Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Malaysia ở trận ra quân SEA Games 32

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 32 với chiến thắng 3-0 trước tuyển nữ Malaysia nhờ các bàn thắng của Hải Yến, Bích Thùy và Huỳnh Như.
Tiền đạo Hải Yến (12) ghi bàn mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tiền đạo Hải Yến (12) ghi bàn mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có được 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 32 sau trận thắng 3-0 trước tuyển nữ Malaysia ở lượt trận ra quân bảng A.

Hải Yến, Bích Thùy và thủ quân Huỳnh Như đã thay nhau ghi bàn để giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành trọn niềm vui ngay trong hiệp 1.

Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ tấm huy chương Vàng SEA Games.

Ở trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam đã không quá khó khăn để nắm thế trận, gây sức ép lên phần sân đối thủ trước khi sớm có bàn thắng.

Ngay phút thứ 5, nhận bóng từ đồng đội, Hải Yến tung ra cú dứt điểm nhanh từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi đập cột dọc làm tung lưới Malaysia, mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng sớm của Hải Yến giúp cho các cô gái của chúng ta thi đấu thoải mái hơn và tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành của Malaysia.

Bích Thùy nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bích Thùy nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đến phút 24, Nguyễn Thị Bích Thùy tận dụng rất tốt cơ hội với pha ra chân dứt điểm chính xác để nhân đôi cách biệt cho các cô gái vàng của chúng ta trước tuyển nữ Malaysia.

Chưa dừng ở đó, 10 phút sau, Huỳnh Như dứt điểm ghi bàn từ góc hẹp để giúp nhà nhà đương kim vô địch SEA Games dẫn trước 3-0 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng các học trò của ông Mai Đức Chung đều không tận dụng thành công.

Huỳnh Như cũng đã có bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 32. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Huỳnh Như cũng đã có bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 32. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đáng chú ý, Huỳnh Như rồi đến Nguyễn Thị Thanh Nhã đã hai lần khiến khung thành của Malaysia đầy đáng tiếc.

Giành chiến thắng 3-0, đội tuyển nữ Việt Nam có 3 điểm đầu tay và tạm vươn lên dẫn đầu bảng A trước khi Philippines và Myanmar bước vào trận đấu ra quân.

Theo lịch thi đấu, ở hai trận tiếp theo, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Myanmar (ngày 6/5) và Philippines (9/3) - hai đối thủ được đánh giá cao hơn so với Malaysia.

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.