Tiếp sức cho “nhà leo núi Olympia" Nguyễn Quốc Nhật Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
  • (GLO)- Để tiếp sức cho “nhà leo núi” Nguyễn Quốc Nhật Minh ở chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24, ngoài điểm cầu tại TP. Pleiku, nhiều người con Gia Lai đang học tập và làm việc ở khắp cả nước cũng đón đợi khoảnh khắc thi đấu của em qua sóng truyền hình trực tiếp.

Chung kết năm cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 24 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào sáng chủ nhật, ngày 13-10-2024. Gia Lai vinh dự là 1 trong 4 điểm cầu của cuộc thi năm nay bởi có sự tham gia của em Nguyễn Quốc Nhật Minh (học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương). Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho điểm cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên của tỉnh.

tiep-suc-1-956.jpg
Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương sẵn sàng tiếp sức cho "nhà leo núi" Nguyễn Quốc Nhật Minh ở điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Là đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan và Ban Sản xuất các chương trình giải trí (VTV3-Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức sản xuất cầu truyền hình trực tiếp tại điểm cầu đặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).

Ông Trần Bá Công-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai-cho biết: "Ngoài chuẩn bị các điều kiện về sân khấu, khu vực khán đài dành cho đại biểu và khán giả, chúng tôi cũng đã chuẩn bị công tác cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Quốc Nhật Minh và đội tuyển Olympia tại điểm cầu Gia Lai. Hy vọng đây sẽ là động lực cho Nhật Minh tự tin, thi đấu tại chung kết”.

Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã huy động 400 học sinh của trường tham gia cầu truyền hình nhằm cổ vũ và tiếp thêm động lực cho Nhật Minh. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để học sinh của trường tham gia cầu truyền hình trực tiếp một cách thuận lợi và nồng nhiệt nhất.

Thầy Rmah Kmlă-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Ngoài việc “tiếp lửa” cho “nhà leo núi” thì đây cũng là dịp lan toả bản sắc văn hoá của tỉnh và nét đẹp của học sinh người dân tộc thiểu số ở Gia Lai đến khắp cả nước. Hiện nay, học sinh toàn trường đang háo hức tập dượt và ổn định đội hình sẵn sàng cổ vũ cho Nhật Minh trong vòng chung kết sắp tới. Học sinh của trường sẽ mặc trang phục của các dân tộc thiểu số.

Đồng thời, nhà trường cũng quán triệt, nhắc nhở các em đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình tham gia và kết thúc chương trình; đảm bảo vệ sinh, cảnh quan khu vực Quảng trường; tuân thủ, thực hiện theo các quy định của Ban tổ chức chương trình”.

du-dang-lam-viec-ngoai-bien-khoi-nhung-anh-ha-thai-quoc-luon-doi-theo-tung-hanh-trinh-cua-nhat-minh-tai-chuong-trinh-duong-len-dinh-olympia-anh-nvcc-3239.jpg
Dù đang làm việc ngoài biển khơi nhưng anh Hà Thái Quốc-cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương luôn dõi theo hành trình của Nhật Minh tại chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh: NVCC

Cùng với điểm cầu trực tiếp tại khu trưng bày "Thiên đường Tây Nguyên"-Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), những người con Gia Lai đang học tập và làm việc ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước cũng đã sẵn sàng tâm lý để cổ vũ cho Nhật Minh. Em Nguyễn Quốc Nhật Minh xuất sắc lọt vào chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24 là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của hầu hết người dân Gia Lai. Vì vậy, để “tiếp sức” cho cho cậu học trò, nhiều người dù không thể về Pleiku tham gia cỗ vũ tại điểm cầu trực tiếp vẫn cố gắng sắp xếp công việc, thời gian để dõi theo trận chung kết.

Mặc dù đang làm việc tại giàn khoan Mỏ Thiên Ưng-nơi cách bờ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 270 km nhưng anh Hà Thái Quốc-cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương cũng nôn nao chờ đến ngày diễn ra trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24. Là người trưởng thành từ Trường THPT chuyên Hùng Vương, suốt 20 năm qua, anh Quốc luôn dõi theo từng sự kiện của mái trường thân thương.

Dõi theo hành trình của Nhật Minh, anh Quốc tự hào chia sẻ: “Lần đầu tiên Gia Lai đón cầu truyền hình chương trình chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trong niềm mong mỏi suốt 24 năm qua. “Nhà leo núi” Nhật Minh đã rất cừ khôi, bản lĩnh. Hiện tôi đang cố gắng hoàn thành nhanh chóng công việc ở giàn khoan và kịp quay trở về đất liền để cùng bạn bè và gia đình theo dõi trên sóng trực tiếp và cổ vũ cho Nhật Minh. Trong trường hợp không thể hoàn tất công việc kịp thời gian, tôi sẽ ủng hộ Minh qua màn hình ti vi tại giàn khoan”.

trong-truong-hop-khong-the-quay-ve-dat-lien-kip-thoi-gian-anh-ha-thai-quoc-se-co-vu-nhat-minh-qua-man-hinh-ti-vi-tai-gian-khoan-anh-nvcc-4377.jpg
Trong trường hợp không thể quay về đất liền kịp thời gian, anh Hà Thái Quốc sẽ cổ vũ Nhật Minh qua màn hình ti vi tại giàn khoan. Ảnh: NVCC

Cũng mang trong mình niềm tự hào về Nhật Minh và ngôi trường chuyên Hùng Vương, cựu học sinh Đàm Thị Chuân-hiện đang sinh sống tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng đã thu xếp công việc đến trường quay S14-Đài Truyền hình Việt Nam để cổ vũ cho Nhật Minh từ trận đấu tuần, tháng và quý. Trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc Nhật Minh đội chiếc vòng nguyệt quế nhất quý II và chính thức ghi tên vào vòng chung kết, chị Chuân vui sướng và tự hào vô cùng. “Khi ấy, mình và tất cả cổ động viên có mặt tại trường quay đã hét lên trong niềm vui khó tả. Đây là niềm vinh dự lớn lao của cựu học sinh và toàn thể nhà trường”-chị Chuân bộc bạch.

Dù còn vài ngày nữa mới đến trận đấu chung kết nhưng chị Chuân đã sớm sắp xếp công việc để đến trường quay, cùng hội đồng hương Gia Lai tại thủ đô Hà Nội cổ vũ, khích lệ tinh thần Nhật Minh. Theo chị Chuân, Hội đồng hương Gia Lai tại Hà Nội khá đông và ai cũng muốn chứng kiến giây phút Nhật Minh giành vòng nguyệt quế vinh quang. Tuy nhiên, do số lượng ghế ngồi ở trường quay có hạn nên nhóm sẽ tổ chức thêm 1 điểm cầu nhỏ tại quán cà phê trước cổng Đài truyền hình Việt Nam để cùng xem và cổ vũ Nhật Minh từ xa.

chi-dam-thi-chuan-va-hoi-dong-huong-gia-lai-tai-ha-noi-du-kien-se-den-truong-quay-s14-co-vu-cho-nhat-minh-trong-tran-chung-ket-anh-nvcc-7221.jpg
Chị Đàm Thị Chuân và Hội đồng hương Gia Lai tại Hà Nội dự kiến sẽ đến trường quay S14 cổ vũ cho Nhật Minh trong trận chung kết. Ảnh: NVCC

Tại thành phố Hồ Chí Minh, các bạn cựu thành viên của CLB Huyền Thoại Vua Hùng (Trường THPT chuyên Hùng Vương) cũng đã lên kế hoạch tổ chức điểm cầu nhỏ tại một quán cà phê. Khi hay tin Nhật Minh đem cầu truyền hình Olympia đầu tiên về Gia Lai, em Lê Hoàng Minh Quân (sinh viên năm 2, khoa Toán-Tin học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) không khỏi tự hào.

“Em rất nể phục Nhật Minh vì qua theo dõi hành trình “leo núi” của bạn, em thấy bạn nắm kiến thức rất vững vàng và toàn diện. “Quả ngọt” này là hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng của Nhật Minh trong thời gian qua. Để tiếp thêm sức mạnh cho Nhật Minh trong trận đấu cam go sắp tới, những thành viên thường trực và cựu thành viên CLB Huyền Thoại Vua Hùng luôn ở bên hỗ trợ tinh thần cho Minh”-Quân hào hứng nói.

le-hoang-minh-quan-cuu-hoc-sinh-truong-thpt-chuyen-hung-vuong-da-keu-goi-gia-dinh-ban-be-theo-doi-chuong-trinh-truc-tiep-tran-chung-ket-olympia-anh-nvcc-152.jpg
Lê Hoàng Minh Quân-cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đã kêu gọi gia đình, bạn bè theo dõi chương trình trực tiếp trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" để cổ vũ cho Nhật Minh. Ảnh: NVCC

Cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương-thông tin: Hiện Nguyễn Quốc Nhật Minh đã có mặt tại Hà Nội để sẵn sàng bước vào trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24 diễn ra vào sáng ngày 13-10.

Ngoài điểm cầu trực tiếp tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), nhiều nhóm nhỏ là cựu học sinh của nhà trường trên khắp mọi miền đất nước cũng tụ họp cùng nhau để đón đợi, cổ vũ cho sự “bùng nổ” của Nhật Minh ở vòng chung kết trên sóng truyền hình trực tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Trường đổi tên sau sáp nhập: Học bạ và hồ sơ học sinh có phải làm lại?

Trường đổi tên sau sáp nhập: Học bạ và hồ sơ học sinh có phải làm lại?

(GLO)- Trước thềm năm học 2026-2027, nhiều địa phương đang sắp xếp, sáp nhập trường học và đổi tên cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý. Điều này khiến không ít phụ huynh băn khoăn liệu học bạ, hồ sơ học sinh cùng các giấy tờ liên quan sẽ phải chỉnh sửa hoặc cấp lại.

Sinh viên dùng AI gian lận: Quay lại thi viết hay đổi cách đánh giá?

Sinh viên dùng AI gian lận: Quay lại thi viết hay đổi cách đánh giá?

(GLO)- AI tạo sinh đang làm thay đổi cách học và kiểm tra ở bậc đại học. Trước nguy cơ sinh viên lạm dụng công nghệ để gian lận, nhiều chuyên gia cho rằng, giải pháp không nằm ở việc quay lại hoàn toàn với các kỳ thi viết, mà là đổi mới phương thức đánh giá để đo đúng năng lực người học.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới

(GLO)- Ngày 1-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đi kiểm tra thực địa và chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Từ 1-8, những chính sách giáo dục nào bắt đầu có hiệu lực?

Từ 1-8, những chính sách giáo dục nào bắt đầu có hiệu lực?

(GLO)- Tháng 8-2026 ghi nhận nhiều quy định mới trong lĩnh vực giáo dục bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến hoạt động của trường tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục đại học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo và chính sách tài chính đối với lĩnh vực điện hạt nhân.

Những thay đổi visa du học năm 2026: Nhiều quốc gia siết điều kiện, tăng kiểm soát hồ sơ

Infographic Những thay đổi visa du học năm 2026: Nhiều quốc gia siết điều kiện, tăng kiểm soát hồ sơ

(GLO)- Năm 2026, nhiều quốc gia như Anh, Canada, Mỹ và Thụy Điển tiếp tục điều chỉnh chính sách visa theo hướng kiểm soát chặt chẽ hơn. Xu hướng chung là ưu tiên những ứng viên có mục đích học tập rõ ràng, hạn chế tình trạng lợi dụng visa du học để lao động hoặc định cư trái mục đích.

Nên ban hành quy định quản lý sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi.

Nên ban hành quy định quản lý sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi

(GLO)- Xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành quy định tạm thời về quản lý việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi. Thông tin này nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, cho rằng cần nhân rộng cách làm này trên phạm vi toàn quốc.

null