Gia Lai có 3 giáo viên được tôn vinh, khen thưởng nhân dịp 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tham dự các hoạt động tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023 tại Hà Nội trong 2 ngày 18 và 19-11, tỉnh Gia Lai có 4 giáo viên; trong đó, 2 giáo viên được vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho cô Phan Thị Khánh-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Ia Bă, huyện Ia Grai). Ảnh: NVCC
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho cô Phan Thị Khánh-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Ia Bă, huyện Ia Grai). Ảnh: NVCC

Cụ thể, cô Phan Thị Khánh (Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Ia Bă, huyện Ia Grai) và thầy Vũ Văn Tùng (Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) là 2 giáo viên của tỉnh Gia Lai trong tổng số 200 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu trên toàn quốc được được Bộ GD-ĐT vinh danh nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023). Đây là những tấm gương tiêu biểu được lựa chọn trong số hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước, đạt được nhiều thành công trong giảng dạy, có cách làm sáng tạo trong triển khai chủ trương, đường lối và các quyết sách của ngành Giáo dục trong suốt thời gian qua.

Cô Phan Thị Khánh là giáo viên có nhiều cách làm, sáng kiến hay trong đổi mới phương pháp giảng dạy; giúp nhiều học sinh vùng khó, nhất là học sinh dân tộc thiểu số tăng niềm yêu thích đến trường. Qua đó, duy trì tốt sĩ số và tỷ lệ chuyên cần của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Còn thầy Vũ Văn Tùng được biết đến là người sáng lập, xây dựng mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” từ cuối năm 2021 để hỗ trợ bữa ăn sáng cho hơn 200 học sinh dân tộc thiểu số; triển khai mô hình “Trao sinh kế cho học trò nghèo” với 7 con dê, 9 con bò đã được trao tặng cho học sinh khó khăn; vận động ủng hộ cho quỹ “Tiếp bước đến trường” để tặng quà học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Thầy Vũ Văn Tùng-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (huyện Ia Pa) nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT tại Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023 vào chiều 19-11. Ảnh: NVCC
Thầy Vũ Văn Tùng-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (huyện Ia Pa) nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT tại Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023 vào chiều 19-11. Ảnh: NVCC

Trong chương trình truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” năm 2023 với chủ đề “Tôi chọn nghề giáo” do Bộ GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào tối 19-11, tỉnh Gia Lai cũng có 2 nhân vật khách mời. Đó là cô Nguyễn Thị Như Yến-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn (xã Yang Trung, huyện Kông Chro) và cô Đinh Thị Anenh-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi (xã Đak Tpang, huyện Kông Chro). Cô Anenh từng là học trò của cô Yến và chính cô Yến với tình yêu học trò đã “truyền lửa” để Anenh theo đuổi nghề giáo.

Tại chương trình, cô Yến cũng đã chia sẻ câu chuyện nghề giáo của mình với 23 năm gắn bó bên các thế hệ học trò vùng khó. Đáng chú ý, cô Yến đã có hành trình 16 năm đưa những học sinh có học lực yếu, chưa thông thạo tiếng Việt về nhà kèm cặp, dạy dỗ miễn phí với ước mong các em có một tương lai tươi sáng hơn.

Cô Nguyễn Thị Như Yến (bìa phải)-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn (xã Yang Trung, huyện Kông Chro) và học trò cũ-cô giáo Đinh Thị Anenh-trên sân khấu chương trình "Thay lời tri ân" 2023. Ảnh: Trung tâm Truyền thông và Sự kiện (Bộ GD-ĐT)

Cô Nguyễn Thị Như Yến (bìa phải)-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn (xã Yang Trung, huyện Kông Chro) và học trò cũ-cô giáo Đinh Thị Anenh-trên sân khấu chương trình "Thay lời tri ân" 2023. Ảnh: Trung tâm Truyền thông và Sự kiện (Bộ GD-ĐT)

Được biết, trong khuôn khổ chương trình, đại diện các thầy-cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu cũng đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ; dự Lễ trao giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”; báo công dâng Bác và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động được Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức thường niên nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 nhằm tôn vinh, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp phát triển GD-ĐT; qua đó, tạo niềm tin, sự hứng khởi, tinh thần đoàn kết và khơi dậy quyết tâm của các thầy-cô giáo trong hành trình “đưa đò” vì học sinh thân yêu.

Có thể bạn quan tâm

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null