Ghi dấu ấn trong lĩnh vực Toán học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên - Học sinh toàn quốc lần thứ 31, năm 2025, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn (QNU) tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh học thuật khi xuất sắc giành 7/9 giải, trong đó có 4 giải nhì và 3 giải ba. Thành tích này không chỉ là kết quả đáng tự hào của cá nhân các sinh viên tham dự mà còn là dấu ấn nổi bật của nhà trường trên bản đồ các cơ sở đào tạo có thế mạnh về Toán học.

Đội tuyển Toán học Trường ĐH Quy Nhơn. Ảnh: NTCC

Đội tuyển Toán học Trường ĐH Quy Nhơn. Ảnh: NTCC

Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên - Học sinh toàn quốc lần thứ 31 được tổ chức tại Trường ĐH Sài Gòn (diễn ra từ ngày 8 - 9.3 dành cho khối học sinh; từ ngày 1 - 5.4.2025 dành cho khối sinh viên) nhằm khơi dậy niềm đam mê Toán học, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ. Năm nay, kỳ thi thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh, sinh viên đến từ hơn 90 trường đại học, học viện, trường THPT trên cả nước. Đội tuyển sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần học hỏi không ngừng và niềm đam mê Toán học sâu sắc.

Theo đại diện Khoa Toán và Thống kê Trường ĐH Quy Nhơn, các sinh viên tham dự kỳ thi đều là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn và bồi dưỡng kỹ lưỡng. Trong nhiều tháng trước khi bước vào kỳ thi, các em đã miệt mài ôn luyện, tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, rèn luyện tư duy qua các bài toán khó, đồng thời nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn sát sao từ các thầy cô trong khoa.

Sinh viên Phùng Gia Bảo, Khoa Sư phạm K46, giành được giải nhì trong kỳ thi, chia sẻ: “Đề thi năm nay có nhiều câu hỏi mang tính mở, đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy logic cao. Việc giành được giải không chỉ nhờ vào kiến thức mà còn nhờ quá trình rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu và sự động viên, hỗ trợ kịp thời từ thầy cô và bạn bè”.

Tương tự, sinh viên Lê Gia Quang, Khoa Toán và Thống kê K47, cho hay: “Điều quý giá nhất với em không chỉ là giải thưởng, mà là trải nghiệm, được gặp gỡ, trao đổi với nhiều bạn sinh viên đam mê Toán học đến từ khắp nơi. Mỗi lần giải một bài toán khó thành công, em càng tin vào sự bền bỉ và niềm say mê sẽ mang đến kết quả xứng đáng”.

Với kết quả trên cho thấy định hướng đúng đắn của Trường ĐH Quy Nhơn trong việc đầu tư phát triển các đội tuyển, đặc biệt là trong lĩnh vực Toán học - một trong những ngành mũi nhọn của trường.

Kỳ thi năm nay, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn tiếp tục khẳng định vị thế trong cộng đồng học thuật, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên tiếp theo về tinh thần chinh phục tri thức, niềm đam mê khoa học và bản lĩnh hội nhập.

HỒ ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Trong đó, lần đầu tiên năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và AI được đưa vào tiêu chuẩn bắt buộc với nhóm nhân sự này.

Toán học mở đường vào kỷ nguyên AI

Hiểu Toán học, làm chủ trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong học tập và đời sống, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng thành thạo công cụ, mà ở khả năng hiểu nền tảng Toán học phía sau công nghệ này.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

null