SEA Games 32: Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Thong Khon nhiệt liệt hoan nghênh các đoàn thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á đến tham dự SEA Games 32, lần đầu tiên được Campuchia đăng cai tổ chức.
Khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trong Lễ thượng cờ SEA Games 32. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trong Lễ thượng cờ SEA Games 32. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 3/5, tại Sân vận động quốc gia Morodok Techo đã diễn ra Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32). Quốc kỳ Việt Nam đã chính thức tung bay trên đấu trường SEA Games năm 2023.

Tham dự Lễ thượng cờ SEA Games 32 có ông Thong Khon – Bộ trưởng Bộ Du lịch kiêm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 của Campuchia (CAMSOC), ông Vath Chamroeun - Tổng Thư ký CAMSOC, cùng đại diện đoàn thể thao các quốc gia tham dự SEA Games lần này.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Thong Khon nhiệt liệt hoan nghênh các đoàn thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á đến tham dự SEA Games 32, lần đầu tiên được Campuchia đăng cai tổ chức.

Trong không khí trang nghiêm, đúng 8h35, giai điệu "Tiến quân ca" hùng tráng vang lên, lá cờ đỏ sao vàng được kéo và tung bay phấp phới trên đấu trường SEA Games năm 2023.

Lễ thượng cờ SEA Games là một nghi lễ được tổ chức trang trọng và uy nghiêm, thể hiện tinh thần hữu nghị và đoàn kết của các quốc gia trong khu vực. Lễ thượng cờ SEA Games 32 được tổ chức nhằm mục đích thể hiện sự có mặt của các quốc gia, chào đón các đoàn thể thao tham dự đại hội và khích lệ tinh thần thi đấu của các Vận động viên .

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 1.003 thành viên, trong đó có 702 Vận động viên , tranh tài ở 31 môn, 446 nội dung, phấn đấu giành từ 90 đến 120 Huy chương vàng và xếp trong top 3 chung cuộc.

Có thể bạn quan tâm

Social pickleball hút người chơi phố núi

Social pickleball hút người chơi phố núi

(GLO)- Pickleball ngày càng trở nên quen thuộc với người dân phố núi Pleiku. Đặc biệt, hình thức social pickleball (chơi theo khung giờ mở, không cần nhóm cố định) đã tạo nên làn gió mới cho phong trào thể thao cộng đồng ở cao nguyên.

Vận động viên Lê Nguyễn Hương Giang nhận huy chương vàng Giải Vô địch trẻ khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2025. Ảnh: NVCC

Khiêu vũ thể thao vươn tầm trên cao nguyên

(GLO)- Khiêu vũ thể thao đang lan tỏa mạnh mẽ ở vùng cao nguyên, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, học sinh tham gia. Nhờ đó, những năm qua, Gia Lai thường xuyên có vận động viên góp mặt tại các giải quốc gia và giành nhiều thành tích ấn tượng.

Karate khẳng định vị thế

Karate khẳng định vị thế

(GLO)- Những năm gần đây, đội tuyển karate Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được quan tâm đầu tư có chiều sâu, từ đó đạt thành tích cao tại nhiều giải đấu, đóng góp quan trọng vào thành công chung của thể thao Gia Lai.

null