Đức bắt giữ 5 nghi can trong vụ tấn công khủng bố tại Paris

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau các vụ khủng bố ở Paris, cảnh sát Đức ngày 17-11 đã bắt giữ 5 đối tượng tình nghi tại thành phố Aachen, bang Nordrhein-Westfalen, do bị nghi liên quan tới các vụ tấn công ở Pháp.

Sáng 17-11, lực lượng đặc nhiệm Đức đã bắt giữ ba đối tượng tình nghi tại vùng Alsdorf thuộc thành phố Aachen, miền Tây nước Đức, khi các đối tượng vừa ra khỏi một trung tâm việc làm. Các đối tượng gồm Kamal A., 29 tuổi cùng hai người phụ nữ đi theo là Lava M., 28 tuổi, và Didem A., 32 tuổi.
 

Cảnh sát Đức tăng cường kiểm soát tại sân bay, nhà ga. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát Đức tăng cường kiểm soát tại sân bay, nhà ga. (Ảnh: Reuters)


Theo báo chí Đức, một người bán hàng đã cung cấp các thông tin nghi ngờ có đối tượng bị truy nã Salah Abdeslam tham gia vụ tấn công khủng bố ở Paris trong nhóm người này. Tuy nhiên, khi bị bắt, nghi can Salah Abdeslam (26 tuổi) lại không có trong nhóm.

Ngay sau đó, cảnh sát tiếp tục bắt giữ hai nghi can nữa ở Aachen và đang tiếp tục các biện pháp truy lùng các đối tượng tình nghi trong khu vực.

Theo một người phát ngôn cảnh sát tại Aachen, nhà chức trách đã nhận được các thông tin cho thấy một trong các đối tượng đang bị truy nã do có liên quan tới vụ đánh bom ở Paris có thể đang trú ngụ trong khu vực. Cảnh sát Đức đang tiếp tục truy lùng để có thể bắt giữ Salah Abdeslam.

Theo Bộ Nội vụ Áo, hai tháng trước, Salah Abdeslam-em trai của một kẻ tấn công khủng bố ở Paris, từng sống ở Đức và ngày 9-11 người này đã từ Đức cùng hai người khác tới bang Oberösterreich của Áo.

Tuy nhiên, địa chỉ thường trú của Salah Abdeslam là ở Bỉ, nơi người này đã thuê một chiếc VW Polo màu đen để thực hiện vụ tấn công vào nhà hát Bataclan ở Paris, làm 89 người thiệt mạng. Người anh trai là Ibrahim Abdeslam đã đánh bom liều chết ở một quá cafe, làm 132 người thiệt mạng và 350 người bị thương.

Cùng ngày, một nguồn thạo tin cho biết phần tử thánh chiến người Pháp có tên là Fabien Clain đã đăng lên mạng đoạn ghi âm, trong đó thừa nhận tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở Paris.

Clain, 35 tuổi, là một thành viên kỳ cựu trong mạng lưới Hồi giáo cực đoan ở thành phố Toulouse của Pháp và có mối quan hệ thân cận với Mohamed Merah-kẻ từng bắn chết 7 người, trong đó có 3 trẻ em Do Thái, hồi năm 2012.

Năm 2009, Clain đã phải lĩnh án 5 năm tù giam với tội danh tuyển một các phần tử thánh chiến, sau đó hắn rời Pháp tới Syria.

Trong khi đó, các nguồn tin cảnh sát cho biết, sáng 17-11 họ đã tìm thấy chiếc xe khả nghi thứ ba liên quan tới vụ tấn công khủng bố Paris tại một quận ở phía Bắc thủ đô nước Pháp.

Một nguồn tin cho hay: "Chiếc xe Clio (hiệu Renault) màu đen... được tìm thấy ở Quận 18 có thể được sử dụng trong việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công".

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.