Gia Lai: Cập nhật bổ sung nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1174/VP-NL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về cập nhật bổ sung nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.


Công văn nêu rõ: Chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh theo báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa cập nhật đầy đủ nhu cầu sử dụng đất theo các quy hoạch, dự án đầu tư lớn đã được phê duyệt; chưa dự lường tình hình sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các khu vực cần quy hoạch xây dựng, dự án hình thành trong giai đoạn đến năm 2030.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hiện trạng diện tích đất trồng lúa đang sử dụng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, đề xuất nhu cầu quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất lúa đến năm 2030; các công trình, dự án có chuyển mục đích từ đất lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát, cung cấp số liệu diện tích đất sử dụng trong các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ vào các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các địa phương, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; rà soát nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án có sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Kết quả rà soát của các sở gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15-4-2021.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và căn cứ vào các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, địa phương đã được phê duyệt đến năm 2030; rà soát hiện trạng và đề xuất nhu cầu sử dụng các loại đất của ngành mình trong giai đoạn 2021-2030; báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10-4-2021 để tổng hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp đảm bảo quỹ đất để phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh gắn với kết quả báo cáo thống kê đất đai năm 2020; hoàn thiện lại báo cáo theo đúng đề cương hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi về UBND tỉnh trước ngày 20-4-2021.

HÀ SỰ

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.