(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Thu Cúc (SN 1978, trú thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(GLO)- Để có thể sang nước ngoài làm việc, nhiều lao động Việt Nam vẫn phải vay mượn một khoản tiền lớn ngay từ trước khi xuất cảnh. Đáng chú ý, hơn một nửa số người được khảo sát phải vay tiền để trang trải chi phí này.
(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?
(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Nam vừa phát hiện, làm rõ thủ đoạn của một đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ của sinh viên để lập hồ sơ vay tiền qua ứng dụng rồi chiếm đoạt tài sản.
(GLO)-Ngày 22-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Sinh (SN 1974, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện tình trạng các đối tượng cho vay tiền nhưng yêu cầu khách hàng phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm.
(GLO)-Chiều 5-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Thị Hảo Yến (SN 1988, trú thôn 1, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nữ giáo viên đã lập một tài khoản Zalo ảo rồi nhắn sang Zalo của mình nội dung mượn tiền, sau đó chụp ảnh tin nhắn gửi sang một nữ đồng nghiệp để vay và chiếm đoạt 3,25 tỉ đồng.
Gửi tiền vào sổ tiết kiệm mặc định là “rất an toàn” . Nhưng nếu ngân hàng không bồi thường tiền cho người gửi, còn tự ý tất toán, phong tỏa tài sản... thì ai còn yên tâm gửi tiền nữa”- Lập luận của cơ quan công tố trong vụ án "siêu lừa" Hà Thành.
Chuyện lừa đảo khi vay tiền trên các đường link online không phải chuyện mới, nhưng trong bối cảnh nở rộ các app cho vay tiền không ai kiểm soát đã liên tục có nhiều người bị dính bẫy.
(GLO)- Công an tỉnh Đak Lak đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Bùi Thanh Nguyên (SN 2001, trú tại phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đề nghị ai nhận được tin nhắn có nội dung trên cần cảnh giác, không tương tác, nhắn tin phản hồi, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng ở địa phương...
(GLO)- Lợi dụng danh nghĩa tổ trưởng tổ vay vốn, K.H.G. (SN 1989, trú tại thôn Hlim 1, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) đã huy động số tiền lớn của nhiều người. Tuy nhiên, đến hẹn trả nợ, G. chây ì không trả khiến các chủ nợ hết sức hoang mang, lo lắng.
Món vay nhỏ, thời gian nhanh, thủ tục dễ... vay tiền qua các app rồi rơi vào bi kịch nợ nần, sống trong sợ hãi đa số là người lao động nghèo, sinh viên, công nhân.
(GLO)- 1. Cho đến ngày 29-6, Gia Lai là số ít tỉnh, thành còn khá “yên ổn“ khi số ca mắc Covid-19 rất ít và không có ca mắc mới. Thầm lặng không dễ nhận thấy nhưng để có được kết quả đó, các ngành, địa phương trong tỉnh đã rất vất vả hành động với tinh thần cảnh giác, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp ngăn chặn, khống chế. Không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh nghĩa là người dân còn dễ thở, dễ chịu trong mọi hoạt động của cuộc sống.
(GLO)- Ngày 12-11-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phân công giải quyết đơn tố giác của bà Hoàng Thị Thanh Thủy (SN 1984, trú tại 08 Đồng Tiến, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đối với ông Nguyễn Văn Chính (ảnh; SN 1978, trú tại 280 Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2019 tại TP. Pleiku.
Tác động của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế được dự báo kéo dài khoảng 2 năm. Chuyên gia khuyến nghị cần tính toán kỹ lưỡng khi dùng đòn bẩy tài chính mua bất động sản.
Chiều 5-8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Như Phượng (27 tuổi, quê Long Mỹ, Hậu Giang) 9 năm tù về tội giết người. Phượng là người đổ xăng và châm lửa gây phỏng cho cháu N.T.V. (6 tuổi) - người gọi bị cáo này bằng dì ruột.
Để đòi nợ, nhân viên được huấn luyện trở thành những 'thánh chửi', ngày đêm khủng bố, đe dọa tinh thần con nợ... PV Thanh Niên đã thâm nhập một đường dây 'tín dụng đen' qua app bằng cách xin làm 'chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại'.
Thực trạng vay tiền qua app hay cho vay qua app tại Việt Nam hiện nay đang diễn ra không lành mạnh, thậm chí gây ra nhiều hệ lụy cho các cá nhân, người thân, gia đình của họ cũng như xã hội. Bên cho vay và cả bên vay cũng có ba, bảy đường cho nên tình hình càng trở nên phức tạp.
Nhiều bạn đọc đã phản ánh đến Báo Lao Động về một thực trạng cho vay nặng lãi đáng báo động qua app. Ban đầu chỉ vay một vài triệu đồng, nhưng sau đó số nợ nhanh chóng tăng lên hàng trăm triệu đồng và bị khủng bố tinh thần khủng khiếp.