Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt giải nhất Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-1, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai, năm học 2022-2023 với chủ đề “Tôi và dự án kinh doanh vì cộng đồng”. 

Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai được triển khai từ tháng 12-2022, đối tượng dự thi là đoàn viên, thanh niên đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức hội thi đã nhận được 28 hồ sơ dự án kinh doanh với nhiều lĩnh vực khác nhau như: an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục nộp tham gia vòng sơ khảo. 

Phần thi thuyết trình của đội thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Lài
Phần thi thuyết trình của đội thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Lài

Qua chấm điểm dự án, Ban Giám khảo đã thống nhất chọn 10 dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo và triển khai vòng bình chọn trên trang facebook: Đoàn-Đội trường học tỉnh Gia Lai. Tại vòng chung khảo, các đội thi đã thuyết trình về dự án kinh doanh và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các đội thi. Trong đó, giải nhất được trao cho đội thi đến từ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) với dự án “Đồng hành cùng bạn trưởng thành”. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 3 giải phụ cho 3 dự án được bình chọn nhiều nhất thông qua mạng xã hội facebook.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Phan Lài
Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Phan Lài

Tại hội thi, đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau ôn lại truyền thống 73 năm Ngày Học sinh-Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2023); giao lưu với chị Lý Thị Hồng Trị-Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên về các dự án kinh doanh vì cộng đồng. 

Thông qua hội thi, đoàn viên, thanh niên có cơ hội chia sẻ những ý tưởng, ước mơ, hoài bão đối với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần giáo dục đạo đức, ý thức trách nhiệm, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong tuổi trẻ Gia Lai.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm