Em Lưu Văn Kiên sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Chung kết cuộc thi Olympia cấp trường năm học 2024-2025. Chương trình được triển khai dựa trên Format của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia phát sóng trên kênh VTV3-Đài Truyền hình Việt Nam.

Tham dự vòng chung kết cuộc thi là 4 thí sinh xuất sắc nhất trong ba vòng bán kết cuộc thi Olympia cấp trường mùa thứ 8 do Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức.

img-2708-30-8603.jpg
Từ khâu chuẩn bị đến tổ chức đều được nhà trường và câu lạc bộ "Huyền Thoại Vua Hùng" tiến hành rất chuyên nghiệp. Ảnh: Hoàng Hoài

Đó là các thí sinh: Lưu Văn Kiên-lớp 11C3A, nhất trận bán kết đầu tiên với 265 điểm; Hán Minh Quân-lớp 11C5A, nhất trận bán kết thứ hai với 260 điểm; Nguyễn Khắc Gia Kiên-lớp 11C3A, nhất trận bán kết thứ 3 với 180 điểm và Hoàng Tùng-lớp 11C2B có điểm số hạng nhì cao nhất trong 3 trận bán kết với 185 điểm.

img-2703-7879-5517.jpg
Bốn "Nhà leo núi" bước vào cuộc thi. Ảnh: Hoàng Hoài

Chung kết cuộc thi trải qua 4 vòng thi hấp dẫn và kịch tính: Khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Bốn "Nhà leo núi" đã tự tin thể hiện những kiến thức và hiểu biết của mình trên các lĩnh vực như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, các vấn đề về văn hóa, đời sống…

img-2743-9396-9044.jpg
Điểm số của 4 "Nhà leo núi" sau khi hoàn thành phần thi vượt chướng ngại vật. Ảnh: Hoàng Hoài

Trong phần thi khởi động, thí sinh Lưu Văn Kiên đã giành được lợi thế đầu tiên khi ghi được 70 điểm. Thí sinh Nguyễn Khắc Gia Kiên đạt 55 điểm, Hán Minh Quân đạt 40 điểm và Hoàng Tùng đạt 20 điểm.

Ở phần thi thứ hai-vượt chướng ngại vật, Văn Kiên tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi nâng điểm số của mình lên 90 điểm, theo sau là Minh Quân với 80 điểm khi giải được từ khóa vượt chướng ngại vật.

img-2737-6520-6856.jpg
Đáp án ở phần thi Vượt chướng ngại vật đã được Minh Quân giải đáp sau khi giải được từ khóa "người khuyết tật". Ảnh: Hoàng Hoài

Sau phần thi tăng tốc, thứ tự điểm số của các thí sinh không có nhiều thay đổi khi Văn Kiên duy trì vị trí số 1 với 210 điểm, Gia Kiên đạt 135 điểm, Minh Quân đạt 110 điểm và Hoàng Tùng đạt 40 điểm.

Ở phần thi về đích, cuộc so tài diễn ra rất hấp dẫn khi các thí sinh nỗ lực hết mình để đạt điểm số cao nhất.

Chung cuộc, thí sinh Lưu Văn Kiên đã xuất sắc giành chiến thắng với 270 điểm, về nhì là thí sinh Nguyễn Khắc Gia Kiên, cùng về đích ở vị trí thứ ba là hai thí sinh Hán Minh Quân và Hoàng Tùng

img-2772-1958-3199.jpg
"Nhà leo núi" Lưu Văn Kiên thực hiện phần thi về đích của mình với 3 câu hỏi 20 điểm. Ảnh: Hoàng Hoài

Trải qua khoảng thời gian đấu trí hết sức gay cấn và hấp dẫn, chương trình Chung kết cuộc thi Olympia cấp trường năm học 2024-2025 đã tìm ra ứng cử viên xuất sắc nhất đại diện cho học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

img-4976-7600-5741.jpg
Em Lưu Minh Kiên sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh: Hoàng Hoài

Hy vọng rằng, sau cuộc thi này, em Lưu Văn Kiên sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, nỗ lực rèn luyện, trau dồi tri thức để tiến sâu vào Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 và vươn tới mục tiêu mang cầu truyền hình của sân chơi trí tuệ hấp dẫn này về với Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null