LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ VÀ CÁC MÔN THỂ THAO TẠI SEA GAMES 32

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Vào chiều tối 2/5 sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32. Ở trận đấu sớm, U22 Myanmar sê gặp gỡ U22 Đông Timor. Sau đó, đội chủ nhà U22 Campuchia sẽ chạm trán U22 Philippines.

Tại Nghị quyết số 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chuẩn bị tốt để tham dự các sự kiện thi đấu thể thao quốc tế trong năm 2023, trước mắt là SEA Games 32.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games hôm nay 2/5/2023

Vào chiều tối ngày hôm nay 2/5 sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.

Ở trận đấu sớm, U22 Myanmar sẽ gặp gỡ U22 Đông Timor. Thất bại 0-4 trước Campuchia trong trận mở màn đã đẩy Đông Timor xuống vị trí bét bảng. Trong khi đây mới là trận ra quân của Myanmar. Liệu đội bóng nào sẽ giành chiến thắng để có được 3 điểm đầu tiên cho mình?

Với cặp đấu còn lại, chủ nhà U22 Campuchia có cuộc chạm trán U22 Philippines. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu đầy kịch tính và hấp dẫn khi tương quan lực lượng cả 2 đội không mấy chênh lệch.

BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 32

Bảng A:

Bảng B:

TT: Thứ tự ; BT: Bàn thắng ; BB: Bàn bại ; HS: Hiệu số

Danh sách Đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 32

Danh sách Đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 32

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN U22 VIỆT NAM TRANH TÀI TẠI SEA GAMES 32

- Thủ môn Quan Văn Chuẩn, Đoàn Huy Hoàng.- Hậu vệ: Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Võ Minh Trọng, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường, Nguyễn Ngọc Thắng.- Tiền vệ: Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Phú, Lê Quốc Nhật Nam, Đinh Xuân Tiến, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn.- Tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt.

Theo bốc thăm chia bảng các đội tham dự môn Bóng đá nam và Bóng đá nữ, tại SEA Games 32, Đội tuyển U22 Việt Nam cùng bảng đấu với Thái Lan (B2), Malaysia (B3), Singapore (B4), Lào (B5).

Chủ nhà U22 Campuchia cùng bảng đấu với Indonesia (A2), Myanmar (A3), Philippines (B4), Timor Leste (A5).

Theo lịch thi đấu, bảng A môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 29/4 tại SVĐ Morodok Techo, còn bảng B của U22 Việt Nam sẽ khởi tranh vào ngày 30/4 tại SVĐ Prince.

Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu vòng bảng vào các ngày 30/4, 3/5, 8/5 và 11/5 trên Sân vận động Prince (Phnompenh, Campuchia).

Sân vận động này có 10.000 chỗ ngồi và mới đây đã được thay thế mặt cỏ nhân tạo bằng cỏ tự nhiên để đáp ứng mong muốn của các đội tham dự.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 32

Lịch thi đấu Bóng đá Nam tại SEA Games 32.

Lịch thi đấu Bóng đá Nam tại SEA Games 32.

Lịch thi đấu của Đội tuyển U22 Việt Nam tại Sea Games 32. Đồ họa TTXVN

Lịch thi đấu của Đội tuyển U22 Việt Nam tại Sea Games 32. Đồ họa TTXVN

Bóng đá nữ SEA Games 32: Bảng đấu của Đội tuyển nữ Việt Nam có 4 đội

Bảng A môn bóng đá nữ có 4 đội tham dự gồm Việt Nam, Philippines, Myanmar và Malaysia (đội tuyển Indonesia rút lui).

Theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung, việc Indonesia rút lui không tham dự môn bóng đá nữ tại SEA Games 32 sẽ có lợi cho Đội tuyển nữ Việt Nam.

Việc Indonesia rút bảng A chỉ còn 4 đội, có sự tương đương với bảng B, rõ ràng chúng ra sẽ đỡ mệt hơn, chuẩn bị sức lực cho các trận đấu sau đó.

Theo HLV Mai Đức Chung, bảng A nặng hơn, các đối tượng có sự ngang nhau, chúng ta sẽ phải thi đấu cố gắng hết sức để vượt qua vòng bảng với kết quả tốt nhất.

Theo lịch thi đấu ban tổ chức SEA Games 32 cập nhật, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mở màn gặp đội tuyển nữ Malaysia vào ngày 3/5 trước khi gặp hai đối thủ Myanmar và Philippines vào ngày 6/5 và 9/5 tại hai sân vận động Army và Smart RSN (Campuchia).

Ở môn Bóng đá nữ, cũng với nguyên tắc trên, Ban Tổ chức đã bốc thăm chia bảng cho 9 đội tuyển vào hai bảng A (5 đội) và B (4 đội).

Cùng là hạt giống số 1, Đội tuyển nữ Việt Nam được ấn định ở vị trí A1, chủ nhà Campuchia ở vị trí B1.

Kết quả bốc thăm, đối thủ của Đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng A là Philippines, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Bảng A là cuộc đua của chủ nhà Campuchia, Thái Lan, Singapore và Lào.

Lịch thi đấu Bóng đá nữ tại SEA Games 32.

Lịch thi đấu Bóng đá nữ tại SEA Games 32.

Việt Nam sẽ cố gắng bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games cả với bóng đá nam và nữ

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi sẽ có những khó khăn và thử thách dành cho ĐT U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 32. Tuy vậy, trên cương vị là đương kim vô địch, nên Việt Nam sẽ cố gắng để bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng tại Đại hội thể thao khu vực.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi nói: “Thực ra, chúng tôi đã lường trước việc các đội bóng của Việt Nam rơi vào những bảng đấu khó khăn.

ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng A với các đối thủ mạnh như Philippines, Myanmar, trong đó Myanmar là đối thủ nhiều năm rồi, còn Philippines mới được bổ sung nhiều cầu thủ từ Mỹ và có thể vượt trội hơn các năm trước.

Về phía bóng đá nam, chúng ta gặp ngay Thái Lan, một đối thủ nặng ký, trong khi Malaysia hay Singapore cũng là đối thủ tiềm năng”.

Tuy vậy, theo ông Dương Nghiệp Khôi, với cương vị là đương kim vô địch, nên mục tiêu của Việt Nam sẽ là phải cố gắng để bảo vệ thành tích giành HCV đối với cả bóng đá nam và bóng đá nữ.

“Về phía VFF, chúng tôi đặt chỉ tiêu cố gắng bảo vệ chức vô địch SEA Games cả với bóng đá nam và nữ. Nhưng chưa năm nào bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch dễ dàng cả. Đây là thử thách nhiều năm của bóng đá Việt Nam”, ông Dương Nghiệp Khôi chia sẻ.

Ở kỳ SEA Games vừa rồi, chúng ta thi đấu ngang ngửa với Thái Lan ở các trận tranh huy chương vàng bóng đá nam và nữ. Nhưng khi ấy, chúng ta có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Năm nay, chúng ta phải thi đấu trên sân trung gian, nên chúng ta phải nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

"Chúng tôi đặc biệt tin tưởng HLV Troussier, nhà cầm quân tài năng từng đưa các đội tuyển vào đá World Cup sẽ có đấu pháp thích hợp cho từng đối thủ, từng thời điểm tại SEA Games sắp tới”, Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh.

SEA Games 32: 37 bộ môn với 586 nội dung tranh tài

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 28/4, tại khu liên hợp thể thao Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh, Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) dưới sự chủ trì của ông Tea Banh - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Chủ tịch Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 của Campuchia (CAMSOC).

Tại cuộc họp, Chủ tịch CAMSOC xác nhận có tổng cộng 37 bộ môn với 586 nội dung tranh tài tại SEA Games 32, diễn ra tại nhiều địa điểm thi đấu ở thủ đô Phnom Penh và 4 địa phương khác là Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Ban tổ chức đã chuẩn bị 5.151 huy chương các loại để trao cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung của từng môn thể thao.

Tính đến tối 28/4, hơn 9.000 thành viên các đoàn thể thao thuộc 11 quốc gia đã xác nhận tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Trong số này, đông nhất là đoàn Thái Lan và ít người nhất là đoàn Timor Leste - giảm khoảng 3.000 người so với số lượng đăng ký ban đầu.

Các địa điểm tập trung nhiều nội dung thi đấu trên địa bàn thủ đô Phnom Penh là Trung tâm hội nghị và triển lãm Chroy Changvar (OCIC), sân vận động quốc gia Morodok Techo và sân vận động quốc gia Olympic.

Tối 28/4, ngọn đuốc SEA Games 32 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã về đến danh thắng Wat Phnom, trung tâm thủ đô Phnom Penh, sau chuyến du hành vòng quanh các quốc gia Đông Nam Á.

Trong những ngày tới, ngọn đuốc SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 sẽ tiếp tục được diễu hành qua các địa phương quanh Biển hồ Tonle Sap. Sau đó, được chuyển đến sân vận động quốc gia Morodok Techo cho lễ khai mạc SEA Games vào tối 5/5, sự kiện thể thao lịch sử sau 64 năm chờ đợi của người dân "Đất nước Chùa Tháp".

Vương quốc Campuchia đăng cai tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12, lần lượt diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 tới với khẩu hiệu "Thể thao - Sống trong hòa bình".

Danh sách 37 môn thi đấu tại SEA Games 32

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC), ông Vath Chamroeun, cho biết trong số 37 môn thể thao chính thức tranh tài tại SEA Games 32 có 3 môn thể thao mang tính bản sắc văn hóa dân tộc của nước chủ nhà.

Tại SEA Games 32, Bộ môn võ Bokator là bộ môn thi đấu chính thức với 16 nội dung thi đấu đối kháng đồng đội, 7 nội dung biểu diễn cá nhân, đồng đội và 9 nội dung thi đấu đối kháng cá nhân ở các hạng cân 50kg, 55kg, 60kg, 65kg và 70kg dành cho nam, cùng các hạng cân 45kg, 50kg, 55kg và 60kg dành cho nữ. 5 nước tranh tài cùng đội chủ nhà ở bộ môn này gồm: Việt Nam, Lào, Myanmar, Philippines và Indonesia.

Danh sách 37 môn thi đấu tại SEA Games 32: 1. Điền kinh; 2. Thể thao dưới nước; 3. Cầu lông; 4. Bóng rổ; 5. Bi-a; 6. Quyền anh; 7. Cờ Ok Chaktrong; 8. Cricket; 9. Đua xe đạp; 10. Khiêu vũ thể thao; 11. Thể thao điện tử; 12. Đấu kiếm; 13. Floorball; 14. Bóng đá; 15. Golf; 16. Thể dục; 17. Hockey; 18. Jet ski; 19. Judo; 20. Karate; 21. Kun Khmer; 22. Chạy vượt chướng ngại vật; 23. Pencak silat; 24. Bi sắt; 25. Thuyền buồm; 26. Soft Tennis. 27. Cầu mây. 28. Bóng bàn. 29. Taekwondo; 30. Đua thuyền truyền thống; 31. Quần vợt; 32. Hai và ba môn phối hợp hiện đại; 33. Bóng chuyền; 34. Cử tạ; 35. Vật; 36. Bokator; 37. Wushu.

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.