Thắp sáng ước mơ cho em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ triển khai hiệu quả mô hình đàn gà “Khăn quàng đỏ”, nhiều thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ gà giống để chăn nuôi. Mô hình ý nghĩa này góp phần chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, động viên các em vươn lên trong học tập và tạo ý thức “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.
Mùa hè này, ngoài thời gian ôn tập bài, niềm vui của em Rơ Mah H’Đắt (Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) là chăm sóc đàn gà “Khăn quàng đỏ” do Hội đồng Đội tỉnh trao tặng, hy vọng đàn gà khỏe mạnh, nhanh lớn.
Gia đình thuộc diện hộ nghèo của làng Sung Kép, việc đến trường của H’Đắt tưởng chừng dang dở khi mẹ mất vì nhiễm bệnh Covid-19, bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. 3 chị em H’Đắt sống cùng bà ngoại trong căn nhà nhỏ. Nhiều lúc, H’Đắt đã muốn nghỉ học để đi làm thuê phụ bà nuôi các em. Nhưng với sự động viên của người thân, sự hỗ trợ của nhà trường, 3 chị em H’Đắt đều đến trường học hành đầy đủ. H’Đắt chia sẻ: “Em cố gắng chăm sóc đàn gà thật tốt, để chúng nhanh lớn, đẻ trứng. Em sẽ dùng số tiền bán trứng để mua đồ dùng học tập cho các em”.
Cách nhà của H’Đắt khoảng 100 m là nhà của em Rah Lan H’Sila (Trường THCS Lý Tự Trọng), cũng có hoàn cảnh khó khăn không kém khi bố mẹ mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Căn nhà nhỏ ẩm thấp, cứ mưa là dột tứ bề. Còn nhỏ nhưng H’Sila đã đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp ông bà ngoại trang trải cuộc sống. Khi được nhận đàn gà “Khăn quàng đỏ” do Hội đồng Đội tỉnh trao tặng, em H’Sila rất phấn khởi.
Em Rah Lan H’Sila (bìa trái; Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) nhận đàn gà “Khăn quàng đỏ” do Hội đồng Đội tỉnh và các nhà tài trợ trao tặng. Ảnh: Minh Nhật
Em Rah Lan H’Sila (bìa trái; Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) nhận đàn gà “Khăn quàng đỏ” do Hội đồng Đội tỉnh và các nhà tài trợ trao tặng. Ảnh: Minh Nhật
Mỗi đàn gà “Khăn quàng đỏ” trao tặng các em có 15-20 con, mỗi con nặng 400-700 gram và đều được tiêm phòng vắc xin đầy đủ. Trước đó, Đoàn xã Ia Kla đã huy động đoàn viên, thanh niên tới làm chuồng và hỗ trợ các em trong quá trình chăm sóc đàn gà. Cô Lý Thị Hồng-giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lý Tự Trọng-chia sẻ: Các em mồ côi bố mẹ nên có ý định bỏ học giữa chừng. Chúng tôi vẫn thường xuyên động viên các em cố gắng học hành để tương lai đỡ vất vả. Khi được Hội đồng Đội tỉnh tặng đàn gà “Khăn quàng đỏ”, không chỉ các em mà thầy cô đều rất vui. Bởi nếu chăm sóc đàn gà tốt, các em sẽ có thêm nguồn thu nhập, gia đình vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.
Trong năm 2022, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tổng cộng 46 đàn gà “Khăn quàng đỏ” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 3 huyện: Đức Cơ, Chư Pưh, Chư Prông. Kinh phí do Hội đồng Đội tỉnh phối hợp đại diện Báo Tiền Phong thường trú tại Gia Lai vận động các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân tài trợ.
Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Hội đồng Đội tỉnh, các liên đội cũng đã chủ động đồng hành với học sinh nghèo, tiêu biểu có Liên Đội Trường THCS thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh). Đầu năm học 2021-2022, Liên Đội đã thực hiện công trình măng non “Ngôi nhà ươm mầm ước mơ” đặt ở một góc sân trường, để học sinh nộp kế hoạch nhỏ. Sau khi thu gom, phân loại và bán phế liệu, mỗi tuần, Liên đội thu được khoảng 50-70 ngàn đồng và nộp vào quỹ để mua đàn gà tặng các bạn học sinh hoàn cảnh khó khăn. Từ số tiền gây quỹ, cuối năm học 2021-2022, Liên Đội đã mua 16 con gà để tặng 8 bạn thiếu nhi.
Hội đồng Đội tỉnh và các nhà tài trợ trao tặng đàn gà “khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi khó khăn ở huyện Chư Pưh. Ảnh: Minh Nhật
Hội đồng Đội tỉnh và các nhà tài trợ trao tặng đàn gà “khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi khó khăn ở huyện Chư Pưh. Ảnh: Minh Nhật
Cô Nguyễn Thị Trang-Tổng phụ trách Đội trường THCS thị trấn Phú Hòa-cho hay: “Khi được trao tặng, các em học sinh đều có ý thức chăm sóc đàn gà thật tốt để nhanh sinh sôi, phát triển. Dù giá trị vật chất không nhiều, nhưng thông qua đó, các em học sinh được học kỹ năng sống, biết trân trọng sức lao động. Từ thành quả lao động, các em có được số tiền nho nhỏ để mua đồ dùng học tập.  
Ngoài hoạt động trao tặng đàn gà “Khăn quàng đỏ”, trong năm học 2021-2022, 451 liên đội trong toàn tỉnh đã giúp đỡ được gần 6.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 2,3 tỷ đồng thông qua các hoạt động: trao quà, học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập… Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-cho hay: Đàn gà “Khăn quàng đỏ” là mô hình hưởng ứng cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” do Hội đồng Đội Trung ương phát động và chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” do Tỉnh Đoàn triển khai, với mục tiêu tạo điều kiện để học sinh được rèn luyện, có ý thức trân trọng thành quả lao động với tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Đây là sự sẻ chia đầy yêu thương của tổ chức Đội, các Mạnh Thường Quân với mong muốn giúp các em có thêm động lực để vượt khó vươn lên trong học tập.
MINH NHẬT
 
 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.