Du lịch Gia Lai: Làm mới để thích ứng và phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia Lai liên tục đón các đoàn famtrip gồm những doanh nghiệp lữ hành của các thành phố lớn tới khảo sát xây dựng tour kết nối, đáp ứng yêu cầu thích ứng, an toàn trong trạng thái bình thường mới.
Tour mới, trải nghiệm mới
Sau chuyến khảo sát, các doanh nghiệp có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng tour mang đến trải nghiệm mới cho du khách trong hành trình đến với “Tây Nguyên đại ngàn”, trong đó, Gia Lai như một điểm nhấn giàu cảm xúc. Ông Lâm Ngọc Đường-Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho biết: “Đây là chương trình famtrip có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lữ hành lớn của TP. Hà Nội và Đà Nẵng. Chúng tôi cố gắng giới thiệu những địa điểm du lịch sinh thái, văn hóa-lịch sử, khảo cổ học nổi bật của tỉnh. Tại các điểm đến, doanh nghiệp không chỉ được giới thiệu vẻ đẹp độc đáo, ẩm thực truyền thống mà cả những lưu ý về tuyến, điểm kết nối xung quanh để dễ hình dung khi khai thác tour, đưa khách đến. Thông qua việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch, Gia Lai hy vọng kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng tour, tuyến mới, đặc biệt là các tour du lịch chào hè 2022. Các doanh nghiệp làm cầu nối để đưa du khách đến Gia Lai sau khi du lịch trở lại trạng thái bình thường mới”.
Tại các điểm du lịch sinh thái nổi bật của tỉnh như: thác 50 (huyện Kbang), thác Mơ, làng chài Sê San (huyện Ia Grai), đoàn khảo sát chú trọng đánh giá mức độ an toàn cho du khách khi trekking, cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, nhất là thời gian có thể lưu lại để có kế hoạch xây dựng tour phù hợp với từng đối tượng. Ở các điểm đến trung tâm và vùng ngoại vi Pleiku như: Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Biển Hồ chè-chùa cổ Bửu Minh, Biển Hồ nước, núi lửa Chư Đang Ya, Quảng trường Đại Đoàn Kết, thưởng thức ẩm thực ở các nhà hàng truyền thống… các doanh nghiệp lữ hành quan tâm tới các hoạt động trải nghiệm để kéo dài thời gian lưu trú cho du khách. Bên cạnh đó, mức độ an toàn phòng dịch, cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ sau thời gian ngưng đón khách cũng được các doanh nghiệp quan tâm.  
Đoàn khảo sát trải nghiệm vòng xoay an lạc tại chùa Bửu Minh. Ảnh: Hoàng Ngọc
Đoàn khảo sát trải nghiệm vòng xoay an lạc tại chùa Bửu Minh (TP. Pleiku). Ảnh: Hoàng Ngọc
Nhiều năm làm cầu nối đưa khách từ Hà Nội đến Gia Lai, bà Phan Thị Thu Minh-Giám đốc Hoàng Anh travel-cho biết: “Gia Lai là điểm đến quen thuộc với tôi trong gần một thập kỷ qua. Tôi trực tiếp dẫn nhiều đoàn khách khám phá khu vực Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, quan sát sự thay đổi và xu hướng du lịch của khách để có chiến lược phù hợp. Chính vì vậy, tôi tham gia không ít chuyến khảo sát để tìm kiếm các sản phẩm du lịch mới. Gia Lai sở hữu nhiều thắng cảnh tự nhiên chưa có sự can thiệp sâu của con người. Đó là yếu tố thu hút mạnh du khách Hà Nội. Sau chuyến khảo sát, chúng tôi sẽ xây dựng các tour có lộ trình phù hợp với nhiều đối tượng khách. Chúng tôi không chỉ bán tour trực tiếp cho du khách mà còn bán cho các đối tác trong cả nước. Vì vậy, không chỉ du khách Hà Nội mà cả nước đã biết đến Gia Lai nhiều hơn trong vài năm trở lại đây”.
Khảo sát du lịch thác 50 (huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc
Khảo sát du lịch thác 50 (huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc
Trong khi đó, bà Đặng Mai Liên (Công ty cổ phần du lịch Phượng Hoàng) thì cho biết: “Thác 50 là điểm đến khá mới với thị trường khách Hà Nội. Đây là một sản phẩm đặc thù cho phân khúc khách hàng trẻ. Sau chuyến khảo sát này, chúng tôi có kế hoạch cụ thể xây dựng một tour trải nghiệm du lịch xanh hiệu quả, có sự kết hợp giữa Gia Lai với cung đường Tây Nguyên qua các tỉnh Đak Lak, Kon Tum; nối rừng-biển với du lịch Quảng Nam, Bình Định...”.
Làm mới điểm đến
Sau chuyến khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành đều cho rằng, tiềm năng và điểm đến Gia Lai rất phong phú, nhưng vẫn còn một số điểm cần khắc phục. “Tour trekking thác 50 đang có sức hút rất lớn, nhưng đi đôi với lượng khách đổ về lại thiếu dịch vụ vệ sinh công cộng. Nhu cầu cá nhân phải được đáp ứng tại điểm du lịch này. Do đó, địa phương cần đưa thêm một số dịch vụ như cho thuê dép nhựa để đi vào thác bởi hành trình đi bộ dài hàng chục km. Cửa hàng đặc sản địa phương cũng cần lưu ý để tạo thêm nguồn thu nhập cho người sở tại và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Tâm lý du khách rất muốn mua sản vật của vùng đất họ đi qua, nhất là những nơi xa xôi và có nhiều sản vật như rừng núi Kbang”-bà Phan Thị Thu Minh đề xuất.
Theo đại diện các đơn vị lữ hành, thưởng thức ẩm thực truyền thống tại các nhà hàng xây dựng theo kiến trúc bản địa là một điểm nhấn trong hành trình khám phá cao nguyên Gia Lai. Địa phương đã và đang xây dựng được một hệ sinh thái đặc thù về lĩnh vực này với hàng loạt nhà hàng ẩm thực đủ tiêu chuẩn phục vụ du khách. Tuy nhiên, món ăn truyền thống cần nghiên cứu để thực sự hợp khẩu vị số đông. “Dẫn nhiều đoàn khách vào một nhà hàng truyền thống rất lớn đối diện danh thắng Biển Hồ nhưng chưa khi nào khách thực sự hài lòng. Mặc dù nhà hàng này có kiến trúc đẹp, có ý nghĩa khám phá văn hóa bản địa thông qua ẩm thực. Nếu các món ăn truyền thống được chế biến hợp khẩu vị với du khách Hà Nội và đa dạng hơn thì nhà hàng này còn thu hút nhiều khách”-bà Minh nói.
Doanh nghiệp lữ hành Hà Nội khảo sát các điểm du lịch tại Gia Lai để kết nối đưa khách đến. Ảnh: Hoàng Ngọc
Doanh nghiệp lữ hành Hà Nội khảo sát các điểm du lịch tại Gia Lai để kết nối đưa khách đến. Ảnh: Hoàng Ngọc
Các doanh nghiệp cũng cho rằng, các điểm du lịch Gia Lai chưa có sự đầu tư để gia tăng giá trị điểm đến, còn dàn trải, chưa tập trung. Thác Phú Cường (huyện Chư Sê) là điểm đến rất đẹp, không quá xa thành phố nên xây dựng tour, tuyến rất thuận lợi. Nhiều doanh nghiệp tham gia khảo sát đã từng đưa khách tới đây đều cho rằng nơi này không có sự thay đổi sau nhiều năm. Địa phương cần có chính sách kêu gọi đầu tư một cách bài bản, có trọng tâm, trọng điểm để khai thác tối đa lợi thế của một điểm đến ưu thế.
Trước những yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới, khảo sát xây dựng các tour mới phù hợp, an toàn là điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp vực dậy hoạt động du lịch. Các điểm khảo sát được đánh giá phù hợp với xu hướng du lịch hậu đại dịch, có thể thiết kế tour mang tính trải nghiệm nhiều loại hình đặc trưng của cao nguyên Gia Lai.
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

(GLO)- Nếu thiên nhiên tạo tác những phiến đá với hình dáng kỳ thú thì con người trao cho đá ký ức và linh hồn. Ở những “miền đất huyền ảo” trên cao nguyên Gia Lai, đằng sau những phiến đá lặng im là bao huyền tích về thần linh, tình yêu, tình thân cùng những lời nguyện cầu được trao truyền.

Sân bay Cà Mau mở cửa từ ngày 1/11

Sân bay Cà Mau mở cửa từ ngày 1-11

Ngày 31-7, ông Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau - cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31-10, chính thức đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1-11.

Trải nghiệm dù lượn - chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao

Chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao bằng dù lượn

(GLO)- Dù lượn đang trở thành trải nghiệm thu hút nhiều du khách khi đến với bán đảo Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Lơ lửng giữa trời và biển, du khách thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vỹ của thiên nhiên, tận hưởng cảm giác tự do và lưu giữ những kỷ niệm khó quên.

Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai

Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-7, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Bảo tồn và lan tỏa văn hóa cà phê thông qua du lịch tái tạo tại vùng trồng cà phê” (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) tiến hành khảo sát tại một số vùng trồng cà phê ở Gia Lai.

null