Đòn bẩy giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở và phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, nhiều hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được vay vốn để xây dựng nhà ở và phát triển kinh tế gia đình.

Lúc chúng tôi đến thăm nhà, ông Ksor Hyao (làng Breng 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) vừa đi làm rẫy về. Vừa nhanh tay ôm mớ cỏ bỏ vào chuồng cho bò ăn, ông chia sẻ: “Trước đây, gia đình chỉ biết trông vào mấy sào lúa, bắp. Năm 2021, tôi vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ đó, kinh tế gia đình đã ổn định”.

Ông Ksor Hyao (làng Breng 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) được vay vốn ưu đãi để đầu tư chăn nuôi, phát triển sản xuất. Ảnh: H.D

Ông Ksor Hyao (làng Breng 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) được vay vốn ưu đãi để đầu tư chăn nuôi, phát triển sản xuất. Ảnh: H.D

Hiện nay, gia đình ông Hyao canh tác 1 ha cà phê, 4 sào lúa 2 vụ và nuôi 3 con bò. Mỗi năm, sau khi trừ hết các khoản chi phí, gia đình ông thu về khoảng 100 triệu đồng. “Đến nay, gia đình tôi đã mua sắm xe tải nhỏ, xe máy và máy phun thuốc cho cà phê”-ông Hyao cho hay.

Cùng với số tiền 44 triệu đồng được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chị Kpuih Vị (làng Lang, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) đã vay thêm 40 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để xây dựng căn nhà rộng rãi, khang trang.

Chị Vị tâm sự: “Sau khi lập gia đình, tôi vẫn sống chung với bố mẹ. Trong nhà bố mẹ còn có cả gia đình chị gái nữa. Cả 3 gia đình với 10 người phải sống trong căn nhà vài chục mét vuông, rất chật chội. Căn nhà đã xuống cấp, mỗi khi trời mưa là dột khắp nơi. May mắn là tôi được hỗ trợ cũng như vay vốn ưu đãi để xây dựng căn nhà mới”.

Căn nhà mới đang xây của chị Kpuih Vị (làng Lang, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) nằm bên cạnh căn nhà cũ, dột nát của bố mẹ. Ảnh: Hà Duy

Căn nhà mới đang xây của chị Kpuih Vị (làng Lang, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) nằm bên cạnh căn nhà cũ, dột nát của bố mẹ. Ảnh: Hà Duy

Chương trình tín dụng ưu đãi đặc thù đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Ngân hàng CSXH tích cực triển khai nhằm nhanh chóng đưa nguồn vốn đến đối tượng thụ hưởng. Mục tiêu của chương trình là giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn đầu tư phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh số cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ia Grai đạt trên 85 tỷ đồng với hơn 1.900 lượt hộ vay, trong đó có trên 700 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; 287 người lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm; xây dựng, sửa chữa 719 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn quốc gia. Ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện-cho biết: Từ nay đến cuối năm, UBND huyện cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Từ năm 2022 đến nay, tổng dư nợ cho vay theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh đạt hơn 100 tỷ đồng với khoảng hơn 2.200 hộ dư nợ. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được Ngân hàng CSXH giải ngân kịp thời để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giúp người dân chuyển đổi nghề, làm nhà ở.

Có thể bạn quan tâm

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

null