Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam nỗ lực tối đa cho trận cuối vòng bảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội Tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng A môn Bóng đá Nữ ở SEA Games 32 nhưng tiền đạo Huỳnh Như khẳng định Đội vẫn chưa chắc chắn vào Bán kết, do đó cô và đồng đội vẫn phải nỗ lực tối đa.
Huỳnh Như đeo băng đội trưởng trong trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Malaysia tại SEA Games 32. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Huỳnh Như đeo băng đội trưởng trong trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Malaysia tại SEA Games 32. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đội Tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng A môn Bóng đá Nữ tại SEA Games 32.

Tuy nhiên, tiền đạo Huỳnh Như khẳng định Đội Tuyển Nữ Việt Nam vẫn chưa chắc chắn vào Bán kết, do đó cô cùng đồng đội vẫn phải nỗ lực tối đa trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Philippines.

Sáng 7/5, trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Đội Tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam trở lại sân trường trung học Chbar Ampov để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp đối thủ Philippines.

Về cơ bản đây chỉ là một buổi tập nhẹ của thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sau trận đấu quyết liệt với Myanmar một ngày trước đó.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập này, tiền đạo Huỳnh Như cho biết: "Khi tới Campuchia, ban huấn luyện đã cho toàn đội tập luyện trong khung giờ thi đấu tại SEA Games 32 là 15h00. Những ngày đầu chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi nhịp thở nhưng dần dần rồi cũng quen. Sau những trận đấu đã qua, tôi nghĩ toàn đội đã thích nghi được nhiều hơn. Thời tiết trận vừa rồi khá nóng nên sau 30 phút thi đấu tốt, cuối hiệp 1 đội bị ngợp.

Một phần khác là do các cầu thủ mất tập trung nên để cho đội bạn gỡ được bàn ở những phút cuối. Cũng may là sang hiệp 2 toàn đội được sự chỉ đạo của ban huấn luyện nên toàn đội đã lấy lại tinh thần và thi đấu tốt hơn để giành được chiến thắng. Sau trận đấu này, toàn đội cũng đã thấm mệt nên Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng chỉ động viên thôi."

Về trận đấu cuối cùng vòng đấu bảng gặp Philippines lúc 16h00 ngày 9/5, Huỳnh Như chia sẻ: "Sau buổi tập hôm nay đội sẽ có những cuộc họp để đưa ra những lời nhắc nhở, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Toàn đội đã xem lại 2 trận đấu vừa qua của Philippines.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng sẽ xem thêm băng hình để đưa ra phân tích kĩ càng hơn về đối thủ. Thời điểm hiện tại, Tuyển Việt Nam vẫn chưa chắc giành được tấm vé đi tiếp, trận đấu sắp tới toàn đội sẽ quyết tâm.

Philippines là đối thủ quen thuộc với tuyển Việt Nam, chúng ta đã từng thắng và thua trước họ. Tôi và đồng đội sẽ cố gắng tập trung thi đấu để mang về kết quả tốt nhất cho toàn đội. Đối với tôi, với các cầu thủ nhập tịch Philippines có thể hình cao to và sức mạnh. Với kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu, tôi sẽ cố gắng giữ bóng, giữ khoảng cách với đối thủ và kiểm soát được bóng".

Trước đó, ở buổi họp báo sau trận thắng Myanmar 3-1, Huấn luyện viên Mai Đức Chung tự tin tuyên bố: "Nếu có 3 đội bằng điểm nhau, chúng tôi cũng không ngại. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu từng trận một. Đội nào cũng như nhau".

Đội Tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam trong một buổi tập. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đội Tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam trong một buổi tập. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong khi đó, ông Alen Stajcic, Huấn luyện viên trưởng của Đội Tuyển Nữ Philippines, sau trận thắng chật vật Malaysia 1-0 với bàn thắng duy nhất ghi ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu cũng hạ quyết tâm: "Chúng tôi buộc phải thắng trận tới.

Đội Tuyển Nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng, là chủ nhân huy chương Vàng SEA Games 31, đội bóng hay nhất Đông Nam Á thời điểm này nên mọi thứ sẽ rất khó khăn. Đội Việt Nam có nòng cốt gồm nhiều lứa cầu thủ trải từ 23-30 tuổi, điểm chung là đều có tố chất kỹ thuật, tôi rất thích xem họ thi đấu. Việt Nam cũng sẽ dự World Cup Nữ trong năm nay".

Đội Tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đang đứng đầu bảng A với 6 điểm cùng hiệu số +5, Philippines xếp nhì bảng với 3 điểm, hiệu số 0.

Myanmar đứng ba với 3 điểm nhưng hiệu số -1 còn xếp cuối bảng là Malaysia khi chưa có điểm nào. Nếu có ít nhất 1 điểm trước Philippines, Đội Tuyển Nữ Việt Nam sẽ vào bán kết ở vị trí nhất bảng.

Trong trường hợp Đội Tuyển Nữ Việt Nam thua với cách biệt là 1 hoặc 2 bàn, vẫn giành vé đi tiếp vì hơn Philipines ở hiệu số bàn thắng bại; còn trong trường hợp thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên, đoàn quân Huấn luyện viên Mai Đức Chung phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa Myanmar và Malaysia diễn ra cùng giờ.

Có thể bạn quan tâm

Các VĐV tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025. Ảnh: P.L

Tỏa sáng tài năng, lan tỏa phong trào cầu lông

(GLO)- Tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025 được Cục TDTT phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) từ ngày 21 đến 27-9, các VĐV đã mang đến nhiều trận cầu kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ.

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

HLV - VĐV thể hình Nguyễn Văn Tuấn: Bản lĩnh đường dài, truyền lửa đam mê

HLV - VĐV thể hình Nguyễn Văn Tuấn: Bản lĩnh đường dài, truyền lửa đam mê

(GLO)- Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, phường Pleiku) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành một vận động viên thể hình xuất sắc tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Anh còn là một huấn luyện viên tận tâm, sáng tạo, truyền cảm hứng cho nhiều học viên trong quá trình rèn luyện hình thể.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

null