Gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 18-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định (19/7/1945-19/7/2025).

Tham dự buổi gặp mặt, về đại biểu Bộ Quốc phòng có Trung tướng Lê Ngọc Nam-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5.

a-1.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Ảnh: Nguyễn Hân

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau xem phim tài liệu “Lịch sử, truyền thống 80 năm lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định”; cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định; nghe đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

a-2.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chúc mừng ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định. Ảnh: Nguyễn Hân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định đã đạt được trong 80 năm qua.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm mất ổn định chính trị đất nước, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Tranh chấp chủ quyền quốc gia trên biển Đông vẫn còn diễn biến phức tạp, khó khăn, lâu dài và gian khổ.

Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị trong những năm qua cơ bản ổn định, kinh tế-xã hội tăng trưởng tích cực. Song, thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy chính quyền các cấp, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7 cũng đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao hơn cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị lực lượng vũ trang thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, nhất là Nghị quyết 44 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo nên thế và lực mới, giữ vững ổn định chính trị, để phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện tốt việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với an ninh và đối ngoại.

a-4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Nguyễn Hân

Lực lượng vũ trang phải thật sự làm nòng cốt trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với Nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chủ động tham gia công tác phòng-chống, khắc phục hậu quả bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai; tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong toàn lực lượng.

d74226c2-bf3a-4a51-a285-b403e5a65c6f.jpg
Chương trình văn nghệ đặc sắc tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Hân

Cùng với đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; phối hợp cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, làm cho cán bộ và người dân nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null