Gia Lai: Bắt đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa sinh viên vay tiền qua app

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Nam vừa phát hiện, làm rõ thủ đoạn của một đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ của sinh viên để lập hồ sơ vay tiền qua ứng dụng rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Phạm Thị Bích Nga (SN 2001, trú xóm 3, thôn Bình Thái, xã Tuy Phước) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện Nga có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xác minh. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 23-6, cơ quan công an đã triệu tập đối tượng đến làm việc.

glo-doi-tuong-lua-dao.jpg
Đối tượng Phạm Thị Bích Nga. Ảnh: Nguyễn Giang

Tại cơ quan điều tra, Nga khai do nợ nần chồng chất nên từ tháng 4-2026 đã nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng thường đến các quán cà phê, tiếp cận sinh viên đang học tập hoặc làm việc, tự xưng là nhân viên ngân hàng cần mở tài khoản trực tuyến để chạy chỉ tiêu và nhờ hỗ trợ.

Khi được đồng ý, Nga mượn điện thoại của nạn nhân để truy cập hoặc cài đặt ứng dụng Viettel Money, sau đó sử dụng số điện thoại của họ làm thủ tục vay tiền qua các ứng dụng liên kết như Fast Money... Đối tượng yêu cầu nạn nhân chụp CCCD và quét sinh trắc học khuôn mặt nhiều lần với lý do "lỗi hệ thống".

Sau khi khoản vay được giải ngân, Nga lập tức chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản BIDV cá nhân số 5801335xxx của mình. Để che giấu hành vi, đối tượng xóa ứng dụng hoặc đổi mật khẩu trên điện thoại của nạn nhân rồi rút tiền mặt tại các cây ATM để tiêu xài. Chỉ khoảng một tháng sau, khi nhận được tin nhắn nhắc nợ từ các ứng dụng cho vay, các nạn nhân mới phát hiện bị lừa.

Với thủ đoạn trên, từ giữa tháng 4 đến ngày 15-6-2026, Phạm Thị Bích Nga đã thực hiện 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 141.483.000 đồng, chủ yếu nhắm vào sinh viên.

Điển hình, chiều 1-5, tại quán cà phê TALA (phường Quy Nhơn), Nga tiếp cận anh Đ.M.T. (SN 2002, trú xã Tuy Phước, là sinh viên một trường đại học), giả danh nhân viên ngân hàng nhờ mở tài khoản để chạy chỉ tiêu. Tin tưởng, anh T. giao điện thoại và cung cấp mã OTP. Nga ngay lập tức lập hồ sơ vay 15.000.000 đồng qua ứng dụng Fast Money đứng tên anh T. rồi chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản BIDV của mình. Đến ngày 5-6, khi nhận được tin nhắn đòi nợ, anh T. mới biết mình bị lừa.

Hiện vụ việc đã được Công an phường Quy Nhơn Nam chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

Hơn 10.000 vị trí biển báo bất cập trên cả nước: Tài xế cần làm gì khi gặp biển mờ, khó hiểu?

(GLO)- Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát trên cả nước, cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 10.520 vị trí bất cập về biển báo giao thông. Đến nay, gần 9.000 vị trí đã được khắc phục; hơn 1.500 vị trí còn lại chủ yếu cần bổ sung biển mới, thay thế biển chưa phù hợp hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt.

10.123 người được xác định là bị hại vụ Shark Thủy: Tiền đã được huy động theo cơ chế nào?

10.123 người được xác định là bị hại vụ Shark Thủy: Tiền đã được huy động theo cơ chế nào?

(GLO)- Vụ án Shark Thủy vừa có diễn biến mới khi số người bị hại được xác định lên 10.123 người, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng làm rõ thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần không có thật và lấy tiền nhà đầu tư sau trả cho người trước.

null