Tình trạng vứt heo chết xuống kênh Văn Phong gây ô nhiễm môi trường

Đơn vị quản lý tuyến kênh “kêu cứu”!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần đây, hệ thống kênh tưới Văn Phong trải dài qua các xã Bình An, Bình Hiệp, Hòa Hội… (tỉnh Gia Lai) đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm do người dân vứt heo chết xuống lòng kênh.

Những xác heo chết nổi lềnh bềnh trong kênh, đặc biệt là tại các đoạn lưới chắn rác, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước trong khu vực.

cong-nhan-xi-nghiep-thuy-loi-v-vot-xac-heo-chet-tap-vao-luoi-chan-tren-kenh-tuoi-van-phong-qua-xa-binh-an-va-binh-hiep-anh-xncc.jpg
Công nhân Xí nghiệp Thủy lợi V vớt xác heo chết tấp vào lưới chắn trên kênh tưới Văn Phong qua xã Bình An và Bình Hiệp. Ảnh: XNCC

Ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi V thuộc Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh, cho biết: “Chúng tôi rất đau đầu trước tình trạng này. 1 - 2 con còn xử lý được, đằng này số lượng heo chết nằm dưới lòng kênh rất nhiều”.

xac-heo-chet-noi-lenh-benh-tren-kenh-tuoi-van-phong-qua-xa-binh-hiep-anh-chup-sang-117-anh-vd.jpg
Xác heo chết nổi lềnh bềnh trên kênh tưới Văn Phong chảy qua xã Bình Hiệp (ảnh chụp sáng 11.7). Ảnh: V.Đ

Trước thực trạng này, ngày 7.7, Xí nghiệp Thủy lợi V đã có công văn gửi UBND xã Bình An, Bình Hiệp đề nghị vào cuộc tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vứt xác heo chết nói riêng và vứt xả rác xuống lòng kênh, nhằm đảm bảo tuyến kênh được thông thoáng, tiêu thoát nước hiệu quả, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng heo chết vứt xuống lòng kênh Văn Phong vẫn còn diễn ra. Khó nhất lúc này là người dân thường thực hiện hành vi vào ban đêm, khiến xí nghiệp rất khó giám sát. Đơn vị này đã bố trí công nhân thường xuyên đi kiểm tra, vớt xác heo nhưng không xuể!

Liên quan đến vấn đề này, sáng 11.7, trao đổi với phóng viên, ông Lê Hà An, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp thẳng thắn thừa nhận có tình trạng người dân vứt xác heo chết xuống lòng kênh Văn Phong và cả khu vực bìa rừng.
Theo ông, cuối tháng 6, ở xã Bình Tân (cũ) có hiện tượng heo chết rải rác số lượng ít; một số hộ lén lút vứt ra kênh, bìa rừng. Sau khi ông về tiếp quản địa bàn từ ngày 1.7, ngay lập tức đã chỉ đạo Mặt trận và các hội đoàn thể chủ động phối hợp với các trưởng thôn tăng cường vận động tuyên truyền hội viên nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, phát hiện và báo cáo gia súc, gia cầm bị bệnh chết để được phối hợp xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Đặc biệt, tuyệt đối không vứt heo chết bừa bãi, mà phải thông tin cho chính quyền, lực lượng thú y để có phương án xử lý.

heo-chet-mac-ket-tren-mieng-cong-cua-tuyen-kenh-van-phong-anh-vd.jpg
Heo chết mắc kẹt trên miệng cống của tuyến kênh Văn Phong. Ảnh: V.Đ

Hiện nay, UBND xã Bình Hiệp đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này, bao gồm việc tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát vào ban đêm và lập hai hố chôn tập trung để xử lý heo chết theo quy định. Tuy nhiên, công tác này không hề dễ dàng, vì việc giám sát vào ban đêm gặp nhiều khó khăn và đôi khi không thể kiểm soát hết.

Một số người dân trong khu vực cho biết, họ rất lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường này. “Sáng nay (11.7), tôi đi làm và thấy dưới lòng kênh Văn Phong đoạn qua xã Bình Thành và Bình Hòa (cũ), nay là xã Bình An có nhiều xác heo chết nổi lềnh bềnh đã tấp vào các lưới chắn, bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra diện rộng”, ông Đ. ở thôn Mỹ Thạch, xã Bình Hiệp địa phương chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Quốc tế thiếu nhi

(GLO)- Sáng 31-5, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Bồng Sơn vui khỏe - sáng tạo, vững bước vào tương lai” và hội diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 em nhỏ trên địa bàn.

null