Gần 70 tay đua mô tô nước hàng đầu thế giới tranh tài tại Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 21.3, tại Trung tâm Báo chí Tocepo đầm Thị Nại (TP. Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra buổi họp báo công bố giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship.

Ông Raimondo di San Germano, Giám đốc điều hành của Aquabike Promotion (đơn vị quảng bá giải đua), cho biết giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship diễn ra tại đầm Thị Nại (TP.Quy Nhơn) từ ngày 22 - 24.3.

Tham dự giải có gần 70 tay đua, trong đó có những tay đua đạt thành tích cao mùa giải 2023 như: Francois Medori (World Champion Runabout GP1), Mickael Poret (World Champion Ski GP1), Jessica Chavanne (World Champion Ski ladies GP1), Roberto Mariani (World Champion Freestyle)…

Các tay đua quốc tế luyện tập trên đầm Thị Nại. Ảnh: BTC cung cấp
Các tay đua quốc tế luyện tập trên đầm Thị Nại. Ảnh: BTC cung cấp

"70 không phải là số tay đua nhiều nhất khi tham dự một giải đua mô tô nước quốc tế nhưng đây là cuộc đua có chất lượng VĐV tốt nhất trong 10 năm qua của chúng tôi. Khi nghe tổ chức giải đua tại đầm Thị Nại của Việt Nam, một địa điểm hoàn toàn mới, nhiều tay đua rất hào hứng đăng ký tham gia. Họ muốn khám phá những điều mới mẻ tại vùng đất này. Nhiều tay đua nhất là châu Âu, sau đó là đến châu Mỹ”, ông Raimondo di San Germano nói.

Theo ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bình Định F1 (đơn vị đăng cai giải đấu UIM-ABP Aquabike World Championship), đây là lần đầu tiên Việt Nam có tên trên bản đồ các bộ môn thi đấu tốc độ, mạo hiểm trên nước như đua thuyền máy, đua mô tô nước (jetski) và TP.Quy Nhơn vinh dự trở thành đơn vị chủ nhà trong 5 năm liên tiếp tổ chức UIM-ABP Aquabike World Championship. Đầm Thị Nại với diện tích mặt nước lên tới 5.000 ha, bề rộng gần 4 km, được xem là địa điểm lý tưởng cho các giải đua cần đến sự tốc độ, chuẩn xác như mô tô nước, thuyền máy công thức 1.

21 chiếc cúp sẽ được trao cho các tay đua

Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship có 4 hạng mục thi đấu:

Runabout GP1: Là một trong những hạng mục đua mô tô nước phổ biến và hấp dẫn trong thế giới thể thao nước. Đây là hạng mục dành cho những tay đua chuyên nghiệp hoặc có kinh nghiệm lâu năm trong thể loại đua mô tô nước. Các tay lái sử dụng mô tô nước hai chỗ ngồi, có thể đứng hoặc ngồi điều khiển với tốc độ có thể lên đến 170 km/giờ. Các VĐV tham dự cuộc đua kéo dài khoảng 1.500 m, mỗi vòng có xấp xỉ 29 phao tiêu.

Ski Division GP1 và Ski Ladies GP1: Là nội dung đua mô tô nước phổ biến và hấp dẫn trong giới thể thao nước, đặc biệt là trong cộng đồng yêu thích môn thể thao này. Hạng thi dành riêng cho nam và nữ, sử dụng mô tô nước một chỗ ngồi. Tốc độ tối đa lên đến 130 km/giờ. Mỗi cuộc đua trung bình dài 1.300 m, các tay lái phải vượt qua 27 phao tiêu mỗi vòng.

Một VĐV thi đấu tại giải đua mô tô nước Grand Prix of Indonesia vào đầu tháng 3.2024. Ảnh: BTC cung cấp

Một VĐV thi đấu tại giải đua mô tô nước Grand Prix of Indonesia vào đầu tháng 3.2024. Ảnh: BTC cung cấp

Freestyle: Là một dạng biểu diễn thể thao nước, trong đó các tay đua thực hiện các động tác và kỹ thuật phức tạp trên mặt nước bằng mô tô nước. Khác với các cuộc đua truyền thống, trong Freestyle, các tay đua có thể tự do để thể hiện sự sáng tạo và kỹ thuật của mình thông qua các động tác nhảy, xoay, quay, vượt mặt nước và các động tác mạo hiểm khác.

Chiều 24.3, giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship tại Bình Định sẽ bế mạc. Theo đơn vị tổ chức, có 21 chiếc cúp danh giá trao cho các tay đua ở tất cả các hạng mục thi đấu trên.

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

null