Đội tuyển Việt Nam: Khi HLV Troussier nhận trợ giúp của... Kiatisak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu HLV Kiatisak Senamuang có thể giúp Quang Hải, Văn Thanh, Tấn Tài duy trì phong độ tốt ở CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), đội tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi.

"Tôi chuẩn bị được huấn luyện đội tuyển Việt Nam thu nhỏ", HLV Kiatisak Senamuang từng chia sẻ trong buổi lễ ra mắt CLB CAHN.

Tiếp quản đội đương kim vô địch V-League, đồng nghĩa HLV Kiatisak trở thành thầy của rất nhiều tuyển thủ quốc gia, trong đó có Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Giáp Tuấn Dương, chưa kể một loạt sao trẻ từng khoác áo tuyển như Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản...

Phần lớn trong số những tuyển thủ nói trên đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam, trong đó Nguyễn Filip, Việt Anh, Quang Hải đều có tối thiểu 2 trận đá chính tại Asian Cup 2023.

HLV Kiatisak đang huấn luyện rất nhiều tuyển thủ Việt Nam

HLV Kiatisak đang huấn luyện rất nhiều tuyển thủ Việt Nam

Khi đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu ở vòng loại World Cup 2026, với 2 trận gặp Indonesia vào các ngày 21.3 và 26.3, gần như chắc chắn "bộ trục" của CLB CAHN sẽ đóng vai trò nòng cốt. Nếu giúp học trò duy trì phong độ ổn định, HLV Kiatisak không chỉ cải thiện thành tích cho CLB CAHN, mà còn góp sức giúp đội tuyển Việt Nam có diện mạo mới mẻ ở đợt tập trung tới.

CLB CAHN khởi đầu suôn sẻ dưới thời HLV Kiatisak khi đánh bại CLB TP.HCM với tỷ số 2-0 ở vòng 9 V-League 2023 - 2024. Dù cả hai bàn thắng được ghi bởi ngoại binh (Jefferson Elias và Geovane Magno), nhưng dấu ấn cầu thủ nội rất rõ ràng, đặc biệt trong bàn nhân đôi cách biệt. Văn Thanh là tác giả của đường chọc khe cho Tấn Tài băng xuống, trước khi bóng được căng như đặt vào trong cho Geovane ghi bàn.

Xuyên suốt trận gặp CLB TP.HCM, điểm dễ thấy của các cầu thủ CLB CAHN là di chuyển linh hoạt, hoán đổi vị trí liên tục. Văn Thanh có nhiều tình huống bó trung lộ, đẩy lên sát vòng cấm để tận dụng kỹ năng tấn công đa dạng, Quang Hải tham gia nhiều hơn vào khâu điều phối, phát triển bóng, tương tự là Tấn Tài liên tục góp mặt hỗ trợ tấn công. Trung vệ Việt Anh cũng được tạo điều kiện dâng cao, khai thác khoảng trống trong các pha bóng bổng.

Sự linh hoạt, năng động là tiêu chí xây dựng đội bóng mà HLV Kiatisak từng áp dụng ở HAGL. Ngoài ra, nhà cầm quân có biệt danh "Zico Thái" còn chú trọng cải thiện kỹ năng cầu thủ, đặc biệt ở khâu tấn công.

HLV Kiatisak rất giàu kinh nghiệm

HLV Kiatisak rất giàu kinh nghiệm

Khi còn huấn luyện HAGL, HLV Kiatisak từng dặn Công Phượng rèn thêm kỹ năng dứt điểm chân trái sau mỗi buổi tập, hay hướng dẫn Văn Toàn cách chạy chỗ, động viên học trò sút bóng nhiều hơn. Để rồi, cả hai cùng nhau ghi 13 bàn ở mùa giải V-League 2021 (trong đó Công Phượng ghi 2 bàn bằng chân trái), giúp HAGL trở thành nhà vô địch không chính thức.

Tại CLB CAHN, "Zico Thái" cũng uốn nắn kỹ thuật cho cầu thủ, bằng cách thị phạm cho học trò cách mở thân người, rê dắt, di chuyển hay dứt điểm. Kinh nghiệm thi đấu khi từng là tiền đạo "khét tiếng" Đông Nam Á, cộng cơ thể linh hoạt giúp Kiatisak dễ dàng làm mẫu, mang đến cảm hứng cho cầu thủ.

Ngoài ra, giữa HLV Kiatisak và HLV Troussier còn có triết lý khá tương đồng, điều đó giúp các cầu thủ dễ hòa nhập hơn khi bước từ CLB lên đội tuyển quốc gia.

Nhà cầm quân người Thái Lan ưa thích lối chơi tấn công, khuyến khích các cầu thủ cầm bóng, tự tin đột phá hay phối hợp bóng ngắn.

Việc "mát tay" trong việc huấn luyện các cầu thủ tấn công, trao nhiều đất diễn cho nội binh, khích lệ các tài năng trẻ... là một phần trong phong cách huấn luyện của Kiatisak nhiều năm qua. Nếu HLV người Thái Lan nâng tầm học trò, đội tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi.

HLV Troussier sẽ tập trung đội tuyển vào trung tuần tháng 3. Thời gian huấn luyện của "Phù thủy trắng" rất ít ỏi, chỉ kéo dài trên dưới 5 ngày trước trận đấu quan trọng gặp Indonesia tại vòng loại World Cup. HLV Troussier cần học trò ở trạng thái sẵn sàng ngay khi trở lại. Mà sự sẵn sàng về mặt kỹ chiến thuật, thể lực và tinh thần phải được tích lũy ở CLB.

Bởi vậy HLV Troussier từng nói, những HLV ở cấp CLB là những cộng sự của mình. Ông đang có một cộng sự tài năng ở CLB CAHN. Vậy nên hãy chờ xem, đội tuyển Việt Nam có thể khởi sắc hay không.

Có thể bạn quan tâm

“Dân cường thì nước thịnh”

“Dân cường thì nước thịnh”

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong nhiều năm gần đây không ngừng lan tỏa rộng rãi, được đông đảo người dân thuộc mọi lứa tuổi hưởng ứng sôi nổi.

VĐV Vũ Thanh Xuân (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã xuất sắc về nhất nội dung 5km nữ giải việt dã “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa”. Ảnh: Vũ Chi

Thử thách cùng đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

(GLO)- Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết và fairplay của các vận động viên, tối 26-3, Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức đã khép lại thành công.

Tín hiệu tích cực từ đội tuyển U.22 Việt Nam

Tín hiệu tích cực từ đội tuyển U.22 Việt Nam

Đối đầu với một trong những đội tuyển trẻ mạnh nhất châu Á là U.22 Hàn Quốc nhưng đội tuyển U.22 VN đã không thể hiện một chút sợ hãi nào. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ không chỉ làm quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh hài lòng mà còn mang đến cho người hâm mộ rất nhiều hy vọng.