(GLO)- Chiều 8-4, tại lễ chào cờ của Trường THPT chuyên Hùng Vương, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương em Nguyễn Quốc Nhật Minh (lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) vì có thành tích xuất sắc tại vòng thi quý II cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương giành vòng nguyệt quế tháng 3; Gia Lai giành 7 huy chương vàng ở Giải vô địch Karate miền Trung-Tây Nguyên; Bệnh viện Mắt Quốc Tế Sài Gòn-Gia Lai ký kết hợp tác chuyên môn với Sunshine Eyecare Center…
Trần Trung Kiên, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Lê Hồng Phong (H.Tây Hòa, Phú Yên), lần đầu tiên mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2024 về Phú Yên.
Trường THPT chuyên Hùng Vương thi chung kết "Đường lên đỉnh Olympia"; Nước sạch về trường vùng khó Chư Krêy; Phục dựng lễ “Mừng lúa mới” của người Jrai làng Bồ; Co.opmart giảm giá 50% tại chương trình “Tri ân từ trái tim”; Hội thảo “Học sinh với lối sống xanh” tại Gia Lai; Đảm đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
Nguyễn Quốc Cường là học sinh người dân tộc Thái ở Nghệ An vừa có kết quả thi SAT đạt 1.520 điểm, thuộc top 1% thí sinh có điểm cao nhất thế giới. Không những thế, Cường còn đạt IELTS 7.5.
(GLO)- Về đích với 310 điểm tại vòng thi tuần 2, tháng 1, quý II cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, em Dương Tiến Hải-Lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế vinh quang và bước tiếp vào cuộc thi tháng.
(GLO)- Chiều 25-9, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng cuộc thi quý IV-Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Sau 4 vòng thi gay cấn, chương trình đã tìm ra nhà leo núi cuối cùng góp mặt trong trận chung kết. Nam sinh Đặng Quốc Khánh-lớp 12C6, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) đã về nhì sau câu hỏi phụ.
Hải An vừa xác lập kỷ lục điểm số phần thi Khởi động chương trình Đường lên đỉnh Olympia là 150 điểm trong 60 giây. Trao đổi PV Dân Việt, Hải An đã tiết lộ bí quyết “vàng“ của mình.
(GLO)- Sau 3 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Huyền thoại Vua Hùng (Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai) đã trở thành sân chơi bổ ích đối với nhiều học sinh. Thông qua hình thức sinh hoạt đa dạng và khoa học, CLB đã góp phần tạo đà cho những “nhà leo núi“ tự tin chinh phục đỉnh cao tri thức Olympia.
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 sẽ nhận được 40.000 USD cùng với suất học bổng toàn phần tại trường đại học nước ngoài mà thí sinh lựa chọn theo học. Mức thưởng này cũng được áp dụng trong những năm tiếp theo.
Bốn nhà leo núi xuất sắc nhất từ Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk đã hoàn thành vòng thi Về đích trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 20. Thu Hằng được 235 điểm chung cuộc và giành vòng nguyệt quế.
Nhà của nữ sinh Đường lên đỉnh Olympia nằm sâu trong con ấp khó khăn nhất của huyện Dầu Tiếng, vây quanh bởi một khu vườn um tùm cao su. Ngày nào cũng vậy, cô đi và về quãng đường hơn 30 km, để tới trường.
Nguyễn Công Minh, 19 tuổi, 1 trong 15 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đảng cộng sản VN đang là du học sinh tại Ba Lan. Trước khi đến với cuộc thi này, Minh là thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia.
Cuộc thi tháng đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 diễn ra “gay cấn hơn cả chung kết năm“ với nhiều bất ngờ mà như fanpage Facebook chương trình “khuyến cáo không nên đặt cược vì mọi dự đoán đều có thể sai“. Phải sử dụng hết ba câu hỏi phần thi phụ, cuộc thi mới gọi tên chủ nhân vòng nguyệt quế: Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội).
Tại cuộc thi tháng 2, quý III vừa lên sóng, Nguyễn Bá Vinh giành tối đa 160 điểm ở vòng thi Tăng tốc. Đây là kỷ lục thứ 2 của cậu tại “Đường lên đỉnh Olympia“.
Đạt điểm số 460, Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) đã trở thành một trong ba “nhà leo núi“ giữ mức điểm kỷ lục trong vòng 19 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia.
Xuất sắc giành được số điểm 320 ở cuộc thi quý 3, Nguyễn Hoàng Cường (Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) đã giành tấm vé thứ 3 vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2018.