Indonesia dẫn đầu danh sách điểm lặn ở châu Á được du khách quốc tế yêu thích nhất, tiếp đó là Philippines, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Những quốc gia này sở hữu kho báu đại dương vô cùng đặc sắc.
(GLO)- Từ ngày 1-5, du khách quốc tế bao gồm cả khách Việt Nam, phải khai báo nhập cảnh kỹ thuật số (TDAC) bằng hình thức trực tuyến trong vòng 3 ngày trước khi đến để được nhập cảnh Thái Lan.
Năm 1994, du lịch Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn mở cửa và các đoàn du khách quốc tế ở những khu vực tỉnh lẻ còn khá xa lạ. Những bức ảnh được Simon O'Reilley chụp cách đây 30 năm bằng máy phim, mờ dần theo thời gian, vừa được ông công bố.
Hai điểm đến của Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong top 4 nơi có chi phí thấp nhất châu Á cho khách quốc tế ở lại nhiều ngày kết hợp với làm việc từ xa (khách du mục kỹ thuật số), dựa trên một khảo sát cho khách Mỹ.
Theo Báo cáo Xu hướng du lịch tháng 12 của Hiệp hội Du lịch Australia, Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia là top 3 điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn du khách Australia.
Trong khi khách nội địa ít dần vì bước vào mùa mưa lạnh, biển Đà Nẵng lại đang rất hút du khách quốc tế. Từ sáng sớm đến chiều tối, những nhóm du khách liên tục đổ về chơi lướt ván khiến vùng biển sôi động.
Trong quý 4/2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 3,36 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế cần đạt 909.000 lượt, tổng thu du lịch đạt trên 9.600 tỷ đồng.
Ngày càng đông du khách quốc tế lựa chọn khám phá những “viên ngọc ẩn” của dải đất hình chữ S, từ các thị trấn, bản làng để trải nghiệm bản sắc văn hóa truyền thống đến cảnh sắc thiên nhiên đa dạng.
Trong bảng xếp hạng 20 nước tốt nhất thế giới 2024 dành cho khách du lịch do tạp chí du lịch Mỹ - Condé Nast Traveler tổng hợp, Việt Nam ở vị trí 15 với 89 điểm. Từ điểm đến đáng chú ý, giờ đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến mà du khách quốc tế đáng để ghé thăm.
Theo Times of India, Việt Nam cùng với Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan là những lựa chọn hàng đầu cho những du khách muốn tiết kiệm hầu bao và tận hưởng một chuyến đi đáng nhớ.
Khách du lịch trong và ngoài nước sẽ được tự do thực hiện các bộ ảnh cưới tại Công viên khảo cổ Angkor, hoặc những bức ảnh và video clip đăng lên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok.
Khách quốc tế đến ít hơn nhưng doanh thu cao hơn, kết quả này khiến ngành du lịch TP.HCM mạnh dạn hướng tới chất lượng, thay vì chạy theo bộ đếm từng đầu khách, lượt khách như thông lệ.
Hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, bằng 158% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng nhẹ so với 8,45 triệu lượt của năm 2019 – thời điểm trước đại dịch COVID-19.
Trong tháng 3, Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhiều đoàn khách quốc tế cao cấp bằng đường tàu biển. Những du khách này sẽ trải nghiệm văn hóa, du lịch tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa - Vũng Tàu...
Hai điểm đến Việt Nam là TP.HCM và Hà Nội tăng thứ hạng so với năm ngoái để có vị trí cao hơn trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất thế giới trong mùa hè này, trong khi Bangkok đẩy Paris xuống dưới, chiếm hạng 1.
Paris, Venice, Bali hay Santorini là những điểm đến lãng mạn lừng danh nhất thế giới. Giờ đây, danh sách đó không thể thiếu “ngôi sao đang lên” Sunset Town - Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc). Thị trấn ven biển xinh đẹp này chắc chắn là nơi mà bất cứ du khách nào cũng mong muốn được đặt chân đến một lần trong đời.
Năm 2022, khách du lịch quốc tế vào Việt Nam bằng 1/5 so với năm 2019, trong lúc các nước trong khu vực đều vượt lên trong khai thác du khách đến từ các nước. Cụ thể, lượng khách quốc tế của Việt Nam chỉ bằng 1/2 Thái Lan.
Tờ báo chuyên về du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel + Leisure vừa đưa ra danh sách 21 hành trình "thay đổi cuộc đời mà du khách nên trải nghiệm ít nhất một lần".
Chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 11/1, tại The Cliff Resort & Residencses (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) đã diễn ra Lễ hội Bánh chưng lần thứ 10 năm 2023 dành cho khách du lịch đang lưu trú và nghỉ dưỡng tại The Cliff Resort và thành phố Phan Thiết.
Lĩnh vực du lịch Việt Nam dự kiến sẽ đạt doanh thu 11,1 tỷ USD vào năm 2024, vượt mức doanh thu 10,8 tỷ USD vào năm 2019 - trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.