xã có 9,2ha mía tím. Với phương thức tự trồng tự bán thì người dân ở đây cũng có thu nhập bình quân 65 triệu đồng/ 1 sào mía. Đây là một số tiền tương đối lớn đối với những người dân làm nông nghiệp trên địa bàn hai xã này.


Điều đặc biệt mỗi mùa vụ của cây mía tím là 7 tháng và phát triển tốt trên vùng đất sỏi đá này. Càng nắng nóng khô cằn thì cây mía càng ngọt. Chính vì thế mà nó được người tiêu dùng đánh giá là ngon, ngọt và được đưa đi tiêu thụ khắp trong tỉnh. Đây là tín hiệu tốt cho cuộc sống của người dân trên vùng đá sỏi này.

Theo LÊ NHUẬN - VĂN MINH (baodansinh.vn)

 

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null